CHANEL nối dài tham vọng gìn giữ di sản thủ công Pháp thông qua việc thâu tóm nhà may áo sơ mi Charvet tại Paris, được thành lập từ năm 1838. Quyết định này bắt nguồn từ mối hợp tác gần đây giữa Matthieu Blazy và đội ngũ thợ may của Charvet khi cùng phát triển bộ sưu tập CHANEL ready-to-wear Xuân Hè 2026. Quá trình làm việc đã mở ra một cuộc đối thoại sâu sắc về chuyên môn, từ đó hình thành mong muốn xây dựng một nền tảng hợp tác lâu dài nhằm bảo vệ xưởng sản xuất tại Saint-Gaultier, thuộc vùng Indre, nơi hiện tập trung toàn bộ hoạt động chế tác của Charvet.
![]()

Trong gần 2 thế kỷ, Charvet luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lịch sử may đo nam giới tại Paris. Tọa lạc tại Place Vendôme, thương hiệu từng phục vụ nhiều nhân vật có ảnh hưởng như Charles Baudelaire, Marcel Proust, Winston Churchill hay Jean Cocteau. Mối liên hệ giữa Charvet và CHANEL cũng không chỉ dừng lại ở hiện tại. Boy Capel là người có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời Gabrielle Chanel, cũng từng là khách hàng thân thiết của Charvet. Thông tin này khiến thương vụ trở thành sự tiếp nối của một mối liên kết đã được hình thành từ lịch sử, đồng thời phản ánh cam kết chung trong việc gìn giữ những kỹ nghệ thủ công có giá trị.


Mối liên kết lịch sử này đã được Giám đốc Sáng tạo Matthieu Blazy thắt chặt vào tháng 10/2025 qua bộ sưu tập CHANEL ready-to-wear Xuân Hè 2026. Trong bộ sưu tập này, Blazy đã hợp tác cùng Charvet để tạo ra 3 mẫu áo sơ mi cotton phom rộng. Ngay khi lên kệ vào tháng 3 với mức giá gần 4.000 euro, các thiết kế này lập tức được xác lập xu hướng phong cách, đặc biệt khi được hàng loạt ngôi sao như Nicole Kidman hay Jacob Elordi lựa chọn. Sau đó không lâu, Blazy tiếp tục hợp tác với Charvet cho bộ sưu tập CHANEL Cruise 2026/27, nổi bật với thiết kế sơ mi phối dải ren guipure trước ngực. Dần dần, quá trình hợp tác đã mở ra những cuộc đối thoại chuyên sâu về chuyên môn, đồng thời nuôi dưỡng mong muốn xây dựng một mối quan hệ hợp tác lâu dài nhằm gìn giữ xưởng sản xuất tại Saint-Gaultier.


Thương vụ mua lại Charvet tại Place Vendôme là bước đi chiến lược của CHANEL trong việc mở rộng mạng lưới các xưởng thủ công quan trọng, qua đó củng cố vai trò của mình trong việc bảo tồn năng lực sản xuất và di sản chế tác của ngành xa xỉ phẩm châu Âu. Nhận thấy nguy cơ mai một của các xưởng nghề trước làn sóng công nghiệp hóa, từ năm 1985, cựu Giám đốc Sáng tạo Karl Lagerfeld đã bắt đầu thu mua các xưởng chuyên biệt, mở đầu với nhà làm khuy áo Desrues. Đến nay, CHANEL đã quy tụ 11 Maisons d’art, từ làm lông vũ đến thêu thùa, tại trung tâm le19M ở Paris.
Trong những năm gần đây, nhà mốt đã lần lượt mua lại hoặc đầu tư vào nhiều đơn vị chuyên môn như Confection de Sully, Domicia Production, Marque & Mod, Maroquinerie de Champagne, JY BH Group, Les Ateliers de May, xưởng giày Grey Mer, đồng thời nắm cổ phần tại Roveda, Nuova Impala, Mantero, Cariaggi, Leo France và Vimar 1991. Chuỗi đầu tư này cho thấy CHANEL đang xây dựng một hệ sinh thái sản xuất khép kín, đồng thời từng bước bảo vệ những mắt xích quan trọng của ngành thủ công cao cấp, từ dệt, da thuộc, giày dép đến may đo nhằm bảo đảm rằng các kỹ nghệ truyền thống vẫn có điều kiện phát triển trong bối cảnh ngành thời trang không ngừng thay đổi.

Thông tin CHANEL đã hoàn tất việc mua lại Charvet trở thành một trong những sự kiện đáng chú ý của làng mốt những ngày đầu tháng Bảy. Theo thông báo từ nhà mốt, thương vụ nhằm bảo tồn và tiếp nối những bí quyết thủ công độc bản, đồng thời bảo đảm sự phát triển lâu dài của một biểu tượng di sản nước Pháp, trong khi vẫn tôn trọng hoàn toàn tính độc lập trong sáng tạo của Charvet. Động thái này cũng làm dấy lên nhiều kỳ vọng về những dấu ấn mới mà hai biểu tượng thời trang Pháp có thể cùng tạo nên trong tương lai.

Đối với hệ sinh thái CHANEL, ông Bruno Pavlovsky – Chủ tịch mảng Thời trang của CHANEL cho biết hai thương hiệu có cùng góc nhìn về kỹ nghệ chế tác: những kỹ năng thủ công tinh xảo chỉ có thể tồn tại và phát triển rực rỡ khi được nuôi dưỡng trong một môi trường ổn định, lâu dài. Cùng với đó, ông cho rằng việc mua lại Charvet phần nào củng cố cam kết của thương hiệu trong việc bảo tồn kỹ nghệ thủ công truyền thống. “CHANEL luôn xem việc hỗ trợ, gìn giữ và lưu truyền những kỹ nghệ thủ công quý hiếm này là trách nhiệm của mình, bởi chúng không chỉ đại diện cho trình độ chế tác mà còn là một phần thiết yếu của di sản văn hóa“, Bruno Pavlovsky cho biết.

Về phía Charvet, ông Jean-Claude Colban, Giám đốc Điều hành thương hiệu, cho biết mối quan hệ với CHANEL được hình thành một cách tự nhiên thông qua quá trình đối thoại cởi mở và tinh thần hợp tác, dựa trên những giá trị chung về gìn giữ bí quyết thủ công, tôn trọng nghệ thuật chế tác và theo đuổi sự hoàn mỹ trong từng chi tiết. Ông cũng nhấn mạnh sự đồng hành cùng CHANEL không đồng nghĩa với việc Charvet đánh mất bản sắc vốn có: “Chị gái Anne-Marie và tôi đều vô cùng vui mừng khi Charvet bước sang một chương mới trong lịch sử. Chúng tôi tin rằng đây là bước đi hoàn toàn phù hợp với tinh thần và bản sắc đã luôn định hình nên Charvet“.