BST Ferragamo Thu Đông 2026: Tự do cầm lái con tàu của chính mình!

Sân khấu phủ sắc xanh mực, trang phục hải quân, hòa cùng cảm hứng từ văn hóa “speakeasy” của thập niên 20, show diễn Ferragamo Thu Đông 2026 dường như đưa người xem bước lên con tàu chuyên chở một thông điệp: Thời trang của Ferragamo trao cho mỗi người quyền cầm lái hải trình của chính mình.

Dù là thủy thủ, ngư dân, hay những bóng hình quyến rũ nhúng nhảy theo giai điệu jazz, ai ai đều cũng có thể bắt gặp họ ở một không gian thân tình – đó là speakeasy, các quán bar hoạt động ẩn mình, không biển hiệu, nở rộ trong thời kỳ Cấm rượu tại Hoa Kỳ đầu thế kỷ XX. Cũng trong giai đoạn lịch sử đó, Salvatore Ferragamo đã gây dựng danh tiếng như một thợ giày tại Hollywood, trước khi trở về Ý và đặt nền móng cho thương hiệu mang tên mình. Nhà mốt mô tả speakeasy như “một điểm hội tụ của sự giải phóng, một không gian nơi các quy ước về giai cấp và bản sắc bị phá vỡ”. Nương theo tinh thần đó, bộ sưu tập Ferragamo Thu Đông 2026 tìm thấy hình hài.

Tại Bảo tàng La Triennale di Milano, nơi thanh âm u tịch phủ lấy không gian tối, Maximilian Davis đã dẫn dắt khán phòng trở về thập niên 20, một thời đại định hình bởi hai chuyển động lớn: di cư và tái tạo bản thân. Qua màu sắc và dáng hình mọi tầng lớp từng hiện hữu cùng văn hóa speakeasy, người xem không chỉ được lật lại một hồi kỳ đã qua, mà còn chạm lấy một tầng nghĩa, một niềm tin vào khả năng tái dựng cuộc sống tốt đẹp của con người.

Thoạt đầu, các thiết kế được Davis phát triển trên nền truyền thống may đo Ý thông qua áo khoác hải quân và hệ thống trang phục gắn với lao động biển. Tuy nhiên, nếu xét kỹ, cấu trúc quen thuộc được cách điệu với các chi tiết như vòng eo hạ thấp với khuy đặt lệch, khóa cài không khép kín, cổ thủy thủ, cổ buộc dây và bảng màu xanh hải quân pha ánh ngà. Ở đó, chiếc peacoat được phóng đại tỉ lệ, sơ mi lụa xuất hiện với dây rút chạy dọc cổ, áo khoác hai hàng khuy được xử lý theo hướng mở khối, còn suit và các thiết kế đan được triển khai bằng phương pháp giải cấu trúc.

Có thể nói, hàng khuy dường như trở thành phương tiện tổ chức trang phục cho hồi đầu tiên của màn diễn. Áo len có thể mở tại cổ, trong khi các mảng váy và suit chân váy được liên kết bằng hệ thống khuy. Ngoài ra, chi tiết dây buộc vốn thườn gằn liền với các thiết kế áo thủy thủy nay được biến tấu siết lệch trên váy vải sheer và sơ mi satin, đồng thời xuất hiện trên đầm len với dây buộc phía trước và cổ lật phía sau.

Ở phần sau của show, Maximilian Davis dần “giải phóng” các thiết kế sang phạm trù dạ hội. Bảng màu mở rộng khỏi hệ navy, đen, xám, trắng ngà ban đầu để đưa vào các tổ hợp xanh lục, xanh lam, cam, vàng mù tạt và nâu, được xử lý theo nguyên tắc phối màu đối lập.

Sự thay đổi này song hành với việc đưa vào hệ trang phục gắn với văn hóa flapper: đầm dáng slip; ác thiết kế từ vải lamé phủ bạc và vải jacquard; và các thiết kế đầm dạng váy dài xếp ly. Một số dáng đầm được xử lý với cổ kéo dài, phần thân rủ và cấu trúc xếp ly tại gấu, nhằm triển khai theo hướng bề mặt chuyển động và cấu trúc buông, qua đó nối kết trực tiếp với tinh thần giải phóng hình thể của thập niên 1920. Nguồn tham chiếu lịch sử còn thể hiện qua ảnh hưởng từ các bản vẽ của nhà thiết kế Paul Poiret, đặc biệt ở dạng áo khoác kiểu kén và dáng đầm nhún tại cổ chân. Song song với hệ trang phục dạ hội nữ, trang phục nam được triển khai qua dáng áo shacket chần trám và áo parka da.

Còn ở mảng phụ kiện, bộ sưu tập nổi bật khi lật giở lại kho lưu trữ nhà mốt. Một số thiết kế giày cao gót mũi nhọn được xử lý với phần mũi cắt chữ V sâu, lấy cảm hứng từ mẫu giày bệt do Salvatore Ferragamo thực hiện năm 1954. Bên cạnh đó là sandal tái diễn giải kỹ thuật đế vỏ sò của thập niên 50, trong đó phần đế được cấu trúc ôm theo đường viền bàn chân nhằm tạo một trục cong liên tục giữa đế và thân giày.

Dưới đây là toàn bộ buổi trình diễn giới thiệu bộ sưu tập Ferragamo Thu Đông 2026:

YouTube video


From the same category