Chuyện tình cảm của 12 cung hoàng đạo trong năm 2020 có gì đặc biệt? - Tạp chí Đẹp

Chuyện tình cảm của 12 cung hoàng đạo trong năm 2020 có gì đặc biệt?

Sống

Câu chuyện xoay quanh vấn đề tình cảm của 12 cung hoàng đạo trong năm 2020 sẽ thay đổi như thế nào? Đâu là cung hoàng đạo may mắn được thần Cupid gọi tên và cung hoàng đạo nào sẽ phải tiếp tục hành trình yêu thương bản thân mình? Bài viết mô tả tổng quát vấn đề tình cảm của 12 cung hoàng đạo trong năm 2020. Hãy cùng Đẹp tìm hiểu và khám phá câu chuyện tình của chính bạn trong năm nay.

Bạch Dương

Chuyện tình cảm của người thuộc cung hoàng đạo này trong năm 2020 sẽ có nhiều chuyển biến đáng kể. Những ai đang trong một mối quan hệ sẽ gặp nhiều mâu thuẫn, nghi ngờ và tranh chấp. Nhưng nếu niềm tin và tình yêu cả hai đủ vững vàng, họ không chỉ có thể vượt qua thử thách này, mà còn có được kết cục trọn vẹn như ý muốn. Đối với người còn đang kiếm tìm tình yêu, bắt đầu từ cuối tháng 10, cơ hội thoát khỏi tình trạng độc thân là khá cao. Các cuộc gặp gỡ, bữa tiệc trà… sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm được một nửa tuyệt vời. 

Kim Ngưu

Chuyện tình cảm của Kim Ngưu trong năm 2020 không thật sự suôn sẻ. Đối với người đang trong một mối quan hệ, bạn sẽ thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn với người mình yêu. Những cuộc tranh cãi lớn dần và nếu cả hai không biết cách xử lý sẽ có nguy cơ đường ai nấy đi. Việc cảm xúc bị hao mòn do ảnh hưởng bởi mối quan hệ sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Lúc này, điều Kim Ngưu cần là cho bản thân nhiều thời gian để lắng lòng hơn, từ đó chọn ra hướng đi phù hợp cho chính mình. Còn với người đang “một mình” thì năm 2020 cũng chưa phải là thời điểm thích hợp để kết nối với ai đó. Tình trạng “cô đơn lẻ bóng” sẽ vẫn tiếp diễn đối với bạn cho đến khi kết thúc 2020. 

Song Tử

2020 có thể được xem là một năm tình duyên khởi sắc của cung hoàng đạo này khi họ được nhiều vệ tinh quay quanh. Việc có nhiều người cùng lúc ngỏ ý muốn được tìm hiểu sẽ khiến bạn có chút bối rối, tuy nhiên đừng để sự hồi hộp ấy khiến bạn e dè với các cuộc hẹn. Tình yêu thường đến theo cách mà chúng ta ít ngờ đến nhất vì vậy biết đâu một buổi hẹn bất chợt lại trở thành nơi gieo mầm tình yêu? Đặc biệt, với Song Tử đã có gia đình hoặc đang trong một mối quan hệ, trong năm nay sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, hành động lãng mạn hơn trước. 

Cự Giải

Năm 2020 sẽ là một năm đầy biến chuyển cho chuyện tình cảm của Cự Giải. Mối quan hệ của bạn sẽ không mấy hòa hợp trong nửa đầu năm nhưng kể từ tháng Bảy, mọi chuyện sẽ khả quan hơn. Đối với Cự Giải đang độc thân, thay vì chờ đợi tình yêu gõ cửa, bạn hãy tập trung đầu tư cho bản thân nhiều hơn, mở rộng mối quan hệ,… để tìm kiếm cơ hội, tự mình nắm bắt nhân duyên trong năm mới. 

Sư Tử

Năm mới chính là thời điểm để Sư Tử thực hiện những lời cam kết. Là mẫu người muốn tìm kiếm sự ổn định và nghiêm túc trong những mối quan hệ, người thuộc cung hoàng đạo này thường có xu hướng bị thu hút bởi kiểu người vui vẻ, nhiệt tình, tích cực và tràn đầy năng lượng. Và tháng 12 có thể sẽ là lúc bạn tìm thấy người thương mình đã chờ đợi bấy lâu. Đối với người đang hẹn hò hoặc đã kết hôn, hãy dành nhiều thời gian để thực hiện chuyến du lịch ngắn ngày cùng với nửa kia của mình. Điều này không chỉ giúp chuyện tình cảm của hai bạn phát triển tốt đẹp hơn, mà còn khiến hai người gia tăng sự kết nối.

Xử Nữ

365 ngày tiếp theo đây, chuyện tình cảm của Xử Nữ sẽ có nhiều màu sắc hơn. Đây là thời gian để bạn có thể hoàn thiện bản thân, trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cảm xúc. Họ bắt đầu nhận ra tình yêu chẳng hề như các mẩu truyện cổ tích, lãng mạn nhưng thiếu thực tế. Thay vào đó, họ nhận thức được tầm quan trọng của những nỗ lực vun đắp từ hai phía. Và nếu có chia ly thì đây cũng được xem là trải nghiệm tất yếu trong cuộc đời mỗi người, giúp Xử Nữ rút ra được nhiều bài học vô giá. 

Thiên Bình

Đây ắt hẳn là một năm bất ổn với Thiên Bình. Bạn cần nghiêm túc nhìn nhận lại mối quan hệ của mình trên nhiều phương diện, xem bản thân có đang đi chệch khỏi quỹ đạo trong cách kiểm soát, cư xử với đối phương không. Hãy dành nhiều thời gian hơn để cân bằng tốt cho công việc và tình cảm để tránh mối quan hệ chuyển biến xấu. Đồng thời, một số ít Thiên Bình sẽ có xu hướng muốn hàn gắn mối quan hệ cũ. Tuy nhiên, tất cả chỉ là cảm giác đến từ việc ám ảnh những sự thân gần xưa cũ. Sau tất cả, hãy nhớ lại lý do vì sao mối tình ấy kết thúc, từ đó mạnh mẽ vượt qua những phút yếu lòng.

Bọ Cạp

Có vẻ như năm 2020 là một năm đặc biệt đầy hứa hẹn cho Bọ Cạp. Người thuộc cung hoàng đạo này sẽ có rất nhiều cơ hội tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời của bản thân. Họ sẽ khiến người bên cạnh ngạc nhiên khi lên nhiều ý tưởng táo bạo cùng hành động ngẫu hứng của mình. Điều đó góp phần đáng kể giúp Bọ Cạp nhanh chóng tìm được một “đối tác” phù hợp. Thời gian thích hợp cho mối nhân duyên sẽ bắt đầu vào khoảng tháng 4 và tháng 5. Đối với những ai đã có người thương, hãy dành thời gian nhiều hơn cho nửa kia của mình, xem xét và giải quyết tất cả trúc trắc tình cảm trước đó để thấu hiểu và xích lại gần nhau hơn.

Nhân Mã

Năm 2020 là thời gian cho Nhân Mã để trải nghiệm. Cung hoàng đạo này cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại, nghĩ về những gì đã qua và quá trình Nhân Mã đã trưởng thành như thế nào. Đối với những Nhân Mã còn độc thân, các bạn dường như có mong muốn đặt mình trong một mối quan hệ hay tìm hiểu ai đó. Do đó, Nhân Mã sẽ bị thu hút bởi những người có vẻ ngoài lạnh lùng và hành động bằng lý trí. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là thời điểm thích hợp để Nhân Mã chính thức tiến đến một mối quan hệ. Hãy xem xét tình huống trước khi đưa ra lựa chọn. 

Ma Kết

2020 sẽ là một năm mang lại nhiều may mắn cho người thuộc cung Ma Kết trong chuyện tình cảm. Đây sẽ là thời điểm để bắt đầu một mối quan hệ mới cho hầu hết các Ma Kết còn độc thân. Bạn sẽ nhận được khá nhiều lời tán tỉnh. Có thể nói, 2020 là năm thách thức, giúp Ma Kết biết cách duy trì sự cân bằng giữa tình yêu và công việc. Với những Ma Kết đang trong mối quan hệ, một vài mâu thuẫn không đáng kể giúp bạn và đối phương thấu hiểu, gắn kết hơn. 

Bảo Bình

Không có bất kỳ diễn biến bất ngờ nào xảy đến trong chuyện tình cảm của người thuộc cung Bảo Bình trong năm 2020. Trong năm 2020, các Bảo Bình độc thân dường như vẫn chưa thực sự sẵn sàng để nghiêm túc bắt đầu một mối quan hệ thực sự. Đây có thể là thời gian tốt để Bảo Bình có thời gian yêu thương, chăm sóc bản thân mình. Đối với những Bảo Bình đã kết hôn hoặc đang trong một mối quan hệ, các bạn hãy thường xuyên “hâm nóng” tình cảm bằng những buổi hẹn, những món quà nhỏ và vài câu nói yêu thương. Đặc biệt, hãy nhớ dành ít thời gian cho bản thân để chăm sóc cơ thể hoặc tinh thần của bạn nhé.

Song Ngư

Năm 2020 là khoảng thời gian để Song Ngư dành tặng cho chính mình. Bạn có thể nhận thấy rõ ràng cảm giác khao khát được tự do và nhu cầu yêu thương bản thân nhiều hơn từ những ngày đầu năm. Do đó, với những Song Ngư đang độc thân, bạn vẫn chưa muốn bước vào một mối quan hệ cùng ai đó. Hãy dành thời gian để chăm sóc cho đời sống tinh thần và sức khỏe thể chất. Khi bạn cảm thấy mọi thứ thật ổn, thần tình yêu tự khắc tìm đến bạn. Với những Song Ngư đã kết hôn và đang yêu, hãy cố gắng dành khoảng trời riêng cho chính bạn trước tiên. 

Tác giả: Ánh Trâm

24/01/2020, 20:58