Chiều sâu đội hình và sự "mát tay" của HLV Gong Oh Kyun - Tạp chí Đẹp

Chiều sâu đội hình và sự “mát tay” của HLV Gong Oh Kyun

Đẹp Men +

Huấn luyện viên Gong Oh Kyun đã gây bất ngờ cho tất cả khi tung ra sân đội hình lạ lẫm ở trận đấu mà U23 Việt Nam buộc phải thắng U23 Malaysia để hy vọng giành vé vào Tứ kết U23 châu Á.

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng đi bóng qua hàng phòng ngự U23 Malaysia. (Ảnh: Song Ngọc/TTXVN phát)

Huấn luyện viên Gong Oh Kyun đã gây bất ngờ cho tất cả khi tung ra sân đội hình lạ lẫm ở trận đấu mà U23 Việt Nam buộc phải thắng U23 Malaysia để hy vọng giành vé vào Tứ kết U23 châu Á.

So với 2 trận đấu trước đó ở vòng bảng với U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc, huấn luyện viên Gong Oh Kyun đã có nhiều sự thay đổi ở đội hình xuất phát khi U23 Việt Nam phải thắng (thậm chí là thắng đậm) U23 Malaysia ở lượt đấu cuối.

Những cái tên như Công Đến, Quang Nho, Hai Long, Thanh Nhân và Văn Công đã có lần đầu tiên đá chính tại giải U23 châu Á năm nay. Thậm chí, với Thanh Nhân và Văn Công, đây mới là những phút đầu tiên họ ra sân tại giải U23 châu Á năm nay.

Khi được hỏi trước trận đấu quan trọng với U23 Malaysia rằng tại sao ông lại tung ra sân đội hình xuất phát lạ lẫm như vậy, huấn luyện viên Gong Oh Kyun đã trả lời rằng ông có tới 23 cầu thủ để lựa chọn nên việc lựa chọn đội hình không phải là vấn đề.

Quả thật, với đội hình mới gần như một nửa so với 2 trận đấu trước đó, U23 Việt Nam vẫn đá trơn tru, đáp ứng đúng chiến thuật để đạt mục tiêu đề ra là một chiến thắng không quá vất vả trước U23 Malaysia.

Trước khi giải U23 châu Á bắt đầu, nhiều người lo ngại về chiều sâu đội hình của U23 Việt Nam khi trong tay huấn luyện viên Gong Oh Kyun không có nhiều ngôi sao có khả năng tạo đột biến như các bậc đàn anh ở giải năm 2018 hay 2020.

Nhưng dưới sự dẫn dắt “mát tay” của thầy Gong Oh Kyun, U23 Việt Nam đã trở thành một tập thể đồng đều, ăn ý, để bất cứ ai cũng có thể được tung vào sân khi cần thiết.

Có một thống kê đáng lưu ý, huấn luyện viên Gong Oh Kyun đã sử dụng 21/23 cầu thủ đem đến Uzbekistan năm nay. Ngoại trừ thủ thành số 3 Đặng Tuấn Hưng và trung vệ Đoàn Anh Việt, huấn luyện viên Gong Oh Kyun đã trao cơ hội cho tất cả.

Sở dĩ Tuấn Hưng và Anh Việt chưa được sử dụng là bởi một người là thủ môn số 3, còn người kia chơi ở vị trí trung vệ, nơi U23 Việt Nam đã có cặp Thanh Bình-Việt Anh chơi rất chắc chắn và ăn ý.

Phát hiện thú vị nhất của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia chính là việc huấn luyện viên Gong Oh Kyun xếp Thanh Nhân đá chính ở cánh trái của hàng công.

Nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng đi bóng khéo léo, Thanh Nhân đã khiến cánh phải của U23 Malaysia khốn đốn, và từ một pha đi bóng như vậy, cầu thủ thuộc biên chế HAGL đã có pha tạt bóng như đặt để Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu mở tỷ số.

Ngoài Thanh Nhân, những cầu thủ lần đầu đá chính ở giải đấu năm nay khác như Hai Long, Công Đến, Văn Công, Quang Nho đều chơi tròn vai hoặc chơi tốt (Quang Nho, Hai Long).

Có thể nói, nhờ sự “mát tay” của huấn luyện viên Gong Oh Kyun, U23 Việt Nam bỗng nhiên trở thành đội có chiều sâu đội hình khi mà bất cứ ai cũng có thể chơi tốt khi được lắp ghép vào đội hình, dù trước đó họ chưa đá hoặc rất ít được ra sân.

Các con số thuyết phục trong trận Việt Nam-Malaysia

Trong trận đấu kết thúc vòng bảng ngày 8/6, U23 Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục trước U23 Malaysia khi có một trận đấu vượt trội U23 Malaysia ở hầu hết thống kê quan trọng.

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (số 4) cùng các đồng đội ăn mừng sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. (Ảnh: Song Ngọc/TTXVN)

Về tỷ lệ kiểm soát bóng, U23 Việt Nam cầm bóng tới 77%. Điều này có lẽ xuất phát từ việc U23 Malaysia phải thi đấu thiếu người trong hiệp 2.

Dẫu vậy, ngay từ hiệp 1, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thi đấu chủ động và lấn át U23 Malaysia.

Trong cả 90 phút thi đấu, U23 Việt Nam tung ra tới 625 đường chuyền. Trong khi đó, con số này của U23 Malaysia chỉ là 186 lần.

Nghĩa là số đường chuyền của Việt Nam nhiều hơn khoảng gấp 3 lần so với đối thủ. Trong đó, tỷ lệ chuyền chính xác của Việt Nam là 87%, còn U23 Malaysia chỉ là 62%. Những chỉ số này đã cho thấy rõ về sự áp đặt lối chơi của U23 Việt Nam lên đối thủ.

Các học trò của huấn luyện viên Maloney chỉ có một số tình huống phản công yếu ớt. Chính bởi lẽ đó, U23 Malaysia chỉ dứt điểm được 6 lần và không lần nào chính xác. Trong khi đó, Việt Nam tung ra 21 cú sút, trúng đích 6 lần và có 2 bàn thắng.

U23 Malaysia cũng có những chỉ số hơn U23 Việt Nam. Tuy nhiên, đó đều là những chỉ số như thẻ vàng, thẻ đỏ hay số lần việt vị.

U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng U23 châu Á với 5 điểm giành được. Hiệu số là +2. Các học trò của huấn luyện viên Gong đã ghi bàn trong cả 3 trận đấu với tổng 5 bàn thắng.

Đáng nói hơn, 5 bàn thắng của Việt Nam được ghi bởi 5 cầu thủ khác nhau gồm Tuấn Tài, Văn Tùng, Tiến Long, Mạnh Dũng và Việt Anh.

Tác giả: VietnamPlus

09/06/2022, 10:11