BST Fendi Thu Đông Nam 2024: Sự hợp nhất của thẩm mỹ đô thị và nét mộc mạc nơi thôn dã - Tạp chí Đẹp

BST Fendi Thu Đông Nam 2024: Sự hợp nhất của thẩm mỹ đô thị và nét mộc mạc nơi thôn dã

Bộ Sưu Tập

Tại Tuần lễ Thời trang Milan vừa qua, Fendi khiến giới mộ điệu thế giới phải xuýt xoa trước BST Fendi Thu Đông Nam 2024. Có thể nói, BST này là một bản giao hưởng của phong cách thời trang ngoài trời năng động và tinh thần chỉn chu đặc trưng của các quý ông nước Ý.

BST Fendi Thu Đông Nam 2024 tiếp tục nhấn mạnh vào xu hướng phi giới tính, điển hình biến quần shorts thành váy. Những quy tắc thiết kế trong thời trang nam giờ đây đã không còn là sự ràng buộc đối với một NTK hiện đại và cá tính như giám đốc sáng tạo Silvia Venturini Fendi. Trên sàn diễn, hình tượng người đàn ông mặc váy đã không còn lạ lẫm nữa. Chính những điểm nhấn cách điệu nữ tính đó đã khiến cho thời trang nam không còn bị bó hẹp ở giới hạn nào.

Với BST mùa này, vị giám đốc sáng tạo đương nhiệm lấy cảm hứng từ chiếc váy Kilt truyền thống của đàn ông xứ Scotland. Chỉ có điều ở phiên bản Fendi, họ đi bốt Wellington bằng da và tất đi bộ đường dài. Váy Kilt được biết tới như biểu tượng lịch sử và văn hóa Scotland. Chất liệu len mang đến cảm giác thoải mái cho các quý ông. Chiếc váy ngắn này thường được xếp li gọn một cách tinh tế, kết hợp với họa tiết tartan đặc trưng nhằm thể hiện sự liên kết mạnh mẽ của các gia đình Scotland.

Bên cạnh đó, mùa thu đông gợi nhớ về vùng nông thôn với khung cảnh yên ả, thanh bình. Fendi đã sử dụng set áo len và cardigan đồng màu, áo choàng Cape, quần bermuda shorts… để hình dung về chàng trai thơ mộng đến từ vùng nông thôn Anh quốc. BST Thu Đông 2024 dành cho nam giới của Fendi có thể xem là giao lộ của hai nguồn cảm hứng đối lập: đô thị và thôn dã. Qua BST lần này, Silvia Venturini Fendi cho giới mộ điệu thấy truyền thống và đổi mới có thể song hành cùng nhau trên những món đồ thời trang mang hơi thở phi giới tính.

Hơn 60 bộ trang phục là những thiết kế được phối màu đan xen. NTK Silvia Venturini Fendi đã rất tinh tế lựa chọn bảng màu cho BST là vòng lặp của nâu, đỏ tía, xanh dương, xanh rêu, vàng mù tạt, xám. Song mỗi bộ trang phục lại đem tới từng cảm quan riêng biệt, về kiểu dáng, họa tiết lẫn tinh thần. Nhìn chung, gam màu chủ đạo vẫn là những tông trầm và trung tính, tái hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, của cánh rừng, của một ngày mưa trên cao nguyên.

Một bên, các thiết kế như quần nhung tăm, áo khoác da, áo choàng dạ vai Raglan, những bộ suit may đo, quần bermuda shorts được thiết kế cách điệu như lớp váy xếp ly làm nổi bật tinh thần cổ điển, lịch lãm của các quý ông. Bên còn lại, những “chàng thơ” Fendi với áo bomber, áo khoác vải canvas phủ sáp chống thấm nước hoa văn “FF”, áo khoác của ngư dân lại có phần đối lập khi thể hiện ra ngoài nét năng động, phóng khoáng. Sự tương phản đã khiến tổng thể BST trở nên cân bằng và độc đáo hơn, nhờ khả năng dung hòa giữa hai thái cực: thẩm mỹ thành thị và nét mộc mạc nơi thôn dã. Những chiếc áo lông thú nhân tạo làm từ denim cắt nhỏ và len sợi mohair cũng lần lượt xuất hiện trong BST, ngoài việc là điểm nhấn, đây là cách Fendi đang hướng tới thời trang bền vững.

Người xem cũng không thể rời mắt khỏi những phụ kiện tinh tế được cài cắm khác như chiếc túi xách da biểu tượng Peekaboo, túi lông Baguette kinh điển… Đặc biệt, BST còn giới thiệu 2 mẫu túi mới là Siesta và Melon Hobo. Ngoài kiểu dáng độc đáo tựa như chiếc gối và sử dụng đa dạng chất liệu của túi Siesta thì đường may tinh xảo từ Melon Hobo dưới bàn tay của những người thợ thủ công lành nghề đã chinh phục trái tim đông đảo giới mộ điệu. Túi Siesta có dạng dẹt như một chiếc gối với chất liệu chần bông hoặc phủ lông cừu, trong khi túi Melon Hobo sử dụng chất liệu da được gắn logo biểu tượng “FF” vào phần tay cầm. Đa phần các phụ kiện túi đều ứng dụng mũi khâu macro “Selleria” thủ công lấy cảm hứng từ kỹ thuật của những người thợ yên ngựa bậc thầy La Mã.

Cuộc đối thoại giữa thời trang và công nghệ xuất hiện ở gần cuối show diễn. Khi người mẫu mang chiếc loa di động cầm tay Fendi x Devialet Mania được thiết kế sành điệu và tiện dụng. Bên cạnh đó, thắt lưng, mũ bucket, mũ beanie – những phụ kiện cơ bản cho mùa đông cũng lần lượt xuất hiện tạo nên sự ấm áp cho bộ trang phục thu đông năm 2024.

Tác giả: Lan Hương

26/01/2024, 09:30