Bí quyết để có vườn hoa hồng nở bung, đẹp như cổ tích - Tạp chí Đẹp

Bí quyết để có vườn hoa hồng nở bung, đẹp như cổ tích

Sống

Trên một diễn đàn dành cho người yêu làm vườn, chị Thảo thường xuyên chia sẻ hình ảnh và kinh nghiệm chăm bón cây, hoa. Rất nhiều người đã “phải lòng” khu vườn của chị và dõi theo chúng mỗi ngày.



Chị Thảo bên cây hồng chị trồng

Chị Thảo cho biết, để có những bụi hồng tuyệt đẹp như vậy, không hề khó khăn và tốn thời gian. Theo chị, chỉ cần yêu hoa hồng, dành ra mỗi buổi sáng, trưa chiều hay trước khi đi ngủ chỉ vài phút để chăm sóc chúng là đủ. Đã có nhiều năm kinh nghiệm trồng hồng, coi hoa như bạn, chị Thảo rút ra bí quyết trồng và chăm của riêng mình và chia sẻ với những người cùng sở thích.



Chị Thảo trồng rất nhiều loại hoa hồng, chị coi mỗi cây hồng là một người bạn

Theo chị Thảo, việc đầu tiên người trồng hồng cần biết là vị trí trồng làm sao để cây hồng có thể sống được và nhìn đẹp mắt. Với kinh nghiệm nhiều năm, chị Thảo cho rằng, hồng leo đẹp nhất là để bên cổng nhà, lối ra vào. Còn hồng bụi thì nên trồng cạnh hồ – nơi chúng ta có thể ngồi bên và ngắm chúng. Tất cả các loại hồng đều cần ánh nắng để sống khỏe, vì vậy cần chú ý vị trí trồng hồng.

Để chuẩn bị cho việc trồng hồng, bạn cần có kéo cắt tỉa hoa và đôi găng tay, đây là những vật dụng quan trọng không thể thiếu của người làm vườn. Những vật dụng này bạn nên mua ở cửa hàng bán vật tư cây trồng để đảm bảo chất lượng.

Khi mua hoa, bạn hãy chọn những cây có màu mình yêu thích, gốc cây khỏe. Trước khi trồng, bạn nên cắt tỉa hết những cành lá đã bị dập nát và cành quá dài. Lúc cắt tỉa cây, bạn nhớ đeo găng tay để tránh bị gai đâm.

Tiếp theo là việc đào hố để trồng, khi hố vừa đủ sâu, bạn nên cho một ít đất mua ngoài hàng (chuyên để trồng hoa) xuống trước, sau đó là phân bón (loại phân chuyên bón cho hoa hồng), rồi mới trồng gốc hồng xuống và tiếp tục đổ đất vào. Nhớ lấy tay nhấn mạnh để cho đất bám chặt gốc hồng. Nếu trồng hồng ở chậu thì sau 6 tháng nên thay đất cho cây để đất luôn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Chị Thảo cho biết, dù trồng hồng ở vùng đất nào cũng vậy, bạn cứ làm theo cách này là có thể thành công.



Loại phân bón dùng cho hoa hồng chị Thảo mua để chăm hoa


Sau khi trồng xong, bạn nên dùng bình tưới để xịt nước vào lá và gốc cây. Hãy tưới nhẹ cho cây, để chúng bắt đầu tiếp xúc với “ngôi nhà mới” của mình một cách “êm ái”. Trồng được khoảng một tuần, bạn cần bón phân có đạm cao để hỗ trợ cây nảy mầm.


Chị Thảo coi cây hoa như bạn, mỗi khi trồng một cây mới, chị thường hay chào đón chúng bằng câu nói rất dễ thương: “Chào bạn đã về với vườn của tôi, chúng ta sẽ là bạn mỗi ngày của nhau, nở hoa nhé, mình yêu bạn!”. Chị bảo, bình thường chị cũng thường xuyên trò chuyện với cây như vậy để cảm nhận sự gắn bó giữa cây và mình. 

Vào đầu vụ, chị Thảo thường xới gốc, phun thuốc sâu chống nấm cho hồng, cắt tỉa các cành khô và yếu. Hàng ngày, chị đều tưới nước cho cây bằng vòi phun nhẹ, nếu trời nắng nóng, chị sẽ tưới vào buổi sáng sớm và xế chiều. Theo kinh nghiệm của chị, hồng chỉ cần tưới vừa đủ, không cần tưới quá nhiều nước.

Chị Thảo ”bật mí”, muốn cây sinh trưởng nhanh thì nên “thúc” bằng cách cắt tỉa cành. Những cành non mới thường khỏe, có nhiều khả năng cho hoa hơn. Trước hết, nên cắt bỏ những cành khô, yếu, cắt ngay trên một chồi khỏe và cắt xiên so với hướng mọc cành. Đối với hồng leo, chị vừa cắt tỉa, vừa uốn cho cành leo theo ý của mình.



Với chị Thảo, ngắm những đóa hoa hồng tuyệt đẹp do chính tay mình trồng là một niềm hạnh phúc

Nhiều người băn khoăn rằng, đặc điểm khí hậu nhiệt đới như Việt Nam thì khó để có thể trồng những cây hồng nở bung hoa rực rỡ như vườn của chị. Chị Thảo cho biết, không hề khó chút nào, vì đặc điểm của hoa hồng là thích hợp với nắng, nếu ở Việt Nam nắng nóng quá thì nên tưới nước cho hồng hai lần mỗi ngày bằng vòi phun nhẹ vào sáng sớm và tối, tránh tưới vào buổi trưa. Chị Thảo đã gửi giống cây về tặng bạn bè và những người yêu hoa ở nhiều tỉnh thành trong nước như Hà Nội, Huế, Tp.HCM… và hầu hết đều khoe thành quả lại với chị bằng những khóm hồng có hoa tươi tốt. 



Đây là một trong những cây hồng chị Thảo gửi tặng bạn ở Tp.HCM, bạn chị đã “hồi âm” thành quả với chị

Còn đây là cây hồng chị gửi cho một bạn ở Hà Nội đã đâm chồi

Ngắm hồng là món ăn tinh thần quý báu nhất mà mình tự tặng cho mình. Cảm giác trồng cây, mong cây lớn và khi ngắm hoa nở là trải nghiệm vô cùng tuyệt vời! Emma Goldman đã từng nói: ‘Tôi thà có bình bông hồng trên bàn còn hơn kim cương đeo trên cổ’ – Với mình cũng vậy!” – chị Thảo chia sẻ. 
Bài: Thùy Dương
Ảnh: Nhân vật cung cấp
logo

Thực hiện: depweb

08/11/2015, 21:05