Lễ trao giải BAFTA lần thứ 79 đã tìm được những chủ nhân xứng đáng nhất, đồng thời định hình một cách rõ nét hơn cục diện đường đua Oscar 2026. Theo đó, với những chiến thắng ở các hạng mục quan trọng, hai bộ phim “One Battle After Another” và “Sinners” đang củng cố thêm ưu thế của mình so với các ứng cử viên khác.
![]()
BAFTA là lễ trao giải thường niên của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh quốc, nhằm tôn vinh nền điện ảnh Anh quốc, Ireland và các tác phẩm phim ảnh quốc tế trình chiếu trên lãnh thổ nước Anh. Năm nay, chương trình có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như Leonardo DiCaprio, Gillian Anderson, Cillian Murphy, Kate Hudson,…, và như thường lệ, vợ chồng Thân vương xứ Wales cũng góp mặt.


Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch BAFTA Sara Putt cho rằng ngành công nghiệp điện ảnh Anh quốc đã có một năm huy hoàng với hàng loạt phim tuyệt vời: “Nếu bạn nhìn vào danh sách đề cử phim hay nhất của Anh – 10 phim hay nhất của Anh – thì đó là một bức tranh toàn cảnh về làm phim, tài năng, nhà sản xuất, đạo diễn, đội ngũ phía sau máy quay, diễn viên, cũng như các nguồn lực khác của Anh, Ireland và quốc tế. Rồi bạn đặt nó cạnh những bộ phim bom tấn lớn như ‘One Battle After Another’, ‘Marty Supreme’, ‘Sinners’, thì sự đa dạng thật tuyệt vời. Đây quả là một năm tuyệt vời để xem phim.” Riêng với người chủ trì sự kiện – diễn viên Alan Cumming đã khai mạc lễ trao giải BAFTA 2026 với phát biểu: “Xem phim năm nay giống như tham gia vào một cuộc khủng hoảng tinh thần tập thể.”

Bất ngờ lớn nhất tại lễ trao giải năm nay là sự vươn lên ngoạn mục của nam diễn viên Robert Aramayo. Anh đã vượt qua những tên tuổi lớn như Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Ethan Hawke, Michael B Jordan để giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim “I Swear”. Điều thú vị là Robert Aramayo được coi là gương mặt mới trong lĩnh vực phim điện ảnh. Anh thậm chí chỉ vừa mới thắng giải Ngôi sao đang lên, trở thành diễn viên đầu tiên trong lịch sử giành cả hai giải thưởng này trong cùng một đêm. Trước đó, nam diễn viên được biết đến nhiều nhất với vai diễn Elrond trong loạt phim “The Lord of the Rings: The Rings of the Power” của Amazon Prime Video.

Giải thưởng “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” được trao cho Jessie Buckley với vai diễn trong phim “Hamnet” của đạo diễn Chloe Zhao. Đây là lần đầu tiên một diễn viên người Ireland chiến thắng giải thưởng BAFTA ở hạng mục này. Giới phê bình đã dành nhiều lời khen cho diễn xuất chân thực và sâu sắc của Jessie trong vai người mẹ đau khổ vì mất đi cậu con trai 11 tuổi. Nữ diễn viên phát biểu khi lên nhận giải: “Đây là một vinh dự vô cùng to lớn. Tôi yêu công việc của mình, tôi yêu điện ảnh. Tôi tin vào sức mạnh của việc kể chuyện để gắn kết chúng ta lại với nhau như một cộng đồng. Tôi tin vào tiếng nói của phụ nữ để kể cho chúng ta những câu chuyện đó. Chloé Zhao, tối nay chị đang làm nên lịch sử với tư cách là một người kể chuyện. Cảm ơn chị vì tài năng nghệ thuật không khoan nhượng của mình. Và Maggie O’Farrell, cảm ơn vì món quà là vai diễn tuyệt vời này.”

Sean Penn đã giành giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” cho vai diễn phản diện đáng sợ – Đại tá Steven J Lockjaw trong phim “One Battle After Another”. Chiến thắng của anh cũng là một trong những bất ngờ lớn của đêm trao giải, khi hạng mục này có sự góp mặt của những diễn viên xuất sắc như Paul Mescal và Stellan Skarsgård. Đáng tiếc là nam diễn viên không có mặt để nhận giải trực tiếp. Diễn viên người Anh gốc Nigeria, Wunmi Mosaku, đã giành giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” cho vai diễn người chữa bệnh theo trường phái Hoodoo trong phim “Sinners”. Nữ diễn viên chia sẻ rằng nhân vật trong phim đã tiếp thêm cho cô hy vọng khi đối mặt với nỗi đau buồn và thế giới khắc nghiệt này: “Tôi tìm thấy một phần của chính mình trong Annie. Một phần hy vọng, sức mạnh và sự kết nối với tổ tiên – những phần mà tôi nghĩ mình đã đánh mất hoặc cố gắng che giấu khi là một người nhập cư đang cố gắng hòa nhập.”

Trước thềm lễ trao giải, phim “One Battle After Another” của đạo diễn Paul Thomas Anderson đã dẫn đầu danh sách đề cử với tổng cộng 14 đề cử, chỉ đứng sau kỷ lục 16 đề cử dành cho phim “Gandhi” (1982) của đạo diễn Richard Attenborough. Phim “Hamnet” của đạo diễn Chloe Zhao cũng đã lập kỷ lục mới về số lượng đề cử nhiều nhất trong lịch sử giải thưởng BAFTA cho một bộ phim do nữ đạo diễn thực hiện, với 11 đề cử.

