Mùa Thu Đông 2026, Marco Falcioni khởi động một cuộc phục hưng trang phục may đo từ thập niên 80, điểm xuyết tinh thần dandy và đặt trong nhịp sống hôm nay.
![]()
Falcioni lần giở lại những quyển sách cuối thập niên 80 của thương hiệu. Đó là các ấn phẩm trưng bày sản phẩm qua bố cục tĩnh vật, nơi từng món đồ được sắp đặt thành bộ hoàn chỉnh để kể câu chuyện về phong cách sống. Những tư liệu lưu trữ này trở thành linh hồn của bộ sưu tập BOSS Thu Đông 2026. Nếu nhiều lookbook đương đại theo đuổi sự tối giản đến mức trung tính, thì các ấn phẩm ngày xưa lại tôn vinh bản sắc. Tinh thần đó được mang lên sàn diễn mùa này.
May đo là trục sáng tạo chính. Blazer nữ được kéo dài phom, vai hạ nhẹ theo kiểu của thập niên 80, eo siết, ve áo chữ V cài cao. Quần gấu lật cao giúp kéo dài tỷ lệ cơ thể. Với nam giới, suit cổ điển được điều chỉnh bằng tỷ lệ và kỹ thuật phối chồng lớp để giảm độ cứng cáp khuôn phép. Áo blazer hai hàng khuy trở lại với túi nắp kép , phần lưng xử lý theo đường cong nhằm tôn cấu trúc cơ thể. Việc nhấn vào mặt sau vốn thường bị xem nhẹ cho thấy một cách tiếp cận thường phục đến mức cực hạn.












Phối lớp nhưng không kiềm hãm chuyển động, áo blouson và anorak bằng da khoác ngoài sơ mi và cà vạt, đặt sự chỉn chu cạnh yếu tố đời sống. Suit tách bộ (mặc riêng áo và quần) được nới phom, tăng độ đầy đặn.
Chất liệu góp phần thể hiện khí chất “làm chủ cuộc sống” của các tín đồ BOSS. Len Alpaca chải, cashmere và cả da đà điểu xuất hiện ở áo khoác, nâng tầm những món căn bản thông qua xúc cảm bề mặt. Trong khi đó, phụ kiện khơi lại tinh thần lưu trữ như khăn túi gấp nếp, khăn lụa hé khỏi cổ áo, cà vạt biến thành hoa cài. Họa tiết paisley và hình học quay lại trong mùa này.












Falcioni gọi đó là “sự hỗn độn đẹp đẽ”. Cách gọi này xác đáng. Bộ sưu tập không phủ định tinh hoa may đo mà mở rộng biên độ của nó. Chỉ có như vậy, bộ sưu tập mới thể hiện được trọng vẹn thông điệp cho mùa này. Đó là người làm việc hôm nay đảm nhiệm nhiều vai trò trong một ngày, và tủ đồ cần đáp ứng thực tế đó.
Buổi trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Milan có quy mô gọn hơn các kỳ trước của BOSS. Sự xuất hiện phút chót của David Beckham và S.Coups tạo nên cao trào cho buổi trình diễn, nhưng trọng tâm vẫn là trang phục. Khi “I’m in Love With a German Film Star” của The Passions khép lại đêm diễn, giai điệu vang lên như một nhịp cầu nhìn lại để bước tiếp về phía trước.
Dưới đây là toàn bộ buổi trình diễn giới thiệu bộ sưu tập BOSS Thu Đông 2026:
