Đầm dạ hội của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2018 lấy ý tưởng từ núi lửa và phượng hoàng - Tạp chí Đẹp

Đầm dạ hội của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2018 lấy ý tưởng từ núi lửa và phượng hoàng

Thời Trang

Tỏa sáng kể từ đêm thi Bán kết và hoàn thành cuộc đua Miss Universe 2018 bằng chiếc vương miện trên đầu, tân Hoa hậu Hoàn vũ Catriona Gray đã để lại không ít dấu ấn đẹp trong lòng khán giả thế giới. Mới đây, Mak Tumang – NTK làm ra bộ đầm dạ hội cho cô – cũng vừa chia sẻ những hình ảnh và hé lộ ý nghĩa sâu sắc đằng sau từng mảng màu, chiếc lông vũ,… giúp Catriona Gray giành chiến thắng đầy thuyết phục trong đêm Chung kết vừa qua.

NTK Mak Tumang
NTK Mak Tumang
Bộ váy dạ hội của Catriona Gray trong đêm Bán kết Miss Universe 2018 và những hình ảnh lấy ý tưởng từ sử thi Ibong Adarna.
Bộ váy dạ hội của Catriona Gray trong đêm Bán kết Miss Universe 2018 và những hình ảnh lấy ý tưởng từ sử thi “Ibong Adarna”.

Theo đó, thiết kế mà Catriona Gray mặc trong đêm Bán kết được lấy ý tưởng từ loài chim trong thần thoại của Philippines – “Ibong Adarna”. NTK Mak Tumang cho biết: “Loài chim này có thể chữa lành mọi tổn thương cho những ai nghe giọng hót thần kỳ của chúng. Một số người ví chúng với phượng hoàng, vốn là giống loài có thể tái sinh trong ánh lửa rực rỡ. Điều này nói lên được ý nghĩa của sự kiên cường, tái sinh và không ngừng vươn lên“.

y-nghia-dam-da-hoi-cua-tan-hoa-hau-hoan-vu-2018-catriona-gray-12

Catriona sẽ dùng hình ảnh này để truyền tải thông điệp của mình tại Miss Universe. Với giọng nói ngọt ngào theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cùng sức mạnh ý chí và đam mê cháy bỏng, Catriona sẽ mang đến cho người dân Philippines niềm tự hào. Hình ảnh của cô ấy sẽ như một Adarna rực lửa!” – Mak Tumang nói thêm.

Bản phác thảo bộ đầm dạ hội mà tân Hoa hậu Hoàn vũ mặc trong đêm Chung kết.
Bản phác thảo bộ đầm dạ hội mà tân Hoa hậu Hoàn vũ mặc trong đêm Chung kết.

Riêng bộ đầm tông đỏ – cam khiến cả thế giới phải trầm trồ trong đêm Chung kết vừa qua, NTK này cũng cho biết chất liệu tạo ra bộ váy này cũng xuất phát từ đất nước Philippines. Hay cụ thể hơn, nó là hình ảnh của ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở quốc đảo này – núi lửa Mayon. Đặc biệt, đó cũng là nơi quê nhà của Catriona. “Ý tưởng sự nổi bật và ngọn núi lửa này hiện lên khi chúng tôi gần chốt thiết kế cuối cùng. Có nhiều câu chuyện dân gian xoay quanh ngọn núi lửa này và hầu hết đều được đặt tên theo vị nữ anh hùng trong thần thoại là Daragang Magayon (tạm dịch: người phụ nữ xinh đẹp)” – NTK đầm dạ hội cho Catriona cho biết.

Những lần fitting (thử trang phục) đầu tiên khi thiết kế đang trên đà hoàn thiện.
Những lần fitting (thử trang phục) đầu tiên khi thiết kế đang trên đà hoàn thiện.
Các giai đoạn hoàn thành bộ đầm
Các giai đoạn hoàn thành bộ đầm
Ý tưởng từ hình ảnh nham thạch của núi lửa đang phun trào
Ý tưởng từ hình ảnh nham thạch của núi lửa đang phun trào
Toàn bộ hạt cườm, pha lê đính trên váy đều được thực hiện bằng phương pháp thủ công bởi các nghệ nhân.
Toàn bộ hạt cườm, pha lê đính trên váy đều được thực hiện bằng phương pháp thủ công bởi các nghệ nhân.
Thành phẩm là màu sắc và đường nét gồ ghề đầy nghệ thuật.
Thành phẩm là màu sắc và đường nét gồ ghề đầy nghệ thuật.
Bộ đầm sau khi được hoàn thành.
Bộ đầm sau khi được hoàn thành.
NTK Mak Tumang là người đã tạo ra những thiết kế đầm dạ hội cho Catriona Gray.
NTK Mak Tumang là người đã tạo ra những thiết kế đầm dạ hội cho Catriona Gray.

Tôi nghĩ Catriona Gray mang dáng dấp của một Daragang Magayon thời hiện đại. Cô ấy thông minh, cháy bỏng và thực sự luôn rực lửa” – Mak Tumang cho rằng đây là thiết kế hoàn hảo dành cho tân Hoa hậu Hoàn vũ.

Thực hiện: Tô Hoàng Bảo

18/12/2018, 07:00