“Choáng” với những lỗ hổng pháp lý trong thương mại điện tử

Những ngày vừa qua, dư luận đặc biệt quan tâm sự kiện Công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến MB24 có dấu hiệu không minh bạch thông qua hình thức “bán hàng đa cấp điện tử”. Theo đánh giá của các chuyên gia, tội phạm trong hoạt động thương mại điện tử là một loại tội phạm mới ở Việt Nam và trong công tác quản lý vẫn còn nhiều lỗ hổng. Ngày 1/8, trao đổi với PV báo Người đưa tin, đại tá Hà Minh Tân – phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt khẩn cấp 3 cán bộ của Công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến MB24 chi nhánh Phú Thọ, bao gồm 1 giám đốc và 2 phó giám đốc. Trong đó, giám đốc của chi nhánh này là Trương Đình Tuấn (SN 1975, giáo viên trường THCS Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).

 

 Cơ quan công an tiến hành làm việc tại trụ ở chính của MB24

Những sai phạm đầu tiên bị phanh phui

Ông Tân cũng cho biết thêm, trước đó, vào ngày 31/7, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án về hành vi trốn thuế tại MB24 Phú Thọ. Hiện tại, Cục Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an) cũng đã vào cuộc, phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ, Công an TP.Hà Nội để mở rộng điều tra vụ án. Ngay sáng ngày 31/7, lực lượng công an tiến hành khám xét trụ sở chính của Công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến MB24 tại lô 4, khu biệt thự C8 Mỹ Đình 1, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Kết thúc buổi làm việc, cơ quan chức năng đã thu giữ máy tính và một số tài liệu liên quan đến vụ việc trốn thuế, phục vụ cho công tác điều tra. “Trước hết, chúng tôi mới chỉ khởi tố vụ án về tội trốn thuế và tiến hành mở rộng điều tra. Còn nếu sau này phát hiện có dấu hiệu sai phạm khác thì sẽ tiến hành xử lý sau”, đại tá Tân khẳng định.

Được biết, công ty MB24 kinh doanh trực tuyến trên trang web muaban24.vn. Tại trang web này, MB24 đã mở nhiều gian hàng kinh doanh các loại sản phẩm theo phương thức kinh doanh hàng đa cấp. Theo đó, MB2 tiếp thị khách hàng bằng cách trả tiền hoa hồng cho những ai giới thiệu được người khác tham gia mua hàng trên mạng. Tuy nhiên, để trở thành hội viên của trang thương mại điện tử này, người mua gian hàng cần phải đóng khoản tiền 5,2 triệu đồng. Sau đó, các thành viên có thể không cần bán sản phẩm trên gian hàng của mình mà chỉ cần dành thời gian giới thiệu thêm người khác tham gia để nhận tiền hoa hồng lên tới gần 30%. Nếu ai lôi kéo được nhiều người mua hàng thì tỷ lệ hoa hồng ngày càng tăng lên.

Trong khi đó, đại tá Phạm Minh Thắng – chánh Văn phòng Công an tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết, hai chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk (gồm 1 trụ sở ở xã vùng sâu Ea Đar, huyện Ea Kar và 1 trụ sở ở thành phố Buôn Ma Thuột) đều không đủ điều kiện, chức năng của sàn giao dịch thương mại điện tử. Phương thức hoạt động của MB24 Đắk Lắk cũng theo kiểu lôi kéo người tham gia để hưởng gần 30% hoa hồng. Tính đến tháng 3/2012, hai chi nhánh trên đã bán được hơn 2.000 gian hàng trên mạng. Như vậy, nếu nhân lên thì số tiền người dân tham gia đóng góp lên tới hàng tỷ đồng. Điều đáng nói, trong số đó, có rất nhiều người là nông dân, sống ở khu vực vùng sâu, vùng xa, không hiểu gì về công nghệ thông tin. Do bị lôi kéo, họ đã bán lợn gà, trâu bò để đóng góp 5,2 triệu đồng và tham gia chỉ với mục đích được hưởng hoa hồng. Ngoài ra, hai chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk cũng chưa thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Từ ngày thành lập đến tháng 4 năm 2012, chi nhánh vùng sâu buôn Suk, xã Ea Đar mới đóng thuế 1 triệu đồng.

