Biểu tượng may mắn “xanh” trong thời trang và trang sức cao cấp

Trong ngôn ngữ của trang sức và thời trang cao cấp, thiên nhiên không chỉ là nguồn cảm hứng thị giác mà còn là kho tàng của những ẩn dụ về vận may. Nếu cỏ bốn lá đại diện cho lời cầu chúc về sự hy hữu, thì cây thường xuân lại là minh chứng cho sức sống bền bỉ. Những thực thể nhỏ bé này đã bước vào xưởng chế tác của các nhà mốt danh tiếng như Dior, Boucheron hay Van Cleef & Arpels, để trở thành những biểu tượng di sản lưu truyền qua nhiều thập kỷ.

Cỏ bốn lá: Sự hy hữu và niềm tin di sản

Trong thế giới thực vật, cỏ bốn lá là một biến dị quý hiếm từ loài cỏ ba lá trắng. Với tỷ lệ xuất hiện cực thấp, loài cỏ này từ lâu đã gắn liền với những truyền thuyết cổ xưa. Theo thần thoại Ireland, các tín đồ Druid tin rằng cỏ bốn lá giúp họ nhìn thấy linh hồn và tránh khỏi điềm gở. Một điển tích khác kể rằng khi Eva bị đuổi khỏi vườn Địa đàng, bà đã mang theo một nhánh cỏ bốn lá để giữ lại một phần ký ức về sự hạnh phúc nơi thiên đường. Những tầng ý nghĩa này biến cỏ bốn lá thành biểu tượng của sự bảo hộ trong nhãn quan của các nhà thiết kế. Mỗi cánh lá mang một lời nguyện ước riêng biệt: niềm tin, hy vọng, tình yêu và sự may mắn.

Đối với Christian Dior, niềm tin vào các biểu tượng may mắn là một phần không thể tách rời trong cuộc sống. Là một người đam mê thực vật và luôn tin vào những điều tâm linh, người sáng lập thường xuyên giữ trong túi áo của mình một nhánh cỏ ba lá khô như vật phẩm cầu an. Tinh thần này đã được kế thừa và tôn vinh trọn vẹn trong bộ sưu tập Xuân Hè 2026. Dưới bàn tay sáng tạo của Jonathan Anderson, biểu tượng này đã xuất hiện như một chi tiết trang trí trên chiếc túi Lady Dior huyền thoại. Kỹ nghệ thủ công bậc thầy được thể hiện qua các chi tiết đính kết hoặc phụ kiện trang trí mạ vàng, tạo nên sự giao thoa giữa tín ngưỡng cá nhân của nhà sáng lập và ngôn ngữ thời trang đương đại.

Sức ảnh hưởng của biểu tượng này còn lan tỏa mạnh mẽ sang lĩnh vực may đo cao cấp thông qua kiệt tác của Charles James. Chiếc đầm mang tên “Cỏ bốn lá” (hay còn gọi là “Trừu tượng”) ra đời năm 1953, ban đầu được thiết kế cho Quý bà Austine Hearst – vợ của ông trùm truyền thông William Randolph Hearst. Đây là một trong những thiết kế Charles James tâm đắc nhất, thể hiện sự tân tiến về kỹ thuật khi ông sử dụng khung nhựa đã qua xử lý nhiệt để tạo cấu trúc phom dáng rộng, kéo dài ra bốn phía mà vẫn giữ được sự ổn định. Phần cắt rã bằng nhung đen mềm mại tương phản trên nền vải satin trắng, tạo hình như một vòng hoa, đưa chiếc đầm trở thành biểu tượng của kỹ thuật cắt may toán học bậc thầy.

Alhambra: Di sản của lòng lạc quan

Trong thế giới kim hoàn, dòng trang sức Alhambra của Van Cleef & Arpels ra đời năm 1968 đã định nghĩa lại khái niệm may mắn thông qua ngôn ngữ đá quý. Jacques Arpels, cháu trai của nhà sáng lập, là người luôn tin tưởng vào sức mạnh của vận may. Ông thường hái cỏ bốn lá trong vườn nhà tại Pháp để tặng nhân viên kèm bài thơ khích lệ về tinh thần kiên định. Triết lý sống đó đã hình thành nên chiếc vòng cổ Alhambra đầu tiên với 20 mô-típ cỏ bốn lá bằng vàng, viền hạt kim loại tinh xảo.

Sự xuất hiện của Alhambra trong thập niên 60 và 70 đã thay đổi thói quen của phụ nữ thượng lưu, đưa trang sức cao cấp trở thành phụ kiện thanh lịch có thể đeo hàng ngày. Từ hình ảnh Công nương Grace Kelly của Monaco yêu thích những chuỗi vòng Alhambra dài bằng đá khổng tước, cho đến ngày nay, Công nương Catherine xứ Wales cũng thường xuyên lựa chọn các thiết kế này trong những sự kiện quan trọng. Việc phối hợp những bộ trang sức cỏ bốn lá tinh xảo giúp Công nương Catherine khẳng định phong cách sang trọng nhưng vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân và sự lạc quan. Di sản của Jacques Arpels vì thế vẫn tiếp tục sống động, nối dài từ những biểu tượng quá khứ đến những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất hiện tại.

Cây thường xuân: Sức sống vĩnh cửu và nhịp điệu tự nhiên

Nếu cỏ bốn lá là lời nguyện cầu về vận may, thì cây thường xuân lại mang thông điệp về sự kiên định nhờ đặc tính xanh tốt quanh năm và khả năng bám trụ bền bỉ. Frédéric Boucheron – người sáng lập nhà trang sức Boucheron, đã bị thu hút bởi sức mạnh của loài cây này khi quan sát chúng mọc len lỏi tại Paris. Từ năm 1881, nhành thường xuân đã xuất hiện trong kho lưu trữ của hãng, tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt. Bộ sưu tập “Thiên nhiên khải hoàn” của nhà mốt hiện nay đã ứng dụng công nghệ quét kỹ thuật số ba chiều để tái hiện chính xác cấu trúc gân lá thật lên vàng và kim cương, xóa nhòa ranh giới giữa trang sức và thực tại.

Sức hấp dẫn của hệ thực vật leo cũng được Cartier khai thác sâu sắc qua các thiết kế vương miện và vòng cổ từ thời kỳ hoàng kim đầu thế kỷ 20, sử dụng kỹ thuật cẩn kim cương trên nền bạch kim để tạo độ bắt sáng tối đa. Trong khi đó tại Tiffany & Co, nghệ nhân Jean Schlumberger cũng đưa thường xuân vào các thiết kế ghim cài áo mang phong cách siêu thực, nơi những lá vàng uốn lượn mềm mại quanh các viên đá quý. CHANEL cũng không nằm ngoài dòng chảy này khi đưa các chi tiết cỏ bốn lá vào dòng trang sức thời trang và các nút áo cao cấp. Đối với các nhà mốt, thường xuân hay cỏ bốn lá không chỉ là yếu tố trang trí, mà là những “lá bùa” thực vật, lưu giữ những nguyện ước tốt đẹp nhất của con người giữa thế giới thời trang hoa lệ.


From the same category