Ba viên đường ngọt ngào kiểu Anh-Sugababes

Giống như những xác ướp Ai Cập có tuổi hàng triệu năm, sản phẩm của thể loại pop sản xuất hàng loạt cũng rất mong manh. Chỉ cần một thay đổi nhỏ trong ý thích của “người tiêu dùng”, vốn cũng rất hay đổi gu, đĩa đơn của bạn rớt khỏi Top 10. Bạn đi ngoài đường chẳng còn ai xì xào chỉ trỏ, về nhà tự hỏi sao tài khoản ngân hàng của mình lại sút giảm ghê gớm như thế. 

Mấy cô gái trong Sugababes không bắt mắt cho lắm, nhưng thành công thì cứ dồn đống lại: 2 album liên tiếp (“Angels with dirty faces” và “Three”) bán được hơn 3 triệu bản mỗi album, một triệu đĩa đơn được tiêu thụ tại Mỹ, 3 đĩa đơn đạt hạng nhất (“Freak like me”, “Round round”, “Hole in the head”) cùng một số giải thưởng danh giá: Brit Award (1 dạng Grammy của Anh quốc), giải thưởng của các tạp chí Q, Smash Hits và Elle Style.

Nhóm cũng đã phải trải qua nhiều nốt trầm mà nếu xảy ra với các nhóm nhạc khác sẽ dễ dàng dẫn đến tan rã: những đĩa đơn thất bại, bị hãng đĩa huỷ hợp đồng, một thành viên rời nhóm không mấy êm đẹp, các thành viên cãi nhau tưng bừng đến nỗi phải huỷ đêm diễn. Thành viên nguyên thuỷ Siobhan Donaghy rời nhóm và Heidi Range của Atomic Kitten đã vào thế chỗ. Sugababes trở thành 3 viên đường: Keisha Buchanan, Mutya Buena và Heidi. Sugababes phá vỡ khuôn mẫu những nhóm nhạc nữ vốn được rập khuôn trong thập niên 90.
 
Nhạc pop thiếu đi nguồn cung cấp chất lượng thì những gì mà thế giới cần là một nhóm R&B kiểu Anh. Sự xuất hiện trở lại của Dallas Austin với vai trò nhà sản xuất cho album mới “Taller in more ways” khiến giới phê bình phải chú ý. Cái tên Austin từng gắn với các nghệ sĩ dòng R&B như TLC, Brandy, Boyz II Men và nhóm R&B cũ xưa của Anh, nhóm Eternal. Bên cạnh Austin, album mới của Sugababes còn có sự đóng góp từ Guy Sigsworth (từng làm việc với Madonna, Britney Spears) và Cathy Dennis (tác giả “Can’t get you out of my head” cho Kylie Minogue và nhiều bài “hit” khác cho các Pop Idol và American Idol như Gareth Gates, Clay Aiken, Kelly Clarkson). Các cộng sự cũ như Brian Higgins, Johnny Rockstar (Robbie Williams) và Cameron McVeigh (All Saints) cũng được chiêu mộ cho album mới.

Kết quả, theo Mutya, là mỗi track nhạc trong album mới đều hoàn toàn khác biệt “chúng tôi có R&B từ Dallas Austin, chúng tôi có R&B/pop/rock khi làm việc với Johnny còn với Brian, anh ấy đầy chất pop”./.


From the same category