Bottega Veneta: Nhà mốt bán “làn đi chợ” với giá cả trăm triệu đồng! - Tạp chí Đẹp

Bottega Veneta: Nhà mốt bán “làn đi chợ” với giá cả trăm triệu đồng!

Thời Trang

Người ta thường nói đến “high-fashion” như một mỹ từ dành cho những món quần áo, phụ kiện cao cấp, có mức giá siêu đắt đỏ. Hầu hết đều cho rằng tất cả những gì thuộc về thời trang cao cấp sẽ luôn có kiểu dáng, màu sắc sáng tạo và độc nhất vô nhị. Nhưng hàng loạt nhà mốt đình đám như Balenciaga, Gucci, Chanel, Chloé đã chứng minh rằng đẳng cấp đôi khi sẽ được thể hiện bằng những món đồ bình dị như chiếc túi giấy, đôi giày bộ đội, cái lược ngà,… và gần đây nhất là chiếc túi xách trông như làn đi chợ của thương hiệu Bottega Veneta.

Chiếc túi xách được Hồ Ngọc Hà đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng nhận được nhiều bình luận về việc trông giống làn đi chợ nhưng có giá hơn 220 triệu đồng.
Chiếc túi xách được Hồ Ngọc Hà đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng nhận được nhiều bình luận về việc trông giống làn đi chợ nhưng có giá hơn 220 triệu đồng.
Siêu mẫu Naomi Campbell cũng sở hữu một chiếc túi xách giống làn đi chợ, nhưng với cỡ vừa.
Siêu mẫu Naomi Campbell cũng sở hữu một chiếc túi xách giống làn đi chợ, nhưng với cỡ vừa.
Nữ diễn viên/người mẫu quyến rũ Pamela Anderson cũng từng xuất hiện cùng 1 chiếc túi tương tự như có tông màu vàng.
Nữ diễn viên/người mẫu quyến rũ Pamela Anderson cũng từng xuất hiện cùng 1 chiếc túi tương tự với tông màu vàng.
Nữ minh tinh Hollywood Selma Blair với một chiếc cabat nhỏ màu bạc ánh kim sang trọng.
Nữ minh tinh Hollywood Selma Blair với một chiếc túi cabat nhỏ màu bạc ánh kim sang trọng.

Bottega Veneta được sáng lập vào năm 1966 tại Vincenza (Ý). Đến năm 2001 thì thương hiệu này được tập đoàn Gucci mua lại với giá 156 triệu USD. Đến nay thì thương hiệu này đã được sáp nhập vào tập đoàn Kering danh tiếng của nước Pháp. Tính đến thời điểm hiện tại, Bottega Veneta đã có được hành trình kéo dài hơn 52 năm và được xem là thương hiệu “có tuổi” trong làng thời trang thế giới. Thiết kế túi xách cabat với hình ảnh chiếc làn đi chợ bình dị đã trở thành một trong những biểu tượng gắn liền với Bottega Veneta, thể hiện được tài nghệ của những người thợ thủ công cùng chất liệu da cao cấp. 

Với sự nổi tiếng về kĩ thuật đan da thủ công và những thiết kế thời thượng, Bottega Veneta hiện có 251 cửa hàng trên 43 quốc gia với sản phẩm được bày bán ở cả châu Âu, châu Á, châu Úc, miền Nam và miền Bắc nước Mỹ.
Với sự nổi tiếng về kĩ thuật đan da thủ công và những thiết kế thời thượng, Bottega Veneta hiện có 251 cửa hàng trên 43 quốc gia với sản phẩm được bày bán ở cả châu Âu, châu Á, châu Úc, miền Nam và miền Bắc nước Mỹ.

Mẫu túi xách cabat được thương hiệu nước Ý này cho ra mắt cùng năm mà Gucci mua lại Bottega Veneta. Ứng dụng kĩ thuật “Intrecciato” – đan da thủ công cho phần lớn những thiết kế của mình, những chiếc túi cabat được cho là món hàng xa xỉ dành cho giới thượng lưu nhưng lại không có vẻ ngoài cầu kì, “sang chảnh” như các thiết kế của nhãn hàng khác. Thoạt nhìn, một chiếc cabat sẽ trông giống như một chiếc túi đan lát rất bình dân và đặc biệt là không hề có bất kì logo BV nào được gắn trên nó, mà sự sành điệu của mẫu túi này lại ẩn giấu trong từng nút đan thuần thục từ bàn tay các nghệ nhân lành nghề và chất liệu da cao cấp.

