Sau thời gian úp mở khiến cộng đồng mạng xôn xao, ngày 23/6/2025, The Black Label chính thức giới thiệu nhóm nhạc co-ed đầu tiên trong lịch sử công ty – ALLDAY PROJECT.

Nhóm nhạc tân binh sở hữu đội hình 5 thành viên gồm Bailey Sok, Annie Moon, Youngseo, Tarzzan và Jo Woochan, là sự kết hợp táo bạo giữa âm nhạc, quốc tịch và cá tính nghệ thuật. MV debut “Famous” mang phong cách Hip-hop và Electropop hiện đại, gây ấn tượng mạnh với phần nghe sôi động và phần nhìn bắt mắt, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các nền tảng toàn cầu. Cái tên “ALLDAY PROJECT” như một tuyên ngôn: âm nhạc dành cho mọi khoảnh khắc, mọi thế hệ và mọi không gian văn hóa. Với sự dẫn dắt từ “phù thủy âm nhạc” Teddy Park, ALLDAY PROJECT đang sẵn sàng mở ra chương mới cho K-pop thế hệ tiếp theo, dù đối mặt không ít thách thức trong hành trