Bốn thần thoại về “quan hệ” lành mạnh - Tạp chí Đẹp

Bốn thần thoại về “quan hệ” lành mạnh

Sống

Về tinh thần, người ta bảo không cần nhiều “vật chất”, đâu nhất thiết phải vật lộn, hồng hộc như kiếm ăn. Chỉ cần cả hai vui vẻ.

“Chủ nghĩa vật chất” lại bảo vật chất mới đẻ ra tinh thần. Lâu lâu ông không “hành sự” là mặt bà “dài như cái bơm”, hỏi chả ừ, chả hữ…

 Ts. Jennifer Berman, Giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ Berman, tác giả cuốn sách nổi tiếng “Chỉ dành cho phụ nữ” (For Women Only), viết trên tạp chí Sức khỏe của Mỹ và Canada về bốn điều gọi là “thần thoại” trong việc giữ quan hệ sao cho lành mạnh.

Thần thoại 1: Cả hai cần phải có được tâm trạng thoải mái. Riêng cái này thôi có vẻ đã hoang đường. Mấy khi cùng thoải mái hết cỡ được như nhau. Giống như việc “lên đỉnh”, tuy chung một đường nhưng kẻ trước người sau.

Khó tý mới là thần thoại, và việc đạt được, như thống kê, mất  15% thời gian cho các đối tác “con ong cái bướm đã rành đường đi lối lại”, tức các sở thích, thói quen, vùng nhạy cảm riêng…

Các yếu tố được khuyên nên “có ý thức” khơi gợi là thời gian, tâm trạng, khúc dạo đầu. “Tập trung chuyên môn”, gạt bỏ áp lực đồng thời lại không quá máy móc.

Tức là, thay vì “cố tình làm sai”, trì hoãn, kéo dài… gây căng thẳng không đáng, nên “bắt đầu” khi cảm thấy “có thể”.  

Màn “chào hỏi” (như thống kê, thường kéo dài 15-20 phút, chính xác theo cân đo đong đếm là 21 phút) dễ dàng dẫn đến “bùng nổ” nếu thực hiện ở nơi lạ, với các vị trí tấn công mới, hoặc kết hợp các tác động của hình ảnh, âm thanh, video gợi cảm…

Thần thoại 2: Tốt nhất là tự phát. Điều này được cho là một thực tế của cuộc sống hiện đại.

Thói quen của dân các nước công nghiệp: kế hoạch hóa mọi thứ, cả các buổi dành cho thân mật, đi chơi, đi ăn, đi xem… đến “quan hệ”. Dịp nghỉ, lễ, Tết… được “lên lịch” sớm, tạo cảm giác chờ đợi lãng mạn.

Các cuộc này được cho là chuyến tàu “trở về ngày xưa”, những hẹn hò đầu tiên phập phồng.

Thần thoại 3: Thường xuyên cùng nhau “làm chuyện ấy” có vai trò nuôi dưỡng, bồi đắp cho mối quan hệ thêm chắc chắn. Đừng bận tâm kiểm đếm. Cặp vợ chồng hạnh phúc nhất không nhất thiết “làm” mỗi ngày hoặc hai ba lần một tuần. Họ hạnh phúc khi cả hai hài lòng.

Đời sống vợ chồng lành mạnh lớn hơn “quan hệ” vợ chồng. Sự thân mật còn cả ôm ấp, nắm tay, ôm và hôn, tự nhiên.

Nhưng hứng khởi tự phát vẫn tốt hơn. Vì “bí mật, bất ngờ” tăng thêm phần lãng mạn. 

Thần thoại 4: Lâu và chậm mới tốt. “Quan hệ nhàn nhã” là một nghệ thuật ít người biết và hưởng. Phần lớn hùng hục như đi đánh trận, rồi như đoàn tàu rúc hú còi vào ga, phì phò.

Vì nhiều người cứ nghĩ đó là cách xả xì-choét, nên xả “không thương tiếc”, nhiều khi “cho nó xong”. Nay hãy nghĩ nó như một món ăn ngon, không cần phồng mang trợn mắt nuốt. Ngon thì nhâm nhi, ăn chậm nhai kỹ, hưởng thưởng mọi hương vị.

“Chuyện ấy”, như ăn món ngon bổ, để tăng cường năng lượng và cân bằng tâm trạng. “Ăn sống nuốt tươi” món này, bổ béo bao nhiêu, có khi lại thêm phần nực nội…

Thần thoại thời nay không có nghĩa là huyền thoại không thể. Nó là chuyện có thể và một khi làm đúng, nó hiện ra thật… huyền thoại.

Tăng Gia Phát

Thực hiện: depweb

31/01/2013, 07:56