Anna Wintour lần đầu chia sẻ về cuộc sống cá nhân qua sáng kiến gây quỹ "A Common Thread" - Tạp chí Đẹp

Anna Wintour lần đầu chia sẻ về cuộc sống cá nhân qua sáng kiến gây quỹ “A Common Thread”

Thời Trang

Ngành thời trang là một trong những ngành công nghiệp chịu tổn thất nặng nề nhất từ đại dịch COVID-19. Để phục hồi nền thời trang cũng như hỗ trợ các nhà sáng tạo Hoa Kỳ vượt qua cơn khủng hoảng này, Tạp chí Vogue đã phối hợp cùng CFDA (Hội đồng các nhà thiết kế thời trang của Mỹ) ra mắt sáng kiến gây quỹ mang tên “A Common Thread”.

anna wintour & tom ford - 2

Vừa qua, Tổng biên tập tạp chí Vogue Mỹ kiêm Giám đốc nghệ thuật Condé Nast – Anna Wintour và chủ tịch CFDA – NTK Tom Ford đã chia sẻ những khó khăn mà họ đã và đang đối mặt do dịch COVID-19 như thế nào và lý giải tại sao cộng đồng thời trang cần hợp sức và tương trợ nhau vượt qua giai đoạn khủng hoảng này ngay từ bây giờ thông qua sáng kiến gây quỹ “A Common Thread”.

anna wintour & tom ford - 1

Chưa từng có thông lệ, Anna Wintour chưa bao giờ tiết lộ điều gì về đời tư, cho đến khi đoạn video gây quỹ cho sáng kiến “A Common Thread” được ra mắt cũng là lần đầu tiên các tín đồ thời trang được nghe đôi điều về cuộc sống cá nhân của người phụ nữ quyền lực nhất ngành thời trang trong suốt hơn 3 thập kỷ qua.

Trong đoạn video mở đầu, Wintour chia sẻ con trai của bà, là một bác sĩ, hiện đang không được khỏe và tự cách ly khỏi gia đình để đảm bảo sức khỏe cho vợ và 2 cô con gái. Riêng về công việc hiện tại của bà, “Trong 3 tuần qua, tất cả chúng tôi tại Vogue và CFDA đều không chỉ lo lắng cho tình trạng sức khỏe mà còn về vấn đề làm thế nào để hỗ trợ nhau vượt qua cơn khủng hoảng“, Anna Wintour tâm sự. Mặc dù còn nhiều cơn khủng hoảng cấp thiết khác đang diễn ra, nhưng việc duy trì kinh doanh ngành thời trang Hoa Kỳ cũng không thể xem nhẹ.

Tôi và Tom Ford đều không phải là bác sĩ, nhưng ngoài kia vẫn cần rất nhiều sự giúp đỡ, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và người lao động khắp nước Mỹ đang chịu cơn khủng hoảng kinh tế trầm trọng sau đại dịch“, bà Wintour cho biết thêm. “Ngành công nghiệp thời trang hứng chịu nhiều tổn thất. Tôi đã thông báo cho các nhà thiết kế Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác trong cộng đồng – những người lo ngại việc họ không đủ tiền chi trả cho nhân viên, hoặc các hóa đơn bị hoàn lại, cửa hàng buộc phải đóng cửa kinh doanh… về quỹ sáng kiến mà chúng tôi thành lập nhằm hỗ trợ họ và các đối tác tài năng của họ“.

Trong khi đó, NTK Tom Ford cũng đã lý giải đại dịch đã ảnh hưởng nền thời trang như thế nào. “Quỹ sáng kiến “A Common Thread” không chỉ hướng tới các nhà mốt nổi tiếng và được yêu thích, mà còn dành cho những cá nhân hoạt động tích cực trong ngành thời trang“, Tom Ford cho hay. “Những con người làm việc không biết mệt mỏi phía sau hậu trường của Hoa Kỳ là những người vô cùng mạnh mẽ và năng động đối với nền thời trang nước nhà“.

Chỉ vài giờ đồng hồ sau khi sáng kiến gây quỹ “A Common Thread” ra mắt, những tên tuổi có tiếng của Vogue như Nicole Phelps và Stuart Emmrich đã tham gia gây quỹ.

 

Thực hiện: Tô Hoàng Bảo

19/05/2020, 07:00