Có gì thú vị bên trong "siêu căn hộ" được sở hữu vĩnh viễn giữa lòng Bangkok? - Tạp chí Đẹp

Có gì thú vị bên trong “siêu căn hộ” được sở hữu vĩnh viễn giữa lòng Bangkok?

Nhà Đẹp

Với mỗi căn hộ có giá từ 42 triệu THB (khoảng 31,5 tỷ VND), chuỗi “siêu căn hộ” The Ritz-Carlton Residences (Bangkok) là đích đến của giới siêu giàu Thái Lan bởi sở hữu mọi yếu tố vàng mà không phải bất kỳ căn hộ hạng sang nào cũng có được. 

King Power Mahanakhon là công trình kiến trúc mới tại Thái Lan, tọa lạc giữa lòng trung tâm kinh doanh và thương mại của thủ đô Bangkok. Chuỗi “siêu căn hộ” Ritz-Carlton Residence thuộc hàng đắt đỏ nhất Thái Lan hiện nay cũng nằm trong tòa nhà phức hợp 78 tầng này.

Các căn hộ sở hữu vĩnh viễn của The Ritz-Carlton Residences nằm từ tầng 23 đến tầng 73 của tòa nhà King Power Mahanakhon tọa lạc giữa lòng trung tâm kinh doanh và thương mại Sathorn của Bangkok, gần trạm BTS Chong Nonsi – một vị trí không thể đẹp hơn ngay tại thành phố nhộn nhịp bậc nhất châu Á.

The Ritz-Carlton Residences gồm có 2 loại căn hộ chính là Residence (Tầng 23 – 54) với diện tích 135 – 305 mét vuông/phòng và Sky Residence (Tầng 57 – 73) với diện tích 334 – 447 mét vuông/phòng. Các chủ căn hộ cũng có thể lựa chọn kết nối các căn hộ ở tầng 59 để tạo thành một không gian sống sang trọng với diện tích lên đến 1,100 mét vuông.

Những sản phẩm nội thất trong các căn hộ đều đến từ thương hiệu nội thất đẳng cấp quốc tế David Collins Studio.
Không gian rộng lớn là một trong những lợi thế của các “siêu căn hộ” tại The Ritz-Carlton Residences. Điều này cho phép các gia chủ thoải mái bài trí, sắp xếp theo ý muốn của riêng mình.

Với số tiền “khủng” bỏ ra để trở thành cư dân của The Ritz-Carlton Residences thì ngoài vị trí đắc địa cùng căn hộ xa xỉ, gia chủ sẽ còn có những quyền lợi gì? Đó là sử dụng hoàn toàn miễn phí các tiện nghi tại tầng 7 như lounge, mini-bar, phòng Bi-da, phòng tập gym, phòng chiếu phim, hồ bơi, Jacuzzi,… Đặt biệt tại tầng 54 là Club Lounge – nơi các chủ căn hộ có thể sử dụng thư viện, bar, khu vực ăn tối, bếp, khu vực lounge, phòng họp, phòng TV.

Những tiện nghi miễn phí mà bất kỳ cư dân nào của The Ritz-Carlton Residences cũng có thể sử dụng được tại tầng 7 là phòng gym, phòng trẻ em, phòng chiếu phim,…
Phòng chiếu phim với các trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay.
Phòng Game là nơi mà các chủ căn hộ có thể thoải mái sử dụng để giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc.
Club Lounge tại tầng thứ 54 với các tiện nghi sang trọng cùng tầm nhìn bao trọn Bangkok chỉ độc quyền dành cho cư dân của “siêu căn hộ” The Ritz-Carlton Residences.

Marc Begassat, Giám đốc Điều hành của King Power Mahanakhon chia sẻ: “Việc sở hữu căn hộ bên trong một công trình độc đáo, một trong những tòa nhà cao nhất Thái Lan thực sự là một cơ hội độc nhất. Trên hành trình kiến tạo nên một điểm đến tuyệt vời, hài hòa giữa dịch vụ nhà hàng – khách sạn, ẩm thực tinh túy, và những điểm tham quan đẳng cấp quốc tế, chúng tôi mong muốn sẽ cung cấp cho các chủ căn hộ một phong cách sống đô thị ấn tượng chỉ có thể được tìm thấy tại King Power Mahanakhon”.

Mahanakhon Bangkok Skybar (tầng 76 & 77) – nhà hàng và quán bar cao nhất Thái Lan cũng “trực thuộc” tòa nhà King Power Mahanakhon tạo thành một khu phức hợp hạng sang độc nhất vô nhị giữa lòng Bangkok.

Tòa nhà đa năng King Power Mahanakhon cũng là “nhà” của Mahanakhon SkyWalk – đài quan sát cao nhất của Thái Lan, 3 tầng dành cho cửa hàng bán lẻ miễn thuế King Power Retail & Duty-Free và Mahanakhon Bangkok Skybar – nhà hàng và quán bar cao nhất Thái Lan. Trong giai đoạn sắp tới, khách sạn Orient Express đầu tiên trên thế giới, cùng với chuỗi nhà hàng nổi tiếng Mott32 và Mahanathi của David Thompson cũng sẽ được ra mắt tại King Power Mahanakhon.

Bên trong một phòng thay đồ đầy sang trọng và tinh tế của căn hộ Sky Residence
Có lẽ phòng tắm của căn hộ Sky Residence là một trong những phòng tắm có view đẹp nhất Bangkok.

Các căn hộ của The Ritz-Carlton Residences, Bangkok có giá từ 42 triệu THB (khoảng 31,5 tỷ VND). Các quyền lợi độc quyền cho chủ căn hộ bao gồm thẻ thành viên King Power Crown, voucher dịch vụ ăn uống tại khách sạn Pullman Bangkok King Power trị giá 50,000 THB, và 2 vé xem giải bóng đá Premier League tại Sân vận động King Power, thành phố Leicester, Vương quốc Anh.

Đầu tư bất động sản tại Bangkok, Thái Lan được xem là sự lựa chọn sáng suốt.

Theo báo cáo thường niên Global Living của CBRE vào đầu năm nay thì bất động sản tại Bangkok được xem là có giá trị cao hơn các thành phố lớn khác tại Châu Á như Singapore và Thượng Hải. Là một trong những tâm điểm kinh tế của Đông Nam Á, Bangkok cũng nắm giữ một trong những thị trường bất động sản hấp dẫn nhất về nhà ở và các hoạt động kinh doanh của Thái Lan.

Thực hiện: Phạm Huyền

30/07/2019, 07:00