Chuyện tình Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc: kết hôn ở tuổi xế chiều, nhà chỉ có 2 người và 4 chú chó và 3 chú mèo - Tạp chí Đẹp

Chuyện tình Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc: kết hôn ở tuổi xế chiều, nhà chỉ có 2 người và 4 chú chó và 3 chú mèo

Sống

Là cặp đôi quyền lực bậc nhất trong chính giới, đời sống tình cảm của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và vợ – Đệ nhất Phu nhân Kim Keon Hee nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông. Trải qua hơn 10 năm chung sống, cuộc hôn nhân của cặp đôi vẫn mặn nồng và nhận được sự ngưỡng mộ từ nhiều người. 

Tình yêu đến muộn vào tuổi xế chiều

Đều là những cá nhân xuất sắc muốn tận hiến cho sự nghiệp, điểm đặc biệt trong chuyện tình của Yoon Suk Yeol và Kim Keon Hee là cả hai đến với nhau khi đã ở độ tuổi trung niên. Cặp đôi kết hôn vào tháng 3/2012 sau hai năm hẹn hò, khi đó bà Kim 40 tuổi và ông Yoon 52 tuổi. 

Hình ảnh từ đám cưới hơn một thập kỷ trước của vợ chồng tổng thống Yoon Suk Yeol và phu nhân Kim Keon Hee

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2018, bà Kim đã tiết lộ đôi chút về đời sống hôn nhân của mình và chồng. Theo đó, bà cho rằng câu chuyện tình của cả hai là giản dị và không quá lãng mạn. Hai người gặp gỡ, tìm hiểu nhau và tiến tới hôn nhân sau khi được một người quen giới thiệu và nhận định rằng họ sẽ là một cặp xứng đôi, dù trước đó bà đã biết đến ông Yoon từ rất lâu.

“Nếu không phải tôi, tôi nghĩ anh ấy sẽ không thể cưới ai khác”, Kim Keon Hee nói trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2018

Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng từng chia sẻ mình thích Kim tiểu thư ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng chênh lệch tuổi tác đã khiến ông từ bỏ vì nghĩ sẽ không có cơ hội. Theo truyền thông Hàn đưa tin, Tổng thống Yoon đã cố tình vứt bỏ tấm danh thiếp mà Kim Keon Hee đưa cho mình. Tuy nhiên, sau khi do dự, ông đã bày tỏ tình cảm của mình với cô Kim qua e-mail và những người quen biết đã giúp cả hai gặp lại nhau. Được biết, trước khi vứt bỏ tấm danh thiếp định mệnh, Tổng thống Yoon đã kịp ghi nhớ toàn bộ địa chỉ e-mail của người phụ nữ sẽ là vợ của ông trong tương lai.

Luôn nắm chặt tay nhau vượt mọi bão giông 

Từ lúc ông Yoon Suk Yeol tranh cử cho đến khi chính thức trở thành Tổng thống Hàn Quốc, Kim Keon Hee hạn chế xuất hiện công khai nhưng mỗi khi lộ diện trước công chúng, cư dân mạng trong nước lại bàn tán xôn xao. Lý do là vì mối quan hệ vợ chồng với Yoon Suk Yeol, ngoài ra một phần là nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, nổi bật cùng gu thời trang hoàn hảo của bà. Đây cũng chính là điều mà Kim vướng phải không ít chỉ trích vì bị cho rằng đang “lấn át” chồng. 

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc liên tục thu hút sự chú ý của truyền thông nhờ vẻ ngoài ấn tượng cùng phong cách thời trang nổi bật

Bên cạnh đó, là người phụ nữ thông thái với tư duy hiện đại, Kim Keon Hee từng chia sẻ: sẽ không từ bỏ sự nghiệp của mình để trở thành một người nội trợ dù chồng là quan chức cấp cao hay là một chính trị gia nổi tiếng. Điều này cũng gây ra những luồng ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng, bà Kim nên giữ đúng vai trò của một hậu phương.

Đứng trước những thông tin tiêu cực, Tổng thống Yoon Suk Yeol luôn cho thấy sự trân trọng và ủng hộ vợ thông qua cái nắm tay thật chặt mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Được biết, việc thể hiện tình cảm trước báo giới là một hình ảnh khá hiếm đối với các đời Tổng thống tiền nhiệm tại Hàn Quốc.

Khi xuất hiện trước công chúng, ông Yoon thường nắm chặt bàn tay người vợ xinh đẹp của mình

Không chỉ riêng ông Yoon, phu nhân Kim cũng luôn thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ chồng: “Tôi tin rằng việc quan trọng nhất với tư cách một người vợ là tạo điều kiện để chồng có thể toàn tâm toàn ý xử lý các vấn đề của quốc gia. Để Tổng thống có thể tập trung phục vụ người dân, tôi sẽ lặng lẽ ở bên cạnh và hỗ trợ ông ấy” – bà Kim cam kết trong lá thư đầu tiên gửi đến công chúng sau khi chồng mình chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc.

Càng về sau, Kim Keon Hee dần thể hiện các khía cạnh mang tính “cộng đồng” nhiều hơn. Bà được khen ngợi hết lời khi biết cân bằng giữa hoạt động kinh doanh riêng và làm hậu phương vững chắc cho chồng. Bên cạnh đầu tư thời gian, bà còn góp sức đưa ra nhiều ý kiến cũng như phương hướng giải quyết vấn đề để hỗ trợ công việc của chồng được thuận lợi hơn.

Nhà có hai người 4 chú chó, 3 chú mèo 

Sau một thập kỷ “chung gối”, hai vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc hiện chưa có con chung. Tuy nhiên, theo truyền thông xứ kim chi, phu nhân Kim cùng chồng vẫn sống hạnh phúc với 4 chú chó và 3 chú mèo. 

Những khoảnh khắc đời thường bên thú cưng của cả hai rất được cư dân mạng yêu thích

Trong một cuộc phỏng vấn trên tờ JoongAng Ilbo, Đệ nhất phu nhân chia sẻ: “Mặc dù chồng tôi rất bận rộn nhưng vẫn luôn quan tâm vợ hết mực”. Đối với bà: “Điều cảm động nhất mà chồng tôi từng nói là anh ấy sẽ nấu ăn cho tôi suốt đời, và anh ấy đã giữ lời hứa đó trong 10 năm chung sống của cả hai. Tôi tin rằng anh ấy cũng sẽ giữ lời hứa với người dân”.

Tác giả: Thu Thủy

06/05/2023, 11:49