“Bắt trend” chăm sóc và điều trị da lão hóa, da kích ứng tại nhà chuẩn châu Âu - Tạp chí Đẹp

“Bắt trend” chăm sóc và điều trị da lão hóa, da kích ứng tại nhà chuẩn châu Âu

Làm Đẹp

Không chỉ có trắng hồng mà phụ nữ Việt Nam còn mong muốn sở hữu làn da mịn màng, khỏe mạnh từ bên trong. Nhưng ở xứ sở nhiệt đới, nắng nóng là một phần của thời tiết trong ngày khiến hầu hết làn da của chị em đều không thể tránh được các vấn đề về sắc tố như sạm đen, nám, tàn nhang…

Một khi da xỉn màu, tối tăm, nhiều người vì nôn nóng đã tìm đến các sản phẩm dưỡng trắng cấp tốc nhưng không rõ nguồn gốc, thành phần dẫn đến hư tổn cho da. Kem trộn nói riêng và các thành phần tiêu cực trong mỹ phẩm nói chung có thể khiến làn da trắng và mịn lên ngay lập tức, nhưng đó cũng chính là tác nhân khiến da bị kích ứng khi sử dụng lâu dài.

Biểu hiện làn da bị kích ứng do dùng mỹ phẩm chất lượng không đảm bảo.

Trên một khía cạnh khác, tác hại của tia UV khiến làn da phụ nữ khi bước qua tuổi 30 và đặc biệt, phụ nữ sau sinh, lại càng dễ để lộ các dấu hiệu của lão hóa như nám, tàn nhang, đốm nâu. Việc sử dụng kem chống nắng khi da đã có các biểu hiện lão hóa chỉ có tác dụng hạn chế tình trạng thay đổi sắc tố diễn ra tồi tệ hơn chứ không có tác động điều trị và làm mờ những gì đang hiện hiện trên da.

Sạm, nám, tàn nhang chính là dấu hiệu lão hóa gặp ở hầu hết phụ nữ.

Trải qua thời gian nghiên cứu, các chuyên gia da liễu hiểu rằng tác hại của tia UV là điều không thể tránh khỏi, song để cải thiện các vấn đề do tia UV gây ra, làn da thực sự cần được chăm sóc dịu nhẹ bởi các thành phần có sẵn trong tự nhiên, từ đó, giúp da dễ dàng tiếp nhận, tăng khả năng hấp thụ và điều trị sắc tố da.

Swissforce – công ty dược của Thụy Sỹ – nổi tiếng tại châu Âu trong việc tiên phong áp dụng khoa học để cải tiến các thành phần có sẵn trong thiên nhiên, chú trọng tỉ mỉ trong từng chi tiết để mang đến các dòng dược mỹ phẩm điều trị các vấn đề về da mặt có chất lượng cao nhất.

Tất cả sản phẩm của Swissforce đều chính là thành quả của các nghiên cứu khoa học vào ứng dụng khai thác hiệu quả thảo dược tự nhiên.

Dòng sản phẩm dưỡng và điều trị của Swissforce tại Việt Nam gồm 2 loại: Serum chống lão hóa và làm sáng da Age Spot, kem phục hồi kích ứng da và điều trị Couperose. Cả hai mang đặc điểm chung là có kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh nên phù hợp ngay cả làn da nhạy cảm nhất. Bên cạnh đó, các sản phẩm từ Swissforce đều được thử nghiệm, kiểm chứng lâm sàng thực hiện bởi Dermscan Group của Pháp, cho thấy hiệu quả được nhận biết bằng mắt thường chỉ sau 07 ngày sử dụng và hơn 95% người trải nghiệm đều muốn tiếp tục dùng sản phẩm.

