Cắt tóc, lên chùa cầu duyên: Đây là những điều cần làm để F5 bản thân đón năm mới - Tạp chí Đẹp

Cắt tóc, lên chùa cầu duyên: Đây là những điều cần làm để F5 bản thân đón năm mới

Sống

Tết Nguyên Đán là khoảng thời gian được nhiều người chờ đợi nhất trong năm, không chỉ bởi đây là dịp họp mắt với người thân mà còn là thời điểm lý tưởng để các quý cô F5 bản thân. Nói về những điều thú vị mà phái đẹp truyền tai nhau nhất định phải làm để đón một năm mới thật may mắn thì nhiều không kể xiết. Nhưng có vài điều sau đây thì bất kỳ cô gái nào cũng nhủ thầm kiên quyết thực hiện.

Cắt tóc xua đi vận xui

Như luật bất thành văn, người ta tin rằng năm mới Tết đến là lúc cần thay đổi diện mạo đôi chút. Chỉ cần đổi mới kiểu tóc cũng đủ không chỉ khiến vẻ ngoài của bạn trở nên sáng sủa và gọn gàng hơn. Quần áo tươm tất đi cùng với mái tóc mới vào những ngày mùa xuân được tin rằng sẽ đem đến may mắn, giúp xua đi những vận xấu còn xót lại của năm cũ. Bên cạnh đó, để có một mái tóc bồng bềnh đón xuân, bạn cũng đừng quên đắp mặt nạ cho tóc từ các nguyên liệu tự nhiên như trứng gà, dầu dừa, dầu ô liu, bơ…

Chăm sóc đôi mắt

Việc ngồi hàng giờ trước các thiết bị điện tử khiến mắt bị căng thẳng và dẫn tới suy giảm thị lực. Nếu trong 365 ngày qua bạn đã lơ là việc chăm sóc cửa sổ tâm hồn, thì những ngày nghỉ Tết là lúc thích hợp để nghiêm túc thực hiện việc này. Bạn nên chọn những loại rau củ quả bổ dưỡng cho đôi mắt như bông cải, cà rốt chứa nhiều vitamin, dinh dưỡng, chất chống oxy hóa giúp đôi mắt khỏe mạnh. Một đôi mắt sáng, khỏe chắc chắn sẽ khiến các hoạt động giải trí vào dịp Tết không bị gián đoạn. 

Dưỡng da là chân ái

Dù đây là thời điểm cận Tết gấp rút như thế này, nhưng cũng đừng tạo áp lực cho da với hàng loạt liệu pháp chăm sóc trên các trang quảng cáo, mà vẫn nên duy trì đều đặn các phương pháp dưỡng da căn bản đem lại hiệu quả dài lâu. Dù bạn có bận rộn với lịch chơi Tết, các bước dưỡng da như làm sạch sâu, dưỡng ẩm, khóa ẩm… mỗi đêm và thoa kem chống nắng mỗi sáng không nên lơ là. Chúng chính là giải pháp nâng niu, yêu chiều làn da, đem lại cho bạn vẻ ngoài rạng rỡ trong suốt những ngày du xuân. 

Lên chùa cầu duyên 

Lên chùa cầu duyên không đơn thuần một trong các hoạt động thú vị ngày Tết với những ai còn độc thân, mà còn là nét văn hóa mỗi dịp Tết đến xuân về. Những chàng trai cô gái đến chùa để gửi gắm tâm tư cùng hy vọng “khi đi lẻ bóng, khi về có đôi”. Một số ngôi chùa được nhiều người đến thăm như “chùa Hà” (Hà Nội), “chùa Bà Ấn Độ”, “chùa Ngọc Hoàng”, “chùa Bà Thiên Hậu” (TP.HCM)… Nếu bạn vẫn chưa tìm được ý trung nhân của mình, năm nay hãy thử cầu duyên để khai thông đường tình cảm trong xem sao. 

Thanh toán các khoản nợ

Một điều kiêng kỵ trong ngày Tết là chưa dứt điểm nợ năm cũ vì theo quan điểm của ông bà, nếu để nợ kéo dài qua năm mới sẽ mang lại điều xui xẻo và hao tài hơn trong năm mới. Vì thế, nếu bạn còn nhiều khoản nợ trong năm cũ thì bạn nên cố gắng trả hết để có thể đón thêm nhiều tài lộc.

Tác giả: Vivian

09/02/2021, 08:00