Bé trai 6 tuổi bất ngờ rơi từ tầng 11 chung cư xuống tử vong - Tạp chí Đẹp

Bé trai 6 tuổi bất ngờ rơi từ tầng 11 chung cư xuống tử vong

Sống



Tầng 11 toà nhà, nơi em bé 6 tuổi ngã xuống. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Anh Sơn, một nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào khoảng thời gian trên anh bất ngờ nghe thấy một tiếng rơi mạnh ở ban công tầng 2 chạy tới nơi thì phát hiện một bé trai khoảng 6 tuổi nằm bất động trên sàn bêtông. 
Ngay lập tức anh cùng những người dân xung quanh hô hoán và gọi điện cho lực lượng cứu hộ đến. Khi lực lượng cứu hộ có mặt thì cháu bé đã tử vong. 
Một người dân bán hàng tại tầng 1 cho biết, cháu bé xấu số sinh năm 2010, sống cùng gia đình trên tầng 11 của toà nhà. 

Người mẹ của em bé gần như ngã quỵ khi biết tin con mình gặp tai nạn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vào thời điểm xảy ra vụ việc trên, cháu bé ở trong nhà một mình và không có ai trông. Trong thời gian vừa qua, đã có một số vụ tai nạn đáng tiếc liên quan đến trẻ nhỏ tại khu vực chung cư. Sự việc lần này đã một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ huynh trong việc trông giữ, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. 

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo VietnamPlus

Tầng 11 toà nhà, nơi em bé 6 tuổi ngã xuống. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khoảng 11 giờ ngày 15/7, tại toà nhà Rainbow khu Linh Đàm (Hà Nội) đã xảy ra một tai nạn thương tâm. Những người dân sống tại tầng 1 toà nhà Rainbow đã phát hiện một bé trai khoảng 6 tuổi bị rơi từ trên cao xuống ban công tầng 2. 

Anh Sơn, một nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào khoảng thời gian trên anh bất ngờ nghe thấy một tiếng rơi mạnh ở ban công tầng 2 chạy tới nơi thì phát hiện một bé trai khoảng 6 tuổi nằm bất động trên sàn bêtông. 

Ngay lập tức anh cùng những người dân xung quanh hô hoán và gọi điện cho lực lượng cứu hộ đến. Khi lực lượng cứu hộ có mặt thì cháu bé đã tử vong. 

Một người dân bán hàng tại tầng 1 cho biết, cháu bé xấu số sinh năm 2010, sống cùng gia đình trên tầng 11 của toà nhà. 

Người mẹ của em bé gần như ngã quỵ khi biết tin con mình gặp tai nạn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vào thời điểm xảy ra vụ việc trên, cháu bé ở trong nhà một mình và không có ai trông. Trong thời gian vừa qua, đã có một số vụ tai nạn đáng tiếc liên quan đến trẻ nhỏ tại khu vực chung cư. Sự việc lần này đã một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ huynh trong việc trông giữ, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. 

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thực hiện: Đặng Trung Hiếu

15/07/2016, 17:25