Với BST Ferragamo Xuân Hè 2026, Maximilian Davis đưa làng mốt lên cổ máy thời gian, và quay lại một thời nhộn nhịp của những năm 1920. Đó cũng là khoảnh khắc đánh dấu những bước chân đầu tiên của Ferragamo trên bản đồ thời trang thế giới.
Lật giở từng trang lưu trữ của Ferragamo, Maximilian Davis tìm thấy một khoảnh khắc đầy sức gợi: hình ảnh minh tinh màn bạc câm Lola Todd năm 1925, khoác lên mình bộ cánh phủ họa tiết báo từ đầu đến chân. Từ đó, cảm hứng nảy nở, đưa anh vào thế giới hình ảnh, chất liệu và biểu tượng thẩm mỹ của phong trào “Africana” trong thời kỳ nhạc jazz phồn hoa. “Tôi quan tâm đến cách những chất liệu, họa tiết và vải vóc từ châu Phi và vùng Caribe được đưa vào Mỹ và châu Âu, trở thành biểu tượng của địa vị xã hội. Đó là thời kỳ con người kiến tạo không gian riêng, nổi loạn trước chuẩn mực xã hội và tinh thần ấy được phản chiếu trong trang phục.” Davis chia sẻ.
Có thể nói, thời kỳ “Roaring Twenties” đã được tái hiện sống động qua các thiết kế lụa satin devoré in động vật, trang sức da plongé, cùng chi tiết tua rua. Bên cạnh đó, những bộ suit mang hơi hướng casual đầy thong thả, đầm dáng suông với chi tiết ren cắt xẻ; váy hạ eo, lưng khoét sâu. Đồng thời, trang phục menswear mang hơi hướng Harlem Renaissance với zoot suit và phong cách dandy phóng túng. Thậm chí, những chiếc cà vạt cổ điển được tái định nghĩa ở cách NTK biến tấu thành sash thắt lưng tuxedo, hay trở thành mảnh ghép độc đáo trong váy patchwork (chắp nối các mảnh vải hoặc hoa văn khác nhau để tạo độ tương phản).
Ngoài ra, họa tiết đồ họa và cách phối màu tương phản của thời kỳ này cũng được phản ánh qua da bóng màu sắc rực rỡ với khóa Gancini và len dệt mịn; họa tiết hoa trên lụa crepon được tái hiện lại từ những hình ảnh lưu trữ.
Ở mảng giày dép, Maximilian Davis tiếp tục thổi làn gió sáng tạo vào di sản của Ferragamo. Nổi bật là phần gót điêu khắc hình chữ “S” – một phiên bản mới đầy nghệ thuật của kiểu gót “F” từng làm nên dấu ấn các mùa trước. Trong khi đó, giày cao gót da lấy cảm hứng từ mẫu giày Kimo từ thời kỳ đầu của nhà mốt; dây xích Gancini quấn quanh mắt cá của giày cao gót mũi nhọn gợi cảm; mule satin thêu hoa cườm; sandal cao gót quấn quanh bàn chân bằng nơ satin.
Ở dòng giày nam, Davis tiếp tục tinh chỉnh di sản: phom giày derby cổ điển được kéo dài và thu gọn, mang đến vẻ thanh lịch hiện đại; trong khi giày lười và sandal da bóng lại gợi nhắc tinh thần tự do, phóng khoáng đặc trưng của thời kỳ giữa thế kỷ 20.
Cuối cùng, ở địa hạt phụ kiện, túi Hug biểu tượng xuất hiện với diện mạo mới: từ da bóng hiện đại, da dệt công phu, da dập vân cá sấu mạnh mẽ cho đến chất liệu da nubuck mềm mịn. Song hành là chiếc túi foulard gấp gọn với màu sắc và họa tiết đặc trưng của mùa này, kèm chi tiết Gancini có thể tháo rời.
Mặt khác, từ kho lưu trữ, một mẫu túi đeo tay thanh lịch được hồi sinh, nay được tô điểm bằng khóa Gancini ánh vàng, lông vũ được ứng dụng trong các thiết kế hoặc phủ kín túi khác hoặc viền quanh túi Soft. Với phụ kiện nam, kỹ nghệ thủ công được tôn vinh qua chi tiết da dệt xuất hiện trên các mẫu túi Hug và Sailor.