Con đi học hè - Tạp chí Đẹp

Con đi học hè

Sống

1. Vẽ


Hà Như Hải, giảng viên Đại học Kiến trúc, TP.HCM: Qua bộ môn vẽ, chúng ta có thể dạy trẻ thể hiện những góc nhìn về thế giới theo cách của riêng mình, kiểm tra  khả năng nhận thức các thuộc tính của sự vật, hiện tượng như hình dạng, màu sắc, sự liên tưởng, sắp xếp… Trẻ từ 7 tuổi trở lên có thể bắt đầu học vẽ.



Đại học Kiến trúc TP.HCM: Thứ 7 – Chủ nhật hằng tuần, học phí 450.000 đồng/khóa, gồm 20 buổi. Ghi danh tại phòng C104, Trung tâm Hướng nghiệp, 196 Pasteur, P.6, Q.3. Điện thoại: (08) 3825 1409.

Cung văn hóa Lao động TP.HCM: 8h30 đến 10h30 thứ bảy và Chủ nhật. Học phí: 200.000 đồng/tháng. Điện thoại: (08) 3930 7512.

Cung Thiếu nhi, 36 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (04) 3825 5953.


2. Piano

Thái Thạch Đỗ Quyên, giảng viên piano, Nhạc viện TP.HCM: Trước khi cho trẻ học đàn, cần lưu ý là bé có năng khiếu và sự yêu thích hay không. Nếu không, việc học sẽ rất khổ sở. Trẻ từ 5 tuổi trở lên có thể bắt đầu học đàn. Đây là môn kích thích não bộ hoạt động tốt hơn, tư duy sâu hơn. Nên bắt đầu bằng piano nếu muốn học đàn như một chuyên ngành. Organ sẽ làm bé “hỏng tay”, sau này khó chuyển sang piano. Khởi đầu, có thể chọn Method Roses để học.


Trung tâm Bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc – Nhạc viện TP.HCM: 112 Nguyễn Du, Q.1. Điện thoại: (08) 3824 6237 (Ext: 139). Học phí: 1.000.000 đồng/khóa, 2 buổi/tuần.

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Điện thoại: (04) 3851 7093.

Trung tâm Âm nhạc Hoàng Gia, 14-16 Pháo Đài Láng, Q. Đống Đa. Điện thoại: (04) 3775 6303.



3. Bơi

Trương Tạ Thị Tú Uyên, giáo viên Trung tâm Bơi lội Kỳ Đồng, quận 3, TP.HCM: Bơi lội là một kỹ năng cần thiết, giúp đảm bảo an toàn hơn cho trẻ khi tiếp xúc với nước, đồng thời giúp trẻ phát triển tốt về mặt thể chất lẫn tinh thần. Nên cho trẻ học bơi từ khi còn bé, từ 8 tuổi trở lên. Với trẻ sợ nước, cha mẹ nên khuyến khích bằng cách tổ chức nhiều trò chơi vui nhộn để thu hút sự tham gia của con. Với một kế hoạch
học bơi đơn giản, kết hợp sự kiên nhẫn cùng sự trợ giúp của người lớn và những động tác chỉ dẫn, chắc chắn bé sẽ thích thú với việc học bơi.



 

Cung văn hóa Lao động TP.HCM, Trung tâm Bơi lội Yết Kiêu, Trung tâm Bơi lội Quân đội, Trung tâm Bơi lội Kỳ Đồng… thường xuyên khai giảng các lớp học bơi. Học phí: 400.000 đồng/tháng.

Hồ bơi Bốn Mùa, 14 Đặng Tiến Đông, Q. Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (04) 3537 6285.


4. Võ thuật

Trà Tiến Đạt, giáo viên Vovinam, Đại học Thể dục Thể thao 2: Học võ giúp rèn sức khỏe, hình thành tính kỷ luật, lòng dũng cảm, tự tin, quyết đoán, kiên nhẫn, biết kiềm chế nóng giận… Võ thuật còn giúp trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, có khả năng tự vệ, biết bênh vực lẽ phải và bảo vệ người khác. Đây cũng là cách giúp trẻ thư giãn sau những giờ học ở trường. Lứa tuổi có thể bắt đầu học là 8 tuổi. Hiện có các môn võ như Vovinam, võ trận Bình Định, Ai-kido (nhẹ nhàng, uyển chuyển, dễ áp dụng thực tế), Taekwon-do và Karatedo (nghiêng về cương, tập sức mạnh cho chân và tay), Arnis (môn võ đến từ Philippines, dùng gậy)…


Cung văn hóa Lao động Tp.HCM vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, từ 19h đến 20h30. Học phí: 100.000 đồng/tháng.

