Đã có khoảng 4.000 điểm kinh doanh vàng “giải nghệ” - Tạp chí Đẹp

Đã có khoảng 4.000 điểm kinh doanh vàng “giải nghệ”

Tin Tức

Vàng miếng cong vênh xuất hiện trên thị trường.

Vàng miếng cong vênh xuất hiện trên thị trường.

Trước khi thực hiện cấp phép và tổ chức hệ thống kinh doanh vàng miếng theo Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện khảo sát và đánh giá lại tình hình mạng lưới kinh doanh vàng trên cả nước.

Kết quả cho thấy, hiện chỉ còn khoảng 8.000 điểm kinh doanh vàng, thuộc các thành phần khác nhau thay vì hơn 12.000 điểm trước đây. Như vậy, hiện đã có khoảng 4.000 điểm kinh doanh vàng đã bỏ cuộc trong những tháng gần đây. Một trong những nguyên nhân khiến 4.000 điểm này bỏ cuộc, theo một đại diện của Ngân hàng Nhà nước là do kinh doanh ngày một khó khăn.

Trước đây, rất nhiều cửa hàng có bề ngoài là kinh doanh vàng, nhưng chủ yếu là mua bán ngoại tệ trái phép. Nhưng ngoại tệ một thời gian dài gần như không có biến động, giao dịch không còn sôi động như trước nên cơ hội tạo lợi nhuận ngày một hẹp đi.

Ngoài ra, trong năm 2012, thị trường gặp nhiều rủi ro trong giao dịch vàng miếng như vàng giả, vàng không đủ tuổi, vàng cong vênh… nên người dân càng thận trọng hơn trong giao dịch. Họ chủ yếu tìm đến các điểm bàn vàng lớn và có thương hiệu. Do vậy,các cửa hàng nhỏ lẻ càng hẹp cửa kinh doanh và đã tìm cách chuyển hướng.

Triển khai Nghị định 24 của Chính phủ về quản lý kinh doanh vàng, Ngân hàng Nhà nước đã cấp phép cho 17 tổ chức tín dụng và 14 doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện, hồ sơ và thủ tục theo quy định kinh doanh, mua bán vàng miếng. Mạng lưới kinh doanh vàng miếng sẽ trải rộng 63 tỉnh thành với 2.456 điểm giao dịch.

Và như vậy, trên thị trường cũng sẽ có hàng nghìn điểm kinh doanh vàng tự phát phải đóng cửa, dừng hoạt động. Được biết, ngoài 31 đơn vị được Ngân hàng Nhà nước cấp phép, cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp tục xem xét để cấp phép thêm và mở rộng mạng lưới.

Theo Dân trí

Thực hiện: depweb

05/01/2013, 02:20