Đây là những kỷ lục khiến Pelé mãi là "Vua bóng đá" của nhân loại - Tạp chí Đẹp

Đây là những kỷ lục khiến Pelé mãi là “Vua bóng đá” của nhân loại

Đẹp Men +

“Vua bóng đá” Pelé được nhiều người ca ngợi là biểu tượng vĩ đại nhất của thế giới bóng đá. Nhiều kỷ lục ông lập trong sự nghiệp xuất sắc kéo dài 21 năm của mình (1956-1977) vẫn không thể bị phá vỡ cho đến ngày nay. Hãy cùng Đẹp điểm lại những cột mốc sự nghiệp đáng nhớ của huyền thoại này. 

Cầu thủ duy nhất 3 lần vô địch FIFA World Cup

Pelé đã 3 lần giành chức vô địch FIFA World Cup, liên tiếp vào các năm 1958,1962, và 1970. Chiến thắng năm 1958 đánh dấu lần đầu tiên Brazil vô địch FIFA World Cup, quốc gia thành công nhất ở sân chơi lớn nhất hành tinh này với 5 lần thắng. Không ai trong lịch sử từng giành chức vô địch World Cup nhiều lần với tư cách cầu thủ như ông. Đây cũng là một trong nhiều kỷ lục Guinness Thế giới của Pelé.

Cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Santos và ghi bàn quốc tế nhiều nhất của Brazil
Đội tuyển quốc gia Brazil trước trận chung kết với Thuỵ Điển vào FIFA World Cup năm 1958

Pelé đã ghi 643 bàn thắng “chính thức” sau ít nhất 659 trận cho Santos, câu lạc bộ mà ông đã chơi trong gần 2 thập kỷ sự nghiệp (1956-1974). Điều đó có nghĩa là ông ghi gần một bàn thắng mỗi trận.

Kể từ đó, không ai ghi được nhiều bàn thắng như Pelé cho câu lạc bộ Brazil. Ông đã giành được Campeonato Brasileiro Série A (Giải vô địch bóng đá Brazil), 2 Copa Libertadores (Giải vô địch các Câu lạc bộ Nam Mỹ) và 2 cúp Liên lục địa với Santos.

Pelé là người giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất với tư cách một cầu thủ Brazil cho đội tuyển quốc gia Brazil, với 77 bàn thắng sau 92 lần ra sân.

Người trẻ nhất từng ghi bàn tại FIFA World Cup và trở thành nhà vô địch

Pelé chỉ mới 17 tuổi 239 ngày khi ông có bàn thắng đầu tiên tại FIFA World Cup 1958 trong trận tứ kết của Brazil với Xứ Wales tại Thụy Điển. Do đó, ông là cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn trong giải đấu World Cup.

Mười ngày sau, Pelé đã giúp Brazil giành chiến thắng trước Thụy Điển trong trận chung kết. Như vậy, “Vua bóng đá” đã trở thành người trẻ nhất từng vô địch World Cup ở tuổi 17 và 249 ngày – một kỷ lục Guinness Thế giới không thể phá vỡ.

Cầu thủ trẻ nhất lập hat-trick tại FIFA World Cup

FIFA World Cup năm 1958 là một năm bùng nổ của Pelé khi cả thế giới đều phải biết đến ông.

Ngoài những kỷ lục khác, ông còn trở thành cầu thủ trẻ nhất từng lập hat-trick tại các giải đấu World Cup khi mới 17 tuổi 244 ngày. Cú hat-trick của ông diễn ra khi thi đấu với Pháp trong trận bán kết. Cả 3 bàn thắng đều được thực hiện trong hiệp 2 và Brazil hạ gục Pháp với tỷ số là 5-2.

Pelé tiếp nối màn trình diễn ấn tượng của ông trong trận bán kết với một cú đúp vào lưới Thụy Điển trong trận chung kết. Chỉ riêng sự xuất hiện của ông trong trận đấu đã khiến Pelé trở thành cầu thủ trẻ nhất từng tham dự một trận chung kết FIFA World Cup, và những bàn thắng của ông cũng khiến ông trở thành người trẻ nhất từng ghi bàn trong một trận chung kết FIFA World Cup.

Điều thú vị là Pelé cũng là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn tại một kỳ World Cup trước khi tròn 18 tuổi.

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong sự nghiệp

Pelé được cả Guinness Thế giới và FIFA công nhận là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong sự nghiệp. Nhưng con số chính xác vẫn là điều bí ẩn.

Theo tài liệu của Guinness, Pelé đã ghi 1279 bàn sau 1363 trận, bao gồm cả những bàn trong các trận giao hữu, nghiệp dư cấp câu lạc bộ, cấp đội dự bị và các trận đấu cấp quốc gia dành cho lứa tuổi thiếu niên.