Serum chống lão hóa và làm sáng da Age Spot – tuýp serum không thể thiếu ở tuổi “băm”

Với làn da tuổi 30 trở đi, nám, tàn nhang là các dấu hiệu lão hóa đầu tiên có thể được phát hiện khi soi da hoặc nhìn thấy bằng mắt thường nếu bạn thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng. Vấn đề của da ở độ tuổi này là chăm sóc kết hợp từ bên trong lẫn bên ngoài để ngăn chặn tác hại mỗi ngày từ tia cực tím và xóa mờ các vết hắc tố da đang “trổi dậy”.

Serum Age Spot xóa mờ các vết tối màu, mang lại làn da sáng đều màu chỉ sau 7 ngày.

Bên cạnh sản phẩm chống nắng có tác dụng che chắn bên ngoài, việc kết hợp Serum chống lão hóa và làm sáng da Age Spot sẽ giúp bảo vệ làn da tốt hơn trong việc hạn chế tác động của tia cực tím, đồng thời làm mờ các vết nám, tàn nhang, đồi mồi và đốm đen, trả lại nét trắng sáng tự nhiên từ bên trong chỉ sau 07 ngày sử dụng.

Serum chống lão hóa và làm sáng da Age Spot được tạo nên từ chiết xuất phức hợp 3 loại dâu, mầm cải xoong Thụy Sỹ kết hợp với tinh chất dưỡng ẩm thời thượng Hyaluronic Acid và Squalane tự nhiên có tác động giảm sự xuất hiện của nám, tàn nhang, đồi mồi, đốm đen, giúp da trắng sáng từ bên trong, mang lại làn da mịn màng, đều màu và ngăn hình thành sắc tố da mới.

Kem phục hồi kích ứng da và điều trị Couperose – “cứu cánh” cấp kỳ cho làn da kích ứng

Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng, kem trộn được quảng cáo đại trà trên các kênh mạng xã hội với nội dung làm trắng da cấp tốc luôn có sức hấp dẫn với phái nữ dù ở độ tuổi nào. Chỉ đến khi sử dụng, người dùng mới “vỡ mộng”, da có thể trắng bật tone chỉ sau vài lần dùng nhưng hậu quả để lại cũng khiến không ít người phải chịu cảnh “tiền mất tật mang”.

Corticoid chính là tác nhân vừa giúp da đẹp lên trong ngắn hạn và rồi cũng là thành phần gây thương tổn trên da. Hầu hết các trường hợp kích ứng da, dị ứng mỹ phẩm đều do corticoid gây ra. Nếu nhận thấy các biểu hiện trên da như khô bong tróc, đỏ da, nổi mụn, đôi khi đi kèm mụn mũ, da căng tức phù nề, xuất hiện lớp mao mạch dưới da… hẳn bạn đang bị dị ứng mỹ phẩm và cần điều trị ngay lập tức.

Couperose có tác dụng phục hồi tức thì làn da kích ứng do nhiễm độc mỹ phẩm.

Kem phục hồi kích ứng da và điều trị Couperose được nghiên cứu kỹ lưỡng bởi các nhà khoa học Thụy Sỹ, với chiết xuất từ lá nho đỏ, hoa hồng, bạch quả, hoa cúc calendula, cải xoong Thuỵ Sĩ, protein đậu nành, tảo tím đỏ và bạc hà.

Các thành phần trên kết hợp hòa quyện, giúp làm dịu nhẹ các vùng da bị hư hại, cân bằng độ ẩm, giảm tỷ lệ bong tróc da, tăng cường độ săn chắc do kích thích hình thành tế bào mới, giảm chứng đỏ da rõ rệt, giảm giãn mao mạch, trả lại làn da sáng đều màu.

“Thuận theo tự nhiên” đang trở thành xu hướng chăm sóc sức khỏe và làn da, để sở hữu da mặt đẹp, làn da cần được đối đãi nhẹ nhàng bởi những thành phần thiên nhiên. Đó chính là sự lựa chọn thông minh của những người phụ nữ hiện đại.

Bài: PV

Thực hiện: Huyền My Trương

06/04/2019, 08:00