Cuộc thi “F1 trong trường học” lần đầu tiên được khởi xướng tại Anh vào năm 2000, mang tính giáo dục, canh tranh toàn cầu do Formula One và chương trình toàn cầu STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật & Toán học) tổ chức đã thu hút hàng triệu học dinh trung học trên toàn thế giới tham gia.
Cuộc thi F1 cho trường học hiện đã có hơn 26 triệu học sinh trong độ tuổi từ 11 – 19 đến từ 17.000 trường học trên 45 quốc gia. Cuộc thi F1 cho trường học này đã trải qua 13 vòng chung kết thế giới, và vòng chung kết thứ 14 sẽ được tổ chức từ ngày 9 – 13/9/2018 tại Singapore cùng thời gian diễn ra giải Formula 1 2018 Singapore Airlines Grand Prix.
Singapore là quốc gia từng hai lần tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi F1 cho trường học , lần đầu tiên năm 2010 và lần thứ hai năm 2015. Vòng chung kết thế giới 2018 sẽ tiếp tục được tổ chức tại đây với hơn 500 học sinh, giáo viên và người hỗ trợ. Hơn 50 đội sẽ đại diện cho hơn 25 quốc gia để cùng tranh tài giành cúp vô địch của giải và nhận học bổng Đại học.
Những thí sinh tham dự trong các nhóm 3 – 6 học sinh sẽ thiết kế một chiếc xe đua công thức 1 cỡ nhỏ và sẽ được đánh giá ở các khía cạnh khác nhau bao gồm tốc độ, thiết kế, tiếp thị và thuyết trình. Vòng chung kết thế giới sẽ diễn ra với với sự tham dự vài chục đội đạt chất lượng quốc gia vượt trội được lựa chọn trong số 20 triệu học sinh và sẽ cạnh tranh nghiêm ngặt tất cả các tiêu chí.
Nam Phong là đội đại diện Việt Nam gồm 6 học sinh lớp 12 có kỹ năng tốt, tận tụy và kiên trì của trường Quốc tế British HCM với đam mê thành công tại đấu trường Chung kết F1 cho trường học 2018 diễn ra tại Singapore.
Sức mạnh của đội Nam Phong năm ở sự am hiểu và đam mê của mỗi thành viên Phạm Hồng Hạnh, Trịnh Võ, Victoria Fethke, Ji Min Oh, Jonathan Le và Ju Ha Lee đóng góp cho nhóm những chia sẻ từ kỹ thuật, công nghệ thiết kế, sử dụng phần mềm CAD/CAM, tiếp thị tới tổ chức. Kỹ năng làm việc theo nhóm và kỹ năng truyền thông giúp cho Nam Phong trở thành một tập thể đầy sáng tạo.
Nam Phong trong tiếng Việt có nghĩa là Gió phía Nam thể hiện sự trân trọng tới di sản và văn hóa Việt Nam, và là đội duy nhất của Việt Nam tham dự Giải F1 trong trường học. Logo của đội xuất hiện với hình ảnh một con trâu nước và nét thư pháp uốn lượn.
Từ năm 2015, Việt Nam đã bắt đầu tham gia cuộc thi F1 trong trường học với các đội Helios (2015), Doppler Racing (2016), Photon Racing (2017) và năm nay là Nam Phong (2018), tất cả đều là những học sinh của trường Quốc tế British (BIS) tại thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2016, Audi Việt Nam đã tài trợ cho đội Doppler Racing, đội này sau đó đã giành giải Best Newcomer Award và đứng vị trí thứ 2 trong thử thách Autodest Fusion Pressure và là đại diện duy nhất của Việt Nam. Thành viên Steve Ko sau đó đã đứng trong nhóm 9 học sinh được chọn tham dự khóa học kỹ thuật đặc biệt về F1 trong bốn năm, với sự hướng dẫn từ các kỹ sư F1 tại Học viện kỹ thuật Randstad Williams. Kinh nghiệm về cuộc thi F1 trong trường học đã khuyến khích Steve nộp đơn vào ngành Kỹ thuật hàng không vũ trụ tại đại học KAIST, nơi cậu hiện đang theo học.