Bộ máy phình ra thì phải giảm tiền - Tạp chí Đẹp

Bộ máy phình ra thì phải giảm tiền

Tin Tức
Trước thông tin về một xã có 500 cán bộ được báo chí nêu như một sự kiện điển hình về bộ máy hành chính cấp cơ sở, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Nội vụ và tỉnh Thanh Hóa báo cáo, ông Vũ Đức Đam cho biết tại họp báo thường kỳ Chính phủ chiều nay (31/7).

“Tuy theo báo cáo của tỉnh, còn số thực tế không đến 500, nhưng số cán bộ, công chức hành chính, hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách ở một xã như vậy là quá nhiều”, ông Đam nói.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP lưu ý hiện đã có các quy định của Nhà nước rất rõ về số lương công chức cấp xã. “Tinh thần của Chính phủ là toàn bộ máy thực hiện nghiêm theo quy định; ngoài ra, tùy điều kiện thực tiễn ở từng địa phương, đặc thù từng xã về số dân, diện tích có sự linh hoạt nhưng vẫn phải đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu quả”, ông Đam nhấn mạnh.

Ông Vũ Đức Đam cũng chia sẻ, Trong khi Chính phủ bàn bạc kỹ việc xây dựng đề án tiền lương, một trọng những vấn đề lớn là số lượng công chức và người hưởng lương ở cấp cơ sở tăng rất nhanh trong những năm gần đây do yêu cầu thực tiễn ở cơ sở: “Đến giờ phút này, điều đáng nói là nhiều đơn vị vẫn đề nghị tăng cường, vẫn xin thêm, không hẳn là biên chế nhưng là định suất lương cho cán bộ ở cơ sở. Quan niệm của Chính phủ là bộ máy phải tiến tới tinh gọn, có những chức vụ cần thiết vẫn có thể tăng thêm nhưng phải hết sức tiết kiệm”.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam. Ảnh: Chung Hoàng

 

Chủ nhiệm VPCP mong cả xã hội, các cơ quan đoàn thể, các cán bộ, công chức và người dân thấy rằng kinh tế của ta còn nghèo, ngân sách hạn hẹp, nếu tiếp tục phình bộ máy ra, tăng thêm người hưởng lương ngân sách, các ngành, các cấp, các tổ chức cứ theo xu thế mỗi khi làm việc với Chính phủ đều xin thêm biên chế, thì không còn cách nào khác là phải giảm đầu tư để chi trả lương cho bộ máy.

“Trong khi hiện nay, trong tổng chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản đã giảm liên tục từ 30% xuống còn xấp xỉ 20%, các công trình thì đều thiết yếu, cấp bách, phục vụ đời sống dân sinh”, ông Đam nói.

Riêng với trường hợp ở Thanh Hóa, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ kiểm tra kỹ, nếu có sai phạm phải xử lý đúng mức.

Theo Vietnamnet

Thực hiện: depweb

31/07/2012, 22:25