Kết thúc đêm trao giải, “One Battle After Another” thắng lớn với 6 giải thưởng ở các hạng mục quan trọng, gồm “Phim hay nhất”, “Đạo diễn xuất sắc nhất”, “Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất”, “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất”, “Quay phim xuất sắc nhất” và “Dựng phim xuất sắc nhất”. Trong bài phát biểu cho giải thưởng “Phim hay nhất”, đạo diễn Paul Thomas Anderson đã khẳng định, rằng suy nghĩ về sự suy thoái của ngành công nghiệp điện ảnh là một sai lầm. “Ai nói phim không còn hay nữa thì biến đi chỗ khác đi vì đây là một năm tuyệt vời. Chúng tôi đã sử dụng một câu nói của Nina Simone trong phim của mình, ‘Tôi biết tự do là gì, đó là không sợ hãi’. Hãy tiếp tục làm mọi thứ mà không cần sợ hãi, đó là một ý tưởng hay”, Thomas cổ vũ các nhà làm phim khác.

Trong khi đó, “Sinners” – phim kinh dị về ma cà rồng, khai thác vấn đề về chủng tộc và văn hóa – đã giành được ba giải thưởng, gồm “Kịch bản gốc xuất sắc nhất”, “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” và “Nhạc phim gốc xuất sắc nhất”. Bộ phim đã làm nên lịch sử khi trở thành phim được vinh danh nhiều nhất của một đạo diễn người đã đen. Đạo diễn Ryan Coogler cũng trở thành người da đen đầu tiên giành chiến thắng ở hạng mục kịch bản gốc. Và anh đã tận dụng bài phát biểu của mình để truyền cảm hứng cho những người khác: “Gửi đến tất cả các tác giả ngoài kia. Khi các bạn nhìn vào trang giấy trắng, hãy nghĩ về những người mà các bạn yêu thương. Hãy nghĩ về bất kỳ ai mà các bạn từng thấy họ đau khổ, những người mà các bạn đồng cảm và mong muốn họ cảm thấy tốt hơn. Hãy để tình yêu đó thúc đẩy các bạn. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn điều này, cảm ơn tất cả các bạn.”

Giải thưởng BAFTA cho “Phim tài liệu hay nhất” thuộc về “Mr Nobody Against Putin”. Phim kể về giáo viên người Nga Pavel Talankin đã bí mật ghi lại quá trình trường học của mình trở thành trung tâm tuyển quân trong cuộc xâm lược Ukraine. Đồng đạo diễn David Borenstein đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Talankin: “Hai năm trước anh ấy là một giáo viên, giờ đây anh ấy là người chiến thắng giải BAFTA. Cảm ơn anh vì đã cho tôi thấy rằng dù mọi thứ có tăm tối đến đâu, dù ở Nga hay trên đường phố Minneapolis, chúng ta luôn phải đối mặt với một sự lựa chọn đạo đức. Cho dù chúng ta là ai, hành động của chúng ta đều có sức mạnh, như J.R.R. Tolkien đã nói, lòng dũng cảm được tìm thấy ở những nơi không ngờ tới.”

Giải thưởng “Phim đầu tay xuất sắc nhất” của một nhà văn, đạo diễn hoặc nhà sản xuất người Anh đã thuộc về Akinola Davies Jr với phim “My Father’s Shadow”. Khi lên nhận giải, đạo diễn người Anh gốc Nigeria không chỉ bày tỏ niềm vinh dự to lớn trước sự vinh danh này, mà còn gửi gắm những thông điệp tích cực đến với nhóm người di cư. “Gửi đến tất cả những người có cha mẹ di cư để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái, những người đang sống dưới sự chiếm đóng, chế độ độc tài, sự đàn áp và những người đang trải qua nạn diệt chủng: các bạn rất quan trọng. Những câu chuyện của bạn quan trọng hơn bao giờ hết. Ước mơ của bạn là một hành động phản kháng”, Akinola phát biểu.

Danh sách thắng Giải thưởng BAFTA 2026
Phim hay nhất: “One Battle After Another”
Đạo diễn xuất sắc nhất: Paul Thomas Anderson – “One Battle After Another”
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Jessie Buckley – “Hamnet”
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Robert Aramayo – “I Swear”
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Wunmi Mosaku – “Sinners”
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Sean Penn – “One Battle After Another”
Phim Anh quốc hay nhất: “Hamnet”
Phim đầu tay xuất sắc nhất của một nhà văn, đạo diễn hoặc nhà sản xuất người Anh: “My Father’s Shadow”
Phim dành cho trẻ em và gia đình hay nhất: “Boong”
Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: “Sentimental Value”
Phim tài liệu hay nhất: “Mr Nobody Against Putin”
Phim hoạt hình hay nhất: “Zootropolis 2”
Phim ngắn Anh quốc hay nhất: “This Is Endometriosis”
Phim hoạt hình ngắn Anh quốc hay nhất: “Two Black Boys in Paradise”
Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: Paul Thomas Anderson – “One Battle After Another”
Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Ryan Coogler – “Sinners”
Thiết kế trang phục xuất sắc nhất: Kate Hawley – “Frankenstein”
Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc nhất: Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett, Eric Saindon – “Avatar: Fire and Ash”
Tuyển chọn diễn viên tốt nhất: Lauren Evans – “I Swear”
Quay phim xuất sắc nhất: “One Battle After Another”
Dựng phim xuất sắc nhất: “One Battle After Another”
Trang điểm và làm tóc xuất sắc nhất: Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill, Megan Many – “Frankenstein”
Nhạc nền gốc xuất sắc nhất: Ludwig Göransson – “Sinners”
Thiết kế sản xuất tốt nhất: Tamara Deverell, Shane Vieau – “Frankenstein”
Âm thanh xuất sắc nhất: Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta – “F1”
Ngôi sao đang lên: Robert Aramayo