Ăn chơi như "Tây" ở Hội An - Tạp chí Đẹp

Ăn chơi như “Tây” ở Hội An

Sống
Quán trà Reaching Out
Đầu tiên là quán trà độc nhất vô nhị Reaching Out nằm trên con phố Trần Phú, nốt nhạc tĩnh lặng và trong trẻo nhất trong lòng phố cổ nhộn nhịp. Bước chân qua ngưỡng cửa quán, bóng râm ngay lập tức phủ lên người một cách dịu dàng. Không gian bên trong Reaching Out yên tĩnh, không có tiếng nhạc, nhân viên đều là người khuyết tật và giao tiếp với khách bằng ngôn ngữ cử chỉ. Mọi âm thanh đều lắng lại. Khách vào quán cũng vì thế mà rất ý tứ, nói năng nhỏ nhẹ và ít nói hơn hẳn. Wifi cũng không “có mặt” ở đây, Reaching Out khuyến khích sự nghỉ ngơi thư giãn tuyệt đối.

Quán chú tâm phục vụ những sản phẩm tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như các loại trà, nước trái cây và cà phê hữu cơ. 

 Reaching Out nổi tiếng bởi trà. Ở đây, trà được phục vụ khá cầu kỳ trong ấm, cốc xinh xắn.


Các yêu cầu cơ bản của khách hàng được ghi trên các mẩu gỗ và đặt ở từng bàn

Cà phê và bánh ngọt ở Cocobox

Cũng theo hướng sử dụng thực phẩm hữu cơ, Cocobox có phong cách tương đối khác với Reaching Out. Nằm cách đó không xa, ngay trên đoạn ngắn gần sông của phố Lê Lợi, Cocobox nhỏ bé và nhiều ánh nắng mặt trời hơn. Những ai nghiền cà phê pha máy thì không nên bỏ qua địa điểm này. Espresso ở Cocobox chắc chắn ngon nhất nhì Hội An và sẽ khiến bạn nhớ mãi. Thực đơn khá phong phú đồ ăn thức uống với nhiều công thức mới lạ của riêng quán, được sáng tạo theo tiêu chí ngon và tốt cho sức khỏe cũng là điểm thú vị của quán. Bạn có thể thưởng thức một bữa sáng kiểu Tây “kinh điển” với một tách cà phê cùng mấy lát bánh và mứt. Ở Cocobox có các loại bánh homemade theo ngày và rất nhiều loại mứt để lựa chọn. Ngoài ra, bạn cũng có thể mua được nhiều thực phẩm hữu cơ và một số sản phẩm handmade được bày bán tại đây.

Không gian Cocobox nhỏ, thoáng với lối trang trí vừa mộc mạc vừa bắt mắt. Quầy bar nổi bật được ghép từ những khung cửa sơn nhiều màu sắc.

Một cốc cà phê nhớ đời


Một bữa sáng với cà phê và mấy lát bánh chuối ăn kèm với mứt

Hoi An Roastery

Khi nói đến quán cà phê ở phố cổ, còn một địa điểm khác không thể không nhắc đến. Đó là Hoi An Roastery, nằm cách Reaching Out có vài căn nhà. Quán nổi bật với tông màu chính là màu cà phê sẫm và có phong cách ‘Tây” rõ rệt. Tại đây chuyên cà phê, vì thế mà dễ dàng ngửi thấy mùi thơm nức của cà phê xay. Đến đây chủ yếu là du khách nước ngoài, một người Việt “lò dò” bước chân vào rất có thể sẽ được các nhân viên của quán cảnh báo là “cà phê mạnh và đắng” nếu như gọi một ly espresso. Ngoài ra trong thực đơn cũng có các món Việt và món đặc trưng của Hội An.

Cà phê ở Roastery và Cocobox có chất lượng “một tám một mười”

Hải Cafe

Hội An còn có một “đặc sản” khác là các nhà hàng 2 mặt phố với chiều dài xuyên từ phố này sang phố kia và thường có một khoảng không gian ngoài trời ở giữa. Trong số đó, Hải Cafe là quán “rất được” với 3 không gian đều rất đẹp: mái hiên ở mặt phố Nguyễn Thái Học, gian trong nhà khá mát mẻ sang chảnh, cuối cùng là khoảng sân rộng rất hấp dẫn ở phía bên đường Trần Phú mà tại đó buổi chiều tối thường có BBQ. Thực đơn đồ ăn ở Hải Cafe phong phú, giá cả vừa phải và món ăn chế biến hợp miệng với cả người Việt, rất đáng để dành một bữa tiệc tối nho nhỏ với rượu vang và vài món ăn no.

Món cá nướng lá chuối ở Hải Cafe rất ngon


Không gian Hải Cafe mộc mạc và dễ chịu

Ngoài ra, để ăn ngon và no thì Nhà hàng Cá Mai (Mai Fish) và Mango Mango là 2 lựa chọn thú vị. Cả hai nhà hàng đều thuộc cùng một chủ, là một đầu bếp có tiếng từng học bếp nhiều năm ở nước ngoài. Món ăn ở Cá Mai và Mango Mango đều độc đáo, theo công thức riêng, có hương vị tinh tế, đồng nghĩa với giá tương đối cao hơn so với mặt bằng chung ở nhà hàng Hội An. Nếu bạn muốn tự thưởng cho bản thân một bữa ăn ngon trong chuyến du lịch hưởng thụ này, không gì bằng một bữa tối ở một trong hai nhà hàng trên.

Bài và ảnh: Hue

logo 

Thực hiện: depweb

06/10/2015, 11:35