Không chỉ tồn tại ở Phú Thọ và Đắk Lắk, danh sách các thành viên tham gia mua bán gian hàng trực tuyến trên trang web muaban24.vn đã trải rộng trên khắp các tỉnh thành trên cả nước. Theo Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM), ngày 25/7, VECOM đã khai trừ tư cách hội viên đối với Công ty MB24 vì có biểu hiện không lành mạnh, gây ảnh hưởng đến uy tín của VECOM và làm giảm niềm tin của cộng đồng trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Những thông tin liên quan đến MB24 trong những ngày vừa qua đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm, bởi lâu nay, nhiều người vẫn nghi ngại về sự không minh bạch trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của một số công ty. Đây được coi là một trong những vụ án đầu tiên khởi tố có liên quan đến một công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử. Trước vấn đề này, người đứng đầu cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cũng khẳng định, sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung tiến hành điều tra để nhanh chóng làm rõ những sai phạm trong kinh doanh của MB24 Phú Thọ.

 

Ông Trần Hữu Linh

Lỗ hổng “chết người” vì sự thiếu minh bạch

Đại tá Tân đánh giá: “Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc quản lý hoạt động thương mại điện tử vẫn còn lỏng lẻo, chưa phù hợp. Đây là một loại tội phạm mới ở Việt Nam. Kể cả đối với vấn đề thu thuế thì ngành thuế khi tiến hành thu thuế hoạt động thương mại điện tử vẫn vướng phải những bất cập trong hình thức kinh doanh này. Họ không xuất hoá đơn, không kê khai nên rất khó định khoản thu. Trước đây, các chuyên gia cũng đã cảnh báo về một số quan ngại trong hoạt động thương mại điện tử, nhưng tội phạm bao giờ cũng rất tinh vi, nhất là trong lĩnh vực sử dụng công nghệ cao ngày càng phát triển như hiện nay. Vì vậy, cần nghiên cứu những chế tài phù hợp để quản lý tốt hơn loại hình kinh doanh hiện đại này”.

Theo Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương), thời gian qua, đơn vị này liên tục nhận được phản ánh của các tổ chức, cá nhân về hoạt động của một số doanh nghiệp lợi dụng thương mại điện tử để huy động lượng tiền mặt lớn từ mạng lưới người tham gia, trong đó phương thức hoạt động có nhiều điểm không minh bạch. Để lôi kéo người tham gia, các doanh nghiệp thường hứa hẹn những mức thu nhập rất cao từ việc phát triển mạng lưới gian hàng. Vì vậy, những người mua gian hàng ảo không hề kinh doanh thương mại mà chỉ hướng tới mục đích hưởng hoa hồng. Xâu chuỗi hàng loạt những người có mục đích đó, kết quả là đa số gian hàng ảo trên mạng đều là gian hàng trống, không có người mua bán.

Bốn lãnh đạo cao cấp MB24 bị “sờ gáy”

Sáng 2/8 Công an hà Nội đã ra lệnh bắt chủ tịch HĐQT cùng tổng giám đốc và Công ty đào tạo mua bán trực tuyến Muaban24(MB24), nơi có hàng chục nghìn thành viên với số tiền đóng góp tới 700 tỷ đồng. Một nguồn tin cho biết: các ông Ngô Văn Huy (chủ tịch HĐQT), Nguyễn Tuấn Minh (tổng giám đốc), Nguyễn Mạnh Hà (phó chủ tịch HĐQT, phó tổng giám đốc), Lê Văn Cường (phó chủ tịch HĐQT , phó tổng giám đốc) bị điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (điều 262b Bộ luật hình sự).

Trao đổi với PV báo Người đưa tin, ông Trần Hữu Linh – cục trưởng Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin cho biết, đơn vị này đang soạn thảo Nghị định mới về thương mại điện tử để có những chế tài mang tính quản lý nhà nước phù hợp với loại hình kinh doanh đang phát triển khá mạnh như hiện nay.

 

Theo Người Đưa Tin

From the same category