Nếu những ai trót yêu áng văn của Emily Brontë hay say đắm ở những phiên bản chuyển thể trước đó của “Wuthering Heights” (tựa Việt: Đồi gió hú), chắc hẳn chẳng thể bỏ qua loạt tạo hình của Margot Robbie trong đợt quảng bá vừa rồi.
Cách đây hơn hai năm, Margot Robbie từng khởi dựng một “kỷ nguyên Barbie”; đến năm 2026, thảm đỏ của “Wuthering Heights” lại mở ra một hồi chương khác với hơi thở Victoria giữ vai trò là trục diễn giải trung tâm. Những thiết kế đặt riêng song hành cùng các tuyển lựa từ kho lưu trữ hiếm có, tất cả hợp thành một mạch thẩm mỹ gothic liền mạch được thiết lập xuyên suốt, qua đó hình tượng Catherine Earnshaw được tái hiện sống động bằng ngôn ngữ của chất liệu và cấu trúc. Ở đó, corset, ren, vòng cổ nhung, lông vũ và những lớp kết cấu vận hành như phương tiện chuyển tải bối cảnh, tâm thế và các xung đột nội tại của người phụ nữ nơi đồng cỏ lộng gió xứ Yorkshire vào thế kỷ XIX, rơi vào cuộc tình ngang trái cùng người anh nuôi mình.
Ngay từ những hoạt động quảng bá đầu tiên, Margot Robbie đã mở ra không khí u trầm và dư vang ám ảnh của tác phẩm thông qua lựa chọn phục trang: chiếc đầm đen viền nhung với tay phồng gợi liên tưởng đến mỹ cảm cổ tích của Roberto Cavalli, và thiết kế đầm ren của Alexander McQueen.Trong tiểu thuyết xuất bản năm 1847, Brontë từng khắc họa Catherine trong trạng thái “bối rối sốt sắng đến mức hóa điên”, cắn xé gối và tìm thấy một thứ “khuây khỏa trẻ thơ” khi nhổ những sợi lông vũ từ chính vết rách mình gây ra. Gần hai thế kỷ sau, các thiết kế của Victoria Beckham dường như tìm được một phương thức biểu đạt khác khi đồng hành cùng Margot Robbie trong hành trình gợi nhắc về bản tính bản năng và những xao động của Catherine.Từ những thiết kế tiết chế về hình khối, sắc độ và chi tiết, nhịp điệu tạo hình dần chuyển sang một cung bậc khác khi Margot Robbie xuất hiện tại Beverly Hills trong đầm corset điêu khắc dập da rắn đỏ nằm trong BST Dilara Findikoglu Thu Đông 2025, kết hợp cùng giày Manolo Blahnik và trang sức của Jessica McCormack. Ở lựa chọn này, phục trang dường như đang khơi mở một tầng nghĩa văn chương, gợi nhắc câu nói kinh điển ở nửa sau tiểu thuyết: “I’d rather be hugged by a snake” (tạm dịch: Tôi thà được một con rắn ôm còn hơn).Ở một diễn biến khác, tại chương trình “The Julia Cunningham Show”, Margot Robbie xuất hiện bên cạnh Jacob Elordi trong một thiết kế đầm xuyên thấu dáng slip thuộc BST Mark Gong Xuân Hè 2026, phối cùng clutch cỡ lớn, giày cao gót da quấn đồng bộ và những chiếc nơ hồng nhỏ điểm xuyết trên mái tóc.Chất gothic cùng tinh thần Haute Couture hội tụ tại chiếc đầm chuyển sắc từ đỏ sang đen, gợi nhắc sắc đỏ xuất hiện xuyên suốt tác phẩm, được Schiaparelli thiết kế riêng cho Margot Robbie tại đợt quảng bá “Wuthering Heights” ở Los Angeles. Chiếc đầm cúp ngực với phần thân trên bằng vải jersey màu nude và lớp ren chantilly đen phủ ngoài, cùng nhiều tầng bồng bềnh bằng nhung và satin, với hiệu ứng chuyển màu từ đỏ sang đen. Thiết kế được kết hợp cùng chiếc vòng cổ kim cương Taj Mahal và hoa tai đặt riêng của Lorraine Schwartz.Trong một lần xuất hiện tại buổi photocall ở Paris, Margot Robbie lựa chọn một thiết kế đầm không tay được định hình bởi phần corset nhung đỏ từ CHANEL. Sắc đỏ tiếp tục