Kĩ thuật "Intrecciato" trứ danh của nước Ý được Bottega Veneta ứng dụng xuyên suốt trong các thiết kế của mình trong hơn 52 năm qua.
Kĩ thuật “Intrecciato” trứ danh của nước Ý được Bottega Veneta ứng dụng xuyên suốt trong các thiết kế của mình trong hơn 52 năm qua.

Chính vì là một sản phẩm đan lát bằng tay nên mỗi chi tiết của mẫu túi này đều sở hữu đường nét mềm mại, tạo nên sức hấp dẫn riêng cho những chiếc cabat. Kích cỡ của những chiếc “làn đi chợ” này cũng được chia làm 3 loại là nhỏ, vừa và lớn. Giá của túi sẽ dao động tùy theo kích cỡ túi cũng như chất liệu da, các kỹ thuật kết hợp phối màu da,v.v…

Một kiểu túi cabat có kích cỡ vừa với màu xám có giá hơn 61 triệu đồng (2650 USD).
Một kiểu túi cabat có kích cỡ nhỏ với màu xám có giá hơn 61 triệu đồng (2.650 USD).
Mẫu cabat phiên bản 2.0 màu đen, nằm trong BST Thu Đông 2016 có giá 154 triệu đồng.
Mẫu cabat phiên bản 2.0 màu đen, nằm trong BST Thu Đông 2016 có giá 154 triệu đồng.
Một chiếc "làn đi chợ" được Bottega Veneta ra mắt trong BST Xuân Hè 2018 có giá khoảng 176 triệu đồng (8000 USD).
Một chiếc “làn đi chợ” được Bottega Veneta ra mắt trong BST Xuân Hè 2018 có giá khoảng 176 triệu đồng (8.000 USD).
Riêng thiết kế Oro Scuro Calf cỡ vừa này được làm từ da bê cao cấp, phủ 1 lớp craquelé vàng ánh kim với quai làm từ da cá sấu và giữa những dây đan được các nghệ nhân vẽ thêm các đường kẻ tạo khối vô cùng tinh xảo.
Riêng thiết kế túi cabat có tên Oro Scuro Calf cỡ vừa này được làm từ da bê cao cấp, phủ 1 lớp craquelé vàng ánh kim với quai làm từ da cá sấu và được các nghệ nhân vẽ thêm các đường kẻ tạo khối vô cùng tinh xảo giữa những dây đan. Thiết kế có giá 319 triệu đồng (14,500 USD).
Đi kèm với túi xách là một chiếc ví cầm tay hình chữ nhật nhỏ gọn, cùng tông vàng ánh kim.
Đi kèm với túi xách là một chiếc ví cầm tay hình chữ nhật nhỏ gọn, cùng tông vàng ánh kim.
Trước đó, Bottega Veneta cũng từng tung ra một mẫu túi cabat kỉ niệm hành trình 50 năm. Thiết kế này được cho là vô giá khi thân túi và những đóa hoa đều được làm từ những chất liệu da cao cấp bậc nhất như Ayers Livrea, Karung và Nappa có tông màu đỏ hồng cực kì bắt mắt.
Trước đó, Bottega Veneta cũng từng tung ra một mẫu túi cabat kỉ niệm hành trình 50 năm (1966-2016). Thiết kế này có tên là  Giardino Cabat và được cho là vô giá khi thân túi, cũng như những đóa hoa đều được làm từ những chất liệu da cao cấp bậc nhất như Ayers Livrea, Karung và Nappa.
Khoảng 100 đóa hoa được đính trên thân túi với tông màu đỏ hồng cực kì bắt mắt.
Khoảng 100 bông hoa được đính trên thân túi với tông màu đỏ hồng cực kì bắt mắt.

Thực hiện: Tô Hoàng Bảo

22/07/2018, 07:00