Bạn có đang dùng quá nhiều nước hoa khiến người xung quanh khó chịu không?

Thơm thôi, đừng thơm quá!

Gentlemen by Đẹp

Theo một khảo sát mới đây của NPD Group, đa số đàn ông thường hay chọn loại nước hoa có độ giữ mùi lâu và dùng được cho mọi dịp. Đồng thời, sự lựa chọn của họ cũng hay bị ảnh hưởng bởi sở thích của người yêu hoặc vợ. Đặc biệt, một khảo sát của tờ Vogue vào năm 2016 đã chỉ ra một trong những lý do khiến các cặp đôi chia tay là do đối phương dùng nước hoa quá nhiều.

Trong nước hoa có chứa nhiều hóa chất và tinh dầu tạo mùi hương, khi bạn xịt lên da quá nhiều sẽ khiến những người xung quanh phải hít một lượng lớn các hóa chất mà họ chưa từng (hoặc hiếm khi) tiếp xúc, dẫn đến các biểu hiện như khó thở, ho, nhức đầu hay thậm chí là buồn nôn.

depmen_namgioidungnuochoa2

Một cách đơn giản để kiểm tra xem bạn dùng nước hoa đủ độ chưa là nhờ một người đứng cách bạn một sải tay, sau đó bắt đầu xịt nước hoa. Sau mỗi lần xịt, hỏi người ấy có ngửi được mùi mà bạn dùng không. Nếu họ không ngửi được, bạn có thể xịt thêm lần nữa và hãy dừng khi họ đã chớm ngửi được mùi.

depmen_namgioidungnuochoa1

Theo báo The Wall Street Journal, đàn ông chỉ nên xịt 2 lần ở 2 vị trí: cổ và ngực. Hoặc, chúng ta cũng có thể xịt nước hoa lên hai cổ tay và chà nhẹ sau vành tai. Những điểm này là nơi mạch máu hoạt động mạnh, khiến nhiệt độ cao hơn các vị trí khác, từ đó cho ra tác dụng tỏa mùi rất hiệu quả.

depmen_namgioidungnuochoa

Ngoài ra, thỉnh thoảng nên thay đổi loại nước hoa bạn dùng. Sử dụng quá nhiều một loại sẽ khiến bạn quen mùi và có xu hướng xịt nhiều hơn cần thiết.

Hãy luôn nhớ rằng mùi hương nước hoa sẽ thú vị hơn khi nó được khám phá trong những khoảnh khắc gần gũi, thay vì tỏa hương nồng nặc. Chính vì thế, nên dùng nước hoa vừa đủ để người xung quanh cảm thấy dễ chịu khi đứng cạnh bạn.

 

Thực hiện: depweb

06/09/2018, 08:00