Dàn mẫu nhí "bung lụa" duyên dáng trên sàn diễn thời trang - Tạp chí Đẹp

Dàn mẫu nhí “bung lụa” duyên dáng trên sàn diễn thời trang

Tin Tức

Xuất hiện trên sàn diễn chuyên nghiệp, các người mẫu nhí đã “đốn tim” người xem bởi phong cách catwalk đáng yêu nhưng không kém phần điêu luyện.

Tại sự kiện Pink Summer Fashion Kids 2019, NTK An Nhiên đã giới thiệu đến công chúng bộ sưu tập (BST) mới nhất của mình có tên “Maika của mẹ” dành cho các em nhỏ. BST gắn liền với sự mộc mạc, giản dị, chất liệu được sử dụng trong 100% là sợi thiên nhiên, dành cho kỳ nghỉ để trẻ tận hưởng những trải nghiệm thú vị nhất trong ngày hè.

NTK đã ưu tiên lựa chọn chất liệu thiên nhiên: linen, cotton để các bạn nhỏ có thể thoải mái hoạt động mà không lo ngại thời tiết nóng bức, với tông màu chủ đạo là vàng, xanh da trời và sắc xanh lá đậm.
Trong những bộ váy in hoa sáng màu, các người mẫu nhí càng trở nên đáng yêu với lối trình diễn catwalk duyên dáng và nhiều biểu cảm đáng yêu.
Đảm nhận trình diễn trong BST lần này là dàn mẫu nhí từ 2 – 3 – 9 – 14 tuổi.
Trong số đó, phải kể đến mẫu nhí Alexandra Toni Matheson – thường được biết đến là học trò cưng của siêu mẫu Xuân Lan và được cư dân mạng ưu ái với tên gọi “bản sao nhí” Hồ Ngọc Hà. Ngay khi vừa xuất hiện, cô bé đã được nhiều khách mời nhận ra và cổ vũ nhiệt tình.
Đặc biệt, vị trí veddete được giao trọng trách cho 3 mẹ con nhà siêu mẫu Như Vân. Bé lớn là Gia Bảo 10 tuổi, bé nhỏ là Gia Gia 2 tuổi. Cả hai “bông hoa nhỏ” mang dòng máu lai Việt – Mỹ đã mang đến sự tươi trẻ, tinh nghịch cho show diễn lần này.
Hai con gái của Như Vân dù lần đầu catwalk nhưng tỏ ra rất tự tin, dạn dĩ trước đám đông.
Trong khi trình diễn, Gia Gia – con gái nhỏ của Như Vân bị vấp ngã nhưng ngay lập tức, bé đã đứng dậy tiếp tục catwalk cùng chị và mẹ. Phản ứng của mẫu nhí nhận được tràng pháo tay ủng hộ từ khán giả.

Thông qua BST “Maika của mẹ”, NTK An Nhiên cho bết cô còn muốn gửi gắm thông điệp đến các bậc cha mẹ rằng: “Con người sẽ luôn hạnh phúc với những điều đơn giản. Hãy để trẻ em được sống trong chính thế giới của bé. Đừng bắt con phải suy nghĩ theo cách của người lớn và luôn biết tôn trọng con bạn!”.

Ảnh: Katsu, Anh Tú

Tác giả: PV

20/07/2019, 13:00