được dẫn truyền xuống chân váy trắng phồng và kéo dài thành tà phía sau, tạo nên một bố cục đối sánh giữa hai mảng màu. Hoàn thiện tổng thể là vòng cổ nhung đính viên kim cương hơn 100 carat do Lorraine Schwartz thiết kế.Khi đặt chân đến kinh đô thời trang Paris, nàng “Catherine 2026” bước vào một bước chuyển khác trong thiết kế Thom Browne Haute Couture. Chiếc đầm corset trễ vai bằng lụa moiré và ren màu đen với chi tiết chân váy quây như một thao tác giải cấu trúc, đi cùng là giày cao gót đế xuồng bằng da bê đồng bộ cùng trang sức chế tác riêng từ Jessica McCormack.Trên đường phố London, khi ghé đến BBC Radios, Margot Robbie lựa chọn một tổ hợp áo corset in hoa kết hợp cùng quần denim thắt đai của Dilara Findikoglu. Diện mạo được hoàn thiện bằng chiếc túi Hysteria đầu tiên của thương hiệu, giày Paris Texas và trang sức từ Jessica McCormack.Giữa thành phố sương mù, tinh thần thế kỷ XVIII vốn từng là nguồn cảm hứng của John Galliano, lại gặp gỡ không gian tiểu thuyết mà Brontë kiến tạo trong thiết kế áo khoác dáng dài chấm đất với bề mặt ánh kim từ bộ sưu tập Xuân Hè 1992. Tổng thể được kết hợp cùng giày Manolo Blahnik màu bạc, vớ đỏ và trang sức của Jessica McCormack, như một cách Margot dành sự trân trọng và tri ân dành cho một kiệt tác kinh điển.Cũng từ kho lưu trữ của John Galliano, lần này là thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 1997, chiếc đầm gấm ánh satin sắc xanh sage được Margot Robbie diện có cấu trúc corset cài khuy phía trước, phủ ngoài bằng áo tay loe gợi phom dáng quý tộc châu Âu cuối thế kỷ XVIII – đầu thế kỷ XIX.Từng hồi đoạn về đời Catherine tiếp tục được Margot Robbie và stylist Andrew Mukamal mở ra qua bộ trang phục thứ 23 của BST Maison Margiela Artisanal Thu Đông 2025. Chiếc đầm in trắng–đen, phối cùng blouse tối màu cài nút phía trước, được xử lý bằng kỹ thuật xếp nếp và phủ những mô-típ gợi hình tro, khói, mây giông như một ẩn dụ trực diện cho những biến động nơi “Đồi gió hú”. Đôi giày chẻ ngón hiện diện như một mảnh ghép biểu trưng cho những lựa chọn chông chênh và đầy mâu thuẫn của Catherine.Lại một thiết kế đặt riêng của Dilara Findikoglu, Margot Robbie gây bão mạng xã hội khi xuất hiện trong chiếc đầm xuyên thấu với những bím tóc thật được dệt vào thân áo. Bên cổ tay cô là bản sao “chiếc vòng tay của Charlotte Brontë” thực hiện cùng Wyedean và Bảo tàng Brontë Parsonage; hoa tai Jessica McCormack, trâm cài Boucheron cổ điển và đôi Manolo Blahnik đặt riêng khép lại tổng thể.Trong buổi hỏi đáp cùng các nhà sáng tạo nội dung toàn cầu ngày 06/02, Margot Robbie tạm rời những cấu trúc cầu kỳ, song vẫn duy trì mạch thẩm mỹ xuyên suốt chiến dịch. Cô diện thiết kế đầm da với chân váy phồng chần bông của Vivienne Westwood thuộc BST Thu Đông 1988, một diễn giải đưa cấu trúc nội y thời Victoria vào không gian dạ tiệc, kết hợp cùng giày đế xuồng buộc dây của Christian Louboutin.Trong lần xuất hiện gần nhất, nữ diễn viên bỗng chốc thanh thuần trong chiếc đầm trắng của Ashi Studio. Thiết kế màu kem gỉ sét gợi nhớ đến kiểu áo corset thế kỷ XVIII, phần thân áo được vẽ tay, cùng với phần vải tuyn rũ được xử lý tại tay áo và chân váy gợi nhắc về một món đồ đã trôi qua nhiều thế kỷ.
Tác giả: Châm KhanhĐăng vào ngày: 16/02/2026 - 07:00