Bí quyết làm đẹp của nàng Hwang Jin Yi - Tạp chí Đẹp

Bí quyết làm đẹp của nàng Hwang Jin Yi

Làm Đẹp

Ngay từ xa xưa tại Hàn Quốc, những người phụ nữ đã biết tới việc chăm sóc làn da bằng các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên để có được làn da trắng nhất, mịn nhất…”

Tiêu chuẩn về vẻ đẹp của nàng Hwang Jin Yi

Làn da là một yếu tố vô cùng quan trọng trong tiêu chuẩn đánh giá vẻ đẹp một người phụ nữ. Chẳng thế mà nó được nhắc đến như một yếu tố quan trọng thứ hai: “Nhất dáng, nhì da…”. Ngoài dáng hình mềm mại, thắt đáy lưng ong, các kỹ nữ và cung nữ trong cung cấm thường xuyên nuôi dưỡng và chăm sóc làn da của mình như một báu vật. Đặc biệt, làn da trắng ngần như tỏa sang của nàng Hwang Jin Yi đã khiến không chỉ vua quan mà cả những cung nữ cũng vô cùng mê mẩn.

Tạo hình nàng Hwang Jin Yi trên phim

Trở lại thời của nàng Hwang Jin Yi, vẻ đẹp của một người phụ nữ cũng không khác mấy so với tiêu chuẩn của các nước phương Đông khác và cả tiêu chuẩn vẻ đẹp của người phụ nữ thời đại ngày nay. Đặc biệt ở thời đại Chosun Triều Tiên xưa, các yếu tố để đánh giá vẻ đẹp hoàn mỹ của người phụ nữ bao gồm: 3 trắng, 3 đen, 3 hồng. Nghĩa là một người phụ nữ đẹp cần phải có: làn da trắng, răng trắng, đôi bàn tay trắng. 3 đen là mái tóc đen, lông mày đen, lông mi đen. 3 hồng là môi hồng, má hồng, móng tay hồng hào khỏe mạnh. Trong các tiêu chuẩn về vẻ đẹp phụ nữ ngày nay hay từ thời Chosun, làn da vẫn là một yếu tố quan trọng và được tất cả các phụ nữ quan tâm tới nhất.

Ngày trước, việc làm đẹp của người phụ nữ thời Chosun đã phát triển mạnh mẽ nhưng chưa có sự góp mặt của các loại mỹ phẩm và làm đẹp bằng hóa học như thời nay. Đặc biệt, nàng Hwang Jin Yi, không chỉ nổi tiếng như một kỹ nữ có tài năng mà còn là một người phụ nữ có sắc đẹp bậc nhất, cũng như là người có nhiều bí quyết chăm sóc, gìn giữ vẻ đẹp của mình. Những cách làm đẹp của nàng hầu hết là những cách sử dụng các thành phần có trong tự nhiên và gần gũi quen thuộc với cuộc sống hàng ngày. Khi cuộc sống của nàng Hwang Jin Yi được nghiên cứu một cách sâu rộng hơn, người ta vô cùng ngạc nhiên bởi khả năng chăm sóc sắc đẹp của nàng cũng như của những kỹ nữ thời ấy. Họ có thể thấy vô vàn những cách chăm sóc da từ các thành phần tự nhiên mà ngày nay con người vẫn sử dụng, thậm chí ngày càng được yêu thích bởi tính chất tự nhiên và có lợi về mọi mặt cho sức khỏe của con người.

Loại xà phòng tự nhiên cho làn da khỏe, sạch

Có một cách làm đẹp được nhiều người biết đến của nàng Hwang Jin Yi là rửa mặt bằng nước gạo để làm trắng và sạch da mặt. Nhưng nhiều người chưa biết rằng, các phụ nữ thời xưa đã sử dụng đậu xanh kết hợp cùng nước gạo để có được thứ nước làm sạch da mặt tuyệt vời. Bột đậu xanh trộn vào nước gạo và khuấy tạo nên bọt trắng rất giống bọt xà phòng. Chính vì vậy, có nhiều người gọi đây là “xà phòng thiên nhiên”. Không chỉ có bọt giống xà phòng mà nó còn có tác dụng tẩy sạch bụi bẩn cũng như tế bào chết trên da. Trong gạo và đậu xanh đều chứa những vitamin và các chất có lợi cho việc dưỡng và làm trắng da. Chính vì vậy, khi rửa mặt bằng loại “xà phòng” này, làn da của người phụ nữ không những sạch, khỏe mà còn được làm trắng và mịn màng.

Nước gạo làm rất đơn giản nhưng cần phải loại bỏ nước đầu tiên để bỏ đi những tạp chất không tốt cho da. Đặc biệt ngày nay, khi trồng lúa gạo, người nông dân thường dùng cả các loại thuốc hóa học khác để đạt được hiệu quả trồng trọt tốt nhất. Việc bỏ đi lượt nước đầu tiên là vô cùng quan trọng. Những lần nước vo gạo tiếp theo có thể dùng được và mang rất nhiều vitamin có lợi cho da. Nước vo gạo có thể để bảo quản trong tủ lạnh và dùng được suốt cả ngày. Ngoài việc rửa mặt, nó còn có thể để khoảng một vài tiếng cho hợp chất trong gạo lắng xuống và trở thành một loại dưỡng da rất tốt, dùng để đắp mặt nạ trên da mặt.

Các loại hạt được sử dụng như một thứ xà phòng hiệu quả

Ngoài việc dùng đậu xanh cùng với nước gạo, các cung nữ cũng dùng các loại hạt như đậu xanh, đậu đỏ nghiền mịn với nước để rửa mặt. Trong các loại hạt ấy có chứa axit amin rất phong phú và tốt cho da mặt. Đậu xanh là một loại thực phẩm dùng làm sạch rất tốt, giúp loại bỏ các tế bào chết và đặc biệt cải thiện được làn da có mụn trứng cá, lại có đầy đủ thành phần giữ ẩm cho da.

Cũng có một cách khác mà thời nàng Hwang Jin Yi các cung nữ cũng dùng để làm sạch da. Đó là dùng hạt quả mơ. Hạt quả mơ được nghiền cẩn thận thật mịn, trộn với nước, dùng thứ nước ấy rửa mặt khiến cho da láng mịn và sạch bã nhờn. Các kỹ nữ và cung nữ trong cung đều biết rằng giữ được làn da sạch sẽ, khỏe mạnh là điều quan trọng nhất trong quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc làn da – yếu tố rất quan trọng trong việc đánh giá sắc đẹp của mình.

Dưỡng da trắng ngần mềm mại

Hwang Jin Yi là một người rất chăm chỉ trong việc giữ gìn và chăm sóc sắc đẹp của mình. Nhân sâm là thứ nàng dùng rất nhiều trong việc làm đẹp. Không chỉ dùng trà nhân sâm cho cơ thể luôn khỏe mạnh, nàng đã biết cách dùng lá của củ nhân sâm để làm thứ nước tắm chăm sóc làn da. Nhân sâm không chỉ có khả năng làm sạch, tẩy tế bào chết mà trong nó có thành phần ngăn ngừa nếp nhăn và hiệu quả trong việc làm trắng. Ngày nay, công hiệu của nhân sâm cũng được tận dụng triệt để và được chiết xuất thành những sản phẩm làm đẹp trên thị trường.

Ở Hàn Quốc, các sản phẩm dưỡng da sau khi làm sạch da mặt là một trong những loại sản phẩm bán chạy và nhiều nhất. Kể cả nam giới ngày nay, hầu hết ai cũng có một sản phẩm dưỡng da để bổ sung độ ẩm cho da mặt. Nó có thể là nước hoa hồng để se lỗ chân lông, hoặc kem dưỡng ẩm. Thế nhưng, ngay từ thời Chosun, nàng Hwang Jin Yi và các phụ nữ khác cũng đã có loại kem dưỡng da dùng sau khi rửa mặt của riêng mình làm từ một thứ quả trong thiên nhiên: quả mướp.

Quả mướp được xay lấy nước và đắp lên mặt, lên cổ và cả cánh tay để giữ ẩm cho làn da mềm mại. Đây cũng là bí quyết được nhiều phụ nữ sử dụng bởi quả mướp có rất nhiều công dụng cho làn da. Nếp nhăn là dấu hiệu của thời gian mà chẳng người phụ nữ nào mong muốn. Chính quả mướp lại có khả năng phòng tránh sự ám ảnh của nhiều người phụ nữ này. Không chỉ có vậy, quả mướp còn có tác dụng với các chứng viêm da, cho một làn da khỏe mạnh. Ngoài quả mướp thì dưa chuột, dưa hấu hay cà chua cũng được sử dụng như những nguyên liệu phục vụ cho việc dưỡng da một cách hiệu quả.

Ngày nay, càng ngày càng có nhiều phụ nữ tin rằng muốn có một sắc đẹp, một làn da khỏe đẹp một cách tự nhiên nhất thì càng phải hướng tới những sản phẩm tận dụng triệt để công dụng từ thiên nhiên. Tìm hiểu về cuộc đời của nàng Hwang Jin Yi, người ta càng ngạc nhiên và thích thú hơn vì những cách làm đẹp từ thiên nhiên tuyệt vời mà vẫn còn nguyên giá trị cho tới tận ngày nay. Dù có rất nhiều tranh cãi về thân phận của những người kỹ nữ nhưng đã từ lâu, nàng Hwang Jin Yi là biểu tượng của một sắc đẹp “nghiêng nước nghiêng thành” say đắm lòng người. Nàng Hwang Jin Yi cũng nổi tiếng bởi các bí quyết làm đẹp vô cùng tuyệt vời từ thiên nhiên mà cho tới ngày nay vẫn rất nhiều người tìm tòi và khám phá.

Huệ Lâm (theo Đang yêu)

Thực hiện: depweb

30/10/2012, 13:46