Trung tâm Văn hóa quận Ba Đình, 180 Quán Thánh, Hà Nội. Điện thoại: (04) 3716 2797.



5. Kỹ năng sống

Lê Đức Thuần, giảng viên Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM: Chúng ta luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức do hệ quả của những thay đổi toàn diện về môi trường, kinh tế, văn hóa, xã hội và lối sống với tốc độ nhanh. Do đó, cần rèn luyện cho trẻ nhiều kỹ năng sống để sẵn sàng đương đầu với thử thách. Các bé từ 7 đến 14 tuổi đều có thể tham gia những khóa học về kỹ năng sống.

 
Nhà văn hóa Thanh Niên (4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP.HCM): Lớp “Học ăn, học nói, học gói, học mở” dành cho trẻ từ 7 đến 11 tuổi. Học phí 1.000.000 đồng/khóa. Lớp “Phát triển nhân cách tuổi teen” (trẻ từ 11 – 15 tuổi). Học phí: 3.800.000 – 4.400.000 đồng/khóa. Chương trình huấn luyện kỹ năng sống tự lập “Đến Côn Đảo, rèn luyện bản lĩnh” (lứa tuổi 13 – 22). Học phí: 4.800.000 đồng/ học viên.

Cung Thiếu nhi Hà Nội.



6. Khiêu vũ thể thao

Trần Hạo Anh, giáo viên môn khiêu vũ thể thao, Cung văn hóa Lao động TP.HCM: Môn này giúp trẻ tự tin, cải thiện khả năng ứng xử, có hình thể đẹp. Tuy nhiên, việc học không đúng cách có thể ảnh hưởng đến sự phát triển xương. Vì vậy, cần có thầy riêng và bạn nhảy cùng tập. Môn này dành cho các bé từ 4 tuổi trở lên. Có lớp dành cho mẹ và con cùng học.


Cung văn hóa Lao động và Nhà văn hóa Thanh niên: Học phí 200.000 đồng/tháng/lớp (12 buổi).

Trung tâm văn hóa Ba Đình, Hà Nội.


7. Học kỳ quân đội

Trần Thanh Bình, phụ trách “Học kỳ quân đội” – Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM: Chương trình dành cho lứa tuổi từ 11 đến 22. Các trại sinh sẽ được học tập thông qua trải nghiệm thực tế, thay đổi nhận thức, xây dựng phong cách con người tiên tiến trong thời đại mới. Các em còn được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống trong môi trường tập thể, tăng cường thể lực, phát huy trí lực…

Hoàn thành chương trình, các em sẽ tự tin, dũng cảm, có ý chí mạnh mẽ hơn và thay đổi cách tư duy cũ…


Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM: “Thanh niên Việt Nam, biển đảo Việt Nam” (trẻ 14 – 22 tuổi), học phí 5.200.000 – 6.300.000 đồng/học viên. “Chúng con đã trưởng thành” (14 – 22 tuổi), học phí 4.500.000 – 6.000.000 đồng/học viên.

Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam, 212-214 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM; Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM: “Học kỳ quân đội thiếu nhi nâng cao”, “Học kỳ quân đội sơ cấp”. Học phí: 2.500.000 – 7.000.000 đồng/khóa, tùy số ngày học (thường 5 – 8 ngày) và địa điểm học (đi các tỉnh, học ở các trung tâm huấn luyện của quân đội).

Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Công ty Tư vấn giáo dục Tâm Trí Việt, phòng 803, N2C Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội. Điện thoại: (04) 6675 5944.


Ngoài những môn học trên, bạn còn có thể đăng ký cho con học nhiều môn mới trong mùa hè này: Học làm phim hoạt hình, sử dụng công nghệ hiện đại; lắp ráp, điều khiển mô hình máy bay, ô tô (tại Cung Thiếu nhi Hà Nội); tham gia các sân chơi: Khéo tay, Khoa học vui, Em yêu thiên nhiên, Mô hình, Em làm ảo thuật gia và các trại hè (tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM)…

Theo Đẹp, số 150

Thực hiện: depweb

06/07/2011, 17:29