FIFA và liên đoàn bóng đá Nam Mỹ CONMEBOL thống nhất rằng ông ghi được 1281 bàn. Nhà sử học câu lạc bộ Santos, Odir Cunha đã nói rằng Pelé đã ghi 1282 bàn thắng. Nhưng bản thân Pelé tuyên bố đã ghi được 1283 bàn thắng trong sự nghiệp của mình trên Twitter vào năm 2015.

Cầu thủ kiến tạo nhiều nhất mọi thời đại tại World Cup

Pelé không chỉ là một tiền đạo giỏi mà còn là người sử dụng chiến thuật xuất sắc trên sân. Ông có con mắt tinh tường để tìm ra đồng đội ở những vị trí hoàn hảo nhất để ghi bàn, và ông khéo léo chuyền bóng cho họ bất cứ khi nào có cơ hội.

“Nhà vua” đã ghi được 10 pha kiến tạo trong 3 kỳ World Cup, một kỷ lục không thể phá cho đến ngày nay. Ông cũng giữ kỷ lục về số pha kiến ​​tạo nhiều nhất trong kỳ World Cup diễn ra vào năm 1970 của giải đấu ở Mexico. Pelé đã có 6 pha kiến ​​tạo ngoài 4 bàn thắng tự ghi bàn.

Một trong số 10 pha kiến tạo của ông diễn ra ở trận chung kết World Cup năm 1958, trong khi 2 pha kiến tạo khác đến ở trận chung kết của giải đấu năm 1970. Như vậy, ông là người giữ kỷ lục kiến tạo nhiều nhất trong các trận chung kết World Cup.

Ghi hơn 100 bàn thắng trong vỏn vẹn 2 năm

FIFA đã công nhận Pelé là người đã ghi được 127 bàn thắng vào năm 1959 và 110 bàn thắng vào năm 1961. Twitter chính thức của cơ quan quản lý đã đăng một dòng tweet thừa nhận mốc 127 bàn thắng vào năm 2022.

Liệu điều này có khiến Pelé trở thành người giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một năm hay không? Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận Messi là người nắm giữ kỷ lục ghi 91 bàn vào năm 2012. Cùng năm đó, Hiệp hội bóng đá Zambia cũng tuyên bố rằng ngôi sao của họ, Godfrey Chitalu, đã ghi 107 bàn cho câu lạc bộ và quốc gia vào năm 1972.

Sau cuộc tranh luận, phát ngôn viên của FIFA đã nói với BBC Sport rằng “Đó không phải là kỷ lục chính thức của FIFA” vì cơ quan chủ quản không lưu giữ hồ sơ trong nước. Như vậy, cả Messi và Chitalu đều không được FIFA công nhận là người nắm giữ kỷ lục này.

Sở hữu vô số giải thưởng danh giá

Pelé đã nhận được vô số danh hiệu quốc gia và quốc tế, bao gồm Giải thưởng Hòa bình Quốc tế năm 1978, và Huân chương Hiệp sĩ danh dự của Anh năm 1997 với tư cách là đại sứ thiện chí của UNICEF.

Ông được FIFA trao danh hiệu Cầu thủ của thế kỷ vào năm 2000, cùng với Diego Maradona vĩ đại của Argentina.

Pelé được vinh danh với Huân chương Olympic, vinh dự cao nhất do Ủy ban Thế vận hội Quốc tế (IOC) trao tặng, vào năm 2016 tại bảo tàng Pelé ở Santos.

Tuy nhiên, có nhiều thắc mắc tại sao ông chưa bao giờ giành được Ballon d’Or, danh hiệu cá nhân quan trọng nhất bóng đá. Câu trả lời là vì Ballon d’Or không được trao cho các cầu thủ không phải người châu Âu cho đến tận năm 1995. Hơn nữa, cầu thủ không phải người châu Âu thi đấu bên ngoài châu Âu cũng không đủ điều kiện nhận Ballon d’Or cho đến năm 2007.

Như vậy, cả Pelé và Maradona đều không thể giành được giải thưởng. Tuy nhiên, Pelé đã được trao giải FIFA Ballon d’Or Prix d’Honneur (giải thưởng danh dự) đầu tiên vào năm 2013.

Ông cũng đã nhận được Giải thưởng Thành tựu Trọn đời Laureus đầu tiên vào năm 2000 và là một trong 3 vận động viên thể thao duy nhất, cùng với Muhammad Ali và Jackie Robinson, góp mặt trong danh sách “Những người quan trọng nhất của thế kỷ” của tạp chí TIME vào năm 1999.

Nguồn: Tổng hợp 

Tác giả: Nhi Nguyễn

30/12/2022, 07:00