Câu chuyện thành công của ông chủ Facebook: Từ phòng kí túc xá Harvard cho đến mạng xã hội hàng đầu thế giới - Tạp chí Đẹp

Câu chuyện thành công của ông chủ Facebook: Từ phòng kí túc xá Harvard cho đến mạng xã hội hàng đầu thế giới

Gentlemen by Đẹp

Facebook là một câu chuyện khởi nghiệp kinh điển của Thung lũng Sillicon: Từ kí túc xá Harvard cho đến một trong những công ty đứng đầu thế giới. Nó đã khiến chàng sinh viên Mark Zuckerberg không tên tuổi trở thành tượng đài lớn trong ngành công nghệ, trong khi anh chỉ mới bước qua độ tuổi 34.

Hiện tại, Facebook có giá trị gần 600 tỉ USD với hơn 2,2 tỉ người dùng hàng tháng. Và đây là câu chuyện thành công của Facebook cũng như Mark Zuckerberg.

1. Facebook được hình thành tại kí túc xá Kirkland House ở Đại học Harvard.

1

Đây cũng là căn kí túc xá mà diễn viên Wallace Shawn trong phim “The Princess Bride” và lồng tiếng nhân vật Rex trong “Toy Story” đã ở.

2. Vào năm 2003, Mark Zuckerberg đã tạo ra website có tên Facemash, lúc này anh đang là sinh viên năm 2 tại Harvard.

2

Zuckerberg đã sử dụng hình ảnh của sinh viên mà anh “hack” được trong trung tâm dữ liệu của trường để người dùng truy cập Facemash có thể đánh giá. Trang web đạt được 22.000 lượt theo dõi từ 450 người chỉ trong vòng 4 giờ “lên sóng”. Vài ngày sau, Harvard đã yêu cầu Zuckerberg gỡ bỏ trang web xuống vì lí do an ninh. Anh bị trường kỉ luật nhưng vẫn được tiếp tục theo học.

3. Không chịu khuất phục sau vụ Facemash, anh đã tạo ra “TheFacebook” vào ngày 4/2/2004.

3

4. 6 ngày sau khi TheFacebook ra đời, 3 sinh viên Harvard khẳng định họ thuê Zuckerberg để tạo ra trang web HarvardConnection.com.

4

Tuy nhiên Zuckerberg đã bỏ bê giữa chừng và “mượn” ý tưởng để tạo ra trang web TheFacebook. Năm 2008, vụ kiện kết thúc với phần thắng nghiêng về 3 sinh viên trên, họ đã nhận 1,2 triệu cổ phần Facebook (giá trị lên đến 300USD khi Facebook “lên sàn”).

5. Trong 1 tháng ra mắt, một nửa số sinh viên Harvard đã là thành viên của TheFacebook.

5

Vào tháng 3/2004, TheFacebook được mở rộng đến đại học Yale, Columbia và Stanford. Zuckerberg đã tập hợp các sinh viên Harvard khác bao gồm Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin, Andrew McCollum và Chris Hughes với danh nghĩa nhà đồng sáng lập để giúp TheFacebook phát triển.

6. Màn thuyết trình bán quảng cáo của TheFacebook đã xuất hiện chỉ sau vài tháng ra mắt.

6

7. Lúc này, TheFacebook vẫn được vận hành ở phòng ký túc xá.

7

Năm 2004, Zuckerberg quyết định ngừng học tại Harvard để tập trung vào việc kinh doanh.

8. Giữa năm 2004, Zuckerberg tuyển đồng sáng lập Napster, Sean Parker, làm chủ tịch của công ty.

8

9. Văn phòng của công ty đã chuyển qua Palo Alto (California).

10

Mọi người miêu tả công ty như một tụ điểm ăn chơi hơn là văn phòng start-up chuyên nghiệp.

10. Zuckerberg thường mặc quần đùi, áo thun và uống bia khi làm việc tại văn phòng.

11

11. Nhân viên của công ty rất thích uống bia và ăn chơi.

12

Đây là hình ảnh Andrew McCollum cùng với người bạn gái ở phía sau, và một nhân viên Facebook đang bơm bia từ vại lớn.

12. Văn phòng cũng có những tác phẩm graffiti kỳ dị.

13

13. Chỉ trong 1 tháng sau khi chuyển đến văn phòng mới, Facebook đã nhận được nguồn đầu tư 500.000USD từ nhà đồng sáng lập Paypal, Peter Thiel.

14

14. Facebook phất lên “như diều gặp gió”.

15

Vào tháng 5/2005, Facebook đã thu hút được 13,7 triệu USD từ các nhà đầu tư. Năm 2006, công ty giới thiệu tính năng News Feed, giúp mọi người biết bạn bè mình đang làm gì một cách dễ dàng.

15. Năm 2007, Zuckerberg đã gặp nhân viên cấp cao của Google, bà Sheryl Sandberg, tại buổi tiệc Giáng sinh.

16

Zuckerberg đã thuyết phục bà thành công về làm việc cho Facebook với chức danh Giám đốc Quản trị vào năm 2008.

16. Năm 2009, Facebook đã chuyển sang văn phòng lớn hơn ở Công viên Nghiên cứu Stanford.

17

Trang web đã đạt được cột mốc 1 nghìn tỉ lượt xem/tháng vào cuối năm 2010.

17. Không đáp ứng nổi với sự phát triển nhanh chóng, công ty đã chuyển sang một văn phòng cũ của Sun Microsystems với không gian rộng hơn vào năm 2011.

18

18. Facebook thậm chí đã đặt địa chỉ của công ty là “1 Hacker Way”, để ám chỉ triết lý làm việc lúc đó của Zuckerberg: “Move Fast and Break Things”.

19

19. Không những thế, Zuckerberg giờ đây còn dấn thân vào chính trị khi anh được nhiều lãnh đạo quốc gia mời đi nói chuyện về tình hình phát triển internet trên toàn cầu.

20

20. Facebook còn là một trong những công ty công nghệ ủng hộ việc bình đẳng giới và cộng đồng LGBT.

21

21. Ngày 18/5/2012, Facebook đã “lên sàn” (IPO) và mở bán được 5 tỉ USD giá trị cổ phiếu.

22

22. Ngay sau IPO, Zuckerberg đã kết hôn với người bạn gái lâu năm của anh từ hồi còn học Harvard, Priscilla Chan.

23

23. Facebook bắt đầu tìm cách thâu tóm các công ty nhỏ.

24

Công ty đã mua lại Instagram giá 1 tỉ USD vào năm 2012, công ty về thực tế ảo Oculus với giá 2 tỉ USD và công ty WhatsApp với giá 19 tỉ USD vào năm 2014.

24. Khi Facebook tròn 10 tuổi vào ngày 3/2/2014, trang web có hơn 1,23 tỉ người truy cập hàng tháng, 1 tỉ trong số đó có sử dụng ứng dụng Facebook trên nền tảng di động.

25

25. Facebook lại mở rộng văn phòng qua Menlo Park (California) để có thể “chứa” 2800 nhân viên vào năm 2015.

26

26. Zuckerberg đã nói rằng “Chúng tôi không xây dựng dịch vụ để kiếm tiền; chúng tôi dùng tiền để xây dựng dịch vụ tốt hơn”.

27

27. Vào tháng 12/2015, Zuckerberg cùng vợ ra mắt tổ chức từ thiện Chan Zuckerberg Initiative nhằm khiến thế giới tốt đẹp hơn, anh dự định đóng góp đến 95% lượng tài sản của mình cho tổ chức.

28

28. Nhờ cơ cấu cổ phiếu trong công ty, Zuckerberg vẫn nắm quyền điều khiển công ty của anh cho dù anh có quyên góp gần hết hết tài sản của mình vào quỹ Chan Zuckerberg Initiative.

29

29. Trong 2 năm trở lại đây, Facebook đã gặp nhiều biến cố.

30

Nhiều chuyên gia cho biết Facebook đã khiến những tin giả phát tán một cách bừa bãi trên mạng xã hội, đồng thời công ty đã bị cáo buộc bán thông tin người dùng cho Cambridge Analytica.

Thực hiện: depweb

05/06/2018, 16:15