Chàng nói dối bởi vì chàng... tử tế - Tạp chí Đẹp

Chàng nói dối bởi vì chàng… tử tế

Sống

Chiếc áo em mặc đẹp lắm

Nguyên nhân: để tránh tranh luận

Đàn ông thường trả lời những câu hỏi của vợ bằng những đáp án tương tự như vậy, có thể do anh ấy không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của bạn và cũng không muốn bản thân mình tự chuốc lấy rắc rối.

 

Không sao đâu!

Nguyên nhân: tự mình giải quyết

Khi đấng mày râu gặp rắc rối họ thường nói “không sao đâu” và lẳng lặng giải quyết một mình. Đàn ông cũng có những lúc đau khổ và mất mát, nhưng đối với họ “đổ máu” là vinh quang, vì thế họ từ chối sử dụng “băng dán urgo” để chữa lành vết thương. Họ sẽ dùng những lời nói dối để che mắt người khác và tránh phải nói sự thật khiến cho bạn đời của họ thêm lo lắng.

Anh có thể giải quyết được

Nguyên nhân: bảo vệ sự tự tin

Nếu như một người đàn ông không thể sửa đồ vật nào đó trong nhà đang gặp trục trặc thì nhất định sẽ nói dối là nó đã hỏng hẳn rồi và phải thay cái mới. Bởi nếu chàng thú nhận mình không thể sửa mà để vợ bắt tay vào sửa lại thì chắc chắn đó là đả kích rất lớn tới sự tự tin của chàng.

Anh gọi điện thoại cho em rồi mà

Nguyên nhân: để tự vệ

Tất cả đàn ông đều cho rằng mình là người tốt hơn hẳn kẻ khác, vì vậy khi chồng bạn quên không gọi điện thoại cho bạn hoặc đến trễ và không hoàn thành nhiệm vụ mà bạn giao cho, chàng sẽ lấy lý do ấy để mong bạn tha thứ. Đối với nam giới, nói dối là một trong những cách để phòng tránh bị làm tổn thương.

 

Bạn gái cũ của anh ư? Chuyện xưa rồi mà

Nguyên nhân: bảo vệ chính mình

Hầu hết chị em đều rất hiếu kỳ về người phụ nữ trong quá khứ của chồng mình. Khi những người đàn ông “kín miệng” gặp phải tình huống này, cách xử trí nhanh nhất là kể một cách qua quýt. Mặc dù họ biết rằng phải thành thật, không để vợ mình suy nghĩ nhưng có những vấn đề họ nhất định không thể trả lời. Bởi tình cảm trong quá khứ nói bằng cách nào đi chăng nữa cũng sẽ gây tổn thương đến người hiện tại.

Anh không bao giờ có thể nói dối em

Nguyên nhân: để vợ mình xóa tan nghi ngờ

Chàng nào cũng hy vọng mình được sống vui vẻ, vậy nên đây chính là câu cửa miệng của đàn ông giúp vợ xoa dịu nỗi nghi ngờ. Đương nhiên, bạn cũng cần phải xem xét chồng mình là người thế nào và hôn nhân của bạn vững chắc tới đâu. Có thể bạn phải mất cả đời để đi tìm đáp án, nhưng có thể khẳng định rằng, người đàn ông nào cũng mong muốn có cái kết đẹp cho cuộc hôn nhân của mình.

 

Anh là người tốt nhất

Nguyên nhân: giúp bạn cảm thấy anh ấy đáng để chung sống trọn đời

Anh ấy sẽ nói như vậy khi kể về sự dũng cảm, những trải nghiệm hay vai trò quan trọng của anh ấy trong công việc. Chàng đang muốn nhắc khéo bạn luôn nhớ rằng bạn đã lựa chọn đúng khi cưới anh ấy.

Nếu em không muốn, anh cũng vậy

Nguyên nhân: tránh cho bạn nghĩ rằng chàng là kẻ háo sắc đang cưỡng ép vợ

Khi bạn nói mình không khỏe hoặc không có hứng thú, họ đành phải giấu nhẹm đi “niềm mong muốn” của mình để tránh việc bạn cho rằng chàng là kẻ chỉ biết có sex và chẳng dịu dàng gì cả. Thật đúng là làm đấng mày râu thật khó, vừa phải lãng mạn vừa phải biết tôn trọng đối phương, không được động tay động chân bừa bãi và cũng không được thể hiện mình đã thất bại thế nào. Bởi vậy mà những lời nói dối là không thể tránh khỏi.

Bích Hậu
Biên dịch từ: Woman.39

Xem thêm: 6 điều nhỏ nhặt làm tổn hại hôn nhân


Hãy gửi cho chúng tôi những tâm sự của bạn về chuyện gia đình, chăm sóc con cái tại đây, và đừng quên theo dõi những ý kiến chia sẻ của độc giả với bạn trên Đẹp Online nhé. 

Thực hiện: depweb

04/07/2014, 14:49