Chuyên đề: Quên - Tạp chí Đẹp

Chuyên đề: Quên

Sống

Người ta thường giận, nuối tiếc và buồn vì những lời hẹn ước không được thực hiện theo mong muốn. Có cái quên do trí nhớ… suy tàn, có cái quên do buộc phải quên. Cái quên tự nhiên – quên vô tình – quên cố ý… âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng quên và tại sao phải quên?

Cách quên như thế nào, để tránh gây cho ta những buồn bực, những lãng phí về thời gian và thương tổn về tinh thần? Những gánh nặng của quá khứ, khi muốn và cố quên, sao nặng trĩu. Nietzsche nói rằng: “Nếu không biết cách quên, ta sẽ không biết được niềm hạnh phúc, không có tâm trạng vui vẻ, sự kỳ vọng, lòng tự hào và cũng không biết hiện tại là gì”.

Tổ chức chuyên đề: Nguyễn Lan Anh

Các tin liên quan khác:
Nhớ những điều quên
Muốn quên thường là những nỗi đau
Minh thuận – Nhân tình của tôi là công việc
Tưởng rằng đã quên
Tại sao phải quên
Quên được không
Quên để ngàn đời nhớ
Học quên để nhớ cho nhiều

Thực hiện: depweb

15/04/2009, 17:31