Tuy nhiên, lý thuyết này dường như phức tạp hơn nội dung được “phô” sẵn của nó.Tồn tại những ý niệm khoa học ẩn đằng sau nụ hôn là thông điệp mà Sheril Kirshenbaum mới vừa truyền đạt đến những ai đã, đang và sẽ “lãng quên” mình trong tình yêu với những nụ hôn qua cuốn sách The Science of Kissing.
Cô chia sẻ: “Tôi cho rằng cảm giác yêu thương bắt nguồn từ cơ sở hóa học. Và cố gắng nhận thức điều này không làm mất đi vai trò tương đương của sự lãng mạn trong tình yêu.”
Ngoại trừ khi xem xét từ bên ngoài, đàn ông thường coi nụ hôn như điều tất yếu dẫn lối vào tình dục, trong khi phụ nữ lại xem cử chỉ ngọt ngào này là món quà dành cho họ, đồng thời là yếu tố quan trọng để đánh giá mức độ đồng điệu giữa hai tâm hồn.
Và theo Sheril, nụ hôn có mối liên hệ đến giới hạn sinh sản của phụ nữ, tạo ra áp lực cho họ. Bởi với mỗi người thì số lần sinh con không phải là vô số hay “muốn bao nhiêu tùy thích” và nụ hôn sẽ có ngôn ngữ riêng của nó, giúp phụ nữ tìm được bạn đời tốt nhất, đảm bảo sự gắn bó cuộc sống lứa đôi để tiến tới hoàn thiện thiên chức làm mẹ.
Tuy nhiên, nghiên cứu khác chỉ ra rằng đàn ông mong muốn vấn đề tình dục, trong khi phụ nữ lại cần tính ổn định trong một mối quan hệ. Có thể bạn không cho là vậy. Nhưng với đàn ông, nụ hôn là cửa ngõ dẫn lối vào sự ái ân, còn với phụ nữ, nụ hôn lại là dấu hiệu tiên quyết bắt đầu một mối quan hệ.
Hãy dành vài giây để nhớ lại xem, có phải hầu như tất cả chúng ta đều có nụ hôn đầu khủng khiếp và vụng về với những người mà sau này lại tương hợp hoàn toàn với mình? Làm thế nào để giải thích được điều lạ kỳ này, nếu không nhờ đến khoa học?