Đây là cách con gái của nhạc sĩ "Duyên mình lỡ" đứng dậy sau thất bại thi trượt đại học - Tạp chí Đẹp

Đây là cách con gái của nhạc sĩ “Duyên mình lỡ” đứng dậy sau thất bại thi trượt đại học

Sống

Con đỗ đại học, đó là niềm vui và sự tự hào của tất cả các bậc phụ huynh, với nhạc sĩ Tú Dưa niềm vui này còn được nhân lên gấp bội bởi sau khi trượt đại học ở kỳ thi năm ngoái, Linh Nhi – con gái lớn của anh biết cách đứng lên sau thất bại.

Vì thương và cảm thấy có lỗi với bố khi trượt đại học, cô bé đã tự xin đi làm thêm và nấu chè bán để có tiền tiếp tục ôn thi cho bố đỡ vất vả. Linh Nhi còn là một cô bé hiếu thảo, chịu khó, khi chuẩn bị cơm nước đầy đủ 2 bữa cho cả nhà và rất chăm chỉ làm thêm. Không chỉ ông bố 39 tuổi vô cùng tự hào vì cô con gái ngoan ngoãn, đảm đang; mà bạn bè của Tú Dưa cũng rất yêu quý và khâm phục Linh Nhi.

34536790_1830936546992803_8271885009531437056_o
Nghệ sĩ Tú Dưa cùng con gái lớn – Linh Nhi (bên trái) vừa trở thành sinh viên Đại học và con gái thứ 2 – Ngân Hà (phải)

Mới đây, con gái anh đã mang tin vui về cho bố khi chính thức trở thành sinh viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Tác giả của bản hit “Duyên mình lỡ” đã viết những lời cảm động chúc mừng con gái, đồng thời cũng là nỗi lòng, những tâm sự và lo toan của một người cha dành cho con trước ngưỡng cửa vào đời:

“Chúc mừng Nhi Nguyễn (Linh Nhi – PV) trở thành tân sinh viên Khoa Thanh nhạc, Trường Nghệ thuật Quân đội 2018.

Nhớ năm ngoái khi thi không đỗ, sợ bố mắng, con xin đi bán hàng thuê cho tiệm quần áo lương 1 triệu rưỡi/tháng để góp tiền lo ôn thi lại. Nhưng bố không cho, phương án bố đưa ra là chuyển qua tự làm chè bán vì con biết nấu ăn và biết làm các món rất ngon.

Những ai từng ăn chè của Cách Cách (tên thân mật của con gái – PV) thì đều khen ngon và mọi người cũng ủng hộ con rất nhiều. Khi đó bố cũng rất vui vì con biết quên đi thất bại và tập trung vào một việc khác mà không phải ai cũng làm được sau khi trượt đại học. Giữa những trưa hè nóng nực làm mấy chục cốc chè (với sự hỗ trợ của cô Lam Trang – người vợ hiện tại của nghệ sĩ Tú Dưa và chị Thanh Nga, bố cũng phải ngồi múc chè cho vào túi hộ) rồi con tự đi ship cho khách hàng dưới cái nắng 40 độ. Bố thương lắm, nhưng đó là điều bố muốn truyền đến cho con – phải biết quên đi thất bại để đứng lên bởi không điều gì có thể làm khó được mình, và phải biết tự điều chỉnh bản thân trong mọi hoàn cảnh.

Năm nay con không bán chè nữa vì phải tập trung ôn thi và kết quả con đã đỗ đại học. Giờ sẽ là một trang mới trong chặng đường học tập âm nhạc chuyên nghiệp của con, con hãy cố gắng thật nhiều để không phụ công bố và cả gia đình luôn yêu thương lo lắng cho con.

Bố luôn tự hào về cô gái bán chè giản dị của bố! Một lần nữa bố chúc mừng con!”

39044676_1847139332049642_5133508546138210304_n
Theo lời nhạc sĩ Tú Dưa, Linh Nhi là người sống nội tâm ít khi chưa sẻ. Bù lại, cô bé rất ngoan và chăm chỉ.

Trò chuyện với Đẹp nhạc sĩ Tú Dưa cho biết, Linh Nhi sống khá nội tâm, vì thế bố Tú thường xuyên phải trò chuyện, khuyên con chia sẻ với mọi người, nhất là với người thân để nhận được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Thông thường khi Linh Nhi có vấn đề gì, bố Tú luôn ngồi xuống tâm sự, chỉ ra những điều được hoặc chưa được để tư vấn cho con gái.

“Sống với bố nên từ nhỏ Nhi đã được gia đình nhà nội rèn rũa vì thế con biết làm tất cả mọi việc, tôi rất mừng vì điều này sẽ tốt cho con trong tương lai. Con cũng ‘lỳ’ trước mọi việc, có thể vì ở với bố nên Nhi có được tính cánh mạnh mẽ như vậy.

Tôi sống tự lập từ khi còn rất nhỏ nên muốn con sẽ giống mình. Cho dù là con gái cũng phải cứng cáp và tự chủ mọi tình huống trong cuộc sống. Năm ngoái Nhi thi không đỗ, không muốn nhìn thấy con buồn khóc, chán nản, mong con vững vàng đứng dậy, tôi đã định hướng cho con tìm công việc phù hợp để lấp thời gian trống. Kiếm được tiền tự lo cho bản thân, con sẽ thấy mình có giá trị hơn trong cuộc sống. Đồng thời khi lao động vất vả, con sẽ hiểu cần phải cố gắng trong học tập để có được một nghề nghiệp sau này.

Điều quan trọng là tôi muốn nhìn thấy con mình đứng lên sau thất bại.

Tôi muốn truyền cảm hứng, sự mạnh mẽ cho con qua tất cả những điều đó để con thấy, việc thi trượt đại học không quá nghiêm trọng. Con có thể chậm lại một năm và trong năm đó con vẫn có thể làm nhiều việc có ích cho bản thân, cho gia đình và luyện thi cho năm tới. Kết quả thi đỗ năm nay là hoàn toàn do sự cố gắng của Nhi.” – nghệ sĩ Tú Dưa chia sẻ.

38928980_1947109892042134_4198942925456932864_n
Trượt đại học, thương bố, Linh Nhi làm chè bán để chủ động có tiền tiếp tục ôn thi. Và niềm vui đã đến với hai bố con Tú Dưa khi cô bé trở thành tân sinh viên trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội 2018.

Thực hiện: depweb

14/08/2018, 09:00