Coachella 2025 một lần nữa chứng kiến sự trở lại ngoạn mục của hai ngôi sao đình đám K-pop: Jennie và Lisa. Từ âm nhạc, phong cách thời trang đến khả năng làm chủ sân khấu, cả hai đều mang đến những màn trình diễn khiến khán giả không thể rời mắt. Tuy nhiên, phong cách trình diễn họ hoàn toàn khác biệt, tạo nên một cuộc “so kè” thú vị và đầy cảm hứng tại lễ hội âm nhạc lớn nhất mùa hè này.
Xuất hiện tại Coachella với tư cách nghệ sĩ solo vào ngày 13/4, Jennie đã khiến sân khấu Outdoor Theatre bùng nổ khi trình diễn loạt ca khúc từ album solo đầu tay mang tên “Ruby”. Được kỳ vọng là một trong những sân khấu đáng chú ý nhất năm nay, màn trình diễn 50 phút của Jennie không chỉ thu hút sự chú ý từ hàng chục nghìn khán giả mà còn tạo nên “cơn sốt” trên mạng xã hội toàn cầu. Hai hashtag #Jennie và #Jenchella nhanh chóng vươn lên dẫn đầu xu hướng trên X (Twitter), mỗi từ khóa đạt hơn 1 triệu lượt đề cập chỉ sau vài giờ.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Jennie cũng gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt ở phần đầu buổi diễn. Một số khán giả bày tỏ sự thất vọng khi Jennie sử dụng backtrack với âm lượng khá lớn, đồng thời bỏ qua nhiều phân đoạn hát để tập trung vào vũ đạo. Mãi đến khi đổi sang sử dụng mic cầm tay, phần giọng hát live của cô mới được cải thiện rõ rệt – từ đó, những ca khúc như “ExtraL”, “Like Jennie” hay “Starlight” dần thuyết phục được khán giả bởi sự đầu tư kỹ lưỡng trong cả dàn dựng và phần thể hiện.
Không chỉ vậy, Jennie còn đầu tư hòa âm phối khí lại toàn bộ setlist, sắp xếp lại trình tự bài hát và giữ nguyên những bản hit “nặng ký” đến cuối buổi diễn. Thay vì mở đầu bằng các ca khúc sôi động như “Like Jennie”, cô chọn “Filter” – một ca khúc có tiết tấu vừa phải – để “làm nóng” sân khấu, đồng thời phân phối sức lực hợp lý cho phần trình diễn kéo dài gần một giờ. Chiến lược này được đánh giá là thông minh, đặc biệt khi Jennie vốn có tiền sử sức khỏe không ổn định.
Về mặt hình ảnh, Jennie khiến khán giả bất ngờ khi chỉ mặc một bộ trang phục duy nhất xuyên suốt buổi diễn. Bộ đồ mang phong cách cao bồi đỏ rực kết hợp với giày bốt da lộn và mũ cowboy, gợi nhớ về vùng viễn Tây hoang dại. Sự tối giản này trái ngược hoàn toàn với hình ảnh thời trang cầu kỳ thường thấy của cô.
Sự xuất hiện bất ngờ của Kali Uchis trong bản song ca “Damn right” càng làm tăng sức hút cho phần biểu diễn của Jennie. Dù vẫn còn những điểm chưa hoàn hảo, Jennie đã thể hiện được cá tính âm nhạc mạnh mẽ, khả năng sáng tạo và sự nghiêm túc với vai trò soloist.
Nếu Jennie chọn sự tối giản và âm nhạc làm trọng tâm, thì Lisa lại mang đến một “đại tiệc thị giác” hoành tráng tại Sahara Stage – sân khấu lớn thứ hai của Coachella vào ngày 11/4. Với màn trình diễn được ví như một vở nhạc kịch ngắn, Lisa chinh phục khán giả bằng sự hoàn hảo trong mọi khía cạnh: từ concept sân khấu, thời trang, vũ đạo đến khả năng hát live.

Mở đầu bằng “Thunder” – ca khúc mới từ album solo “Alter Ego”, Lisa lập tức gây ấn tượng với phần nhảy không lời kéo dài gần một phút, đặt khán giả vào không gian ma mị và căng thẳng. Trong suốt 50 phút, cô trình bày tổng cộng 11 ca khúc, trong đó có cả những bản hit đình đám như “LALISA”, “Money”, cùng remix đặc biệt của “SG” (với DJ Snake). Toàn bộ sân khấu được chia thành ba phần theo mạch cảm xúc: nổi loạn, chuyển giao, tự do cá nhân. Những xúc cảm này cho thấy khả năng kể chuyện bằng âm nhạc của Lisa.

Điểm sáng không thể bỏ qua trong màn trình diễn của “em út Blackpink” chính là thời trang sân khấu. Lisa thay đến 4 bộ trang phục với đa dạng phong cách, từ futuristic đến gợi cảm, cá tính. Mỗi tạo hình đều được tính toán kỹ lưỡng để vừa tôn lên vẻ đẹp Á Đông, vừa chạm chuẩn thời trang quốc tế. Các tạp chí danh tiếng đều dành lời khen cho màn thể hiện đẳng cấp của Lisa, thậm chí gọi cô là biểu tượng “runway trên sân khấu”.
Không chỉ thu hút bằng thị giác, Lisa còn khiến công chúng bất ngờ bởi giọng hát live ngày càng có cảm xúc hơn. Trong các bản ballad như “Born Again”, “Empty Glass” hay “Dream”, cô thể hiện giọng hát nhẹ nhàng nhưng sâu lắng dù vẫn có phần chưa hoàn hảo. Ngược lại, khi đến các bản rap mạnh mẽ như “Chill” hay “FUTW”, Lisa thể hiện những câu rap sắc sảo, khuấy động không khí của nhạc hội. Khán giả không chỉ hát theo từng lời bài hát mà còn liên tục gọi tên Lisa trong suốt buổi diễn. Hashtag #LISACHELLA lọt Top xu hướng toàn cầu với hơn 2,5 triệu lượt đề cập trong 24 giờ. Nhiều đoạn cắt từ phần biểu diễn nhanh chóng trở thành xu hướng trên TikTok, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của cô trên mạng xã hội toàn cầu.
Dù phong cách và định hướng khác nhau nhưng Jennie và Lisa đã cùng chứng minh rằng họ không chỉ là thần tượng K-pop, mà là những nghệ sĩ độc lập với màu sắc âm nhạc rõ ràng và tầm ảnh hưởng toàn cầu. Jennie chọn âm nhạc làm điểm nhấn, thể hiện chiều sâu nghệ thuật qua setlist đầy chiến lược. Trong khi đó, Lisa đầu tư mạnh mẽ vào sân khấu, thời trang và hiệu ứng thị giác, xây dựng một không gian trình diễn hoàn chỉnh từ đầu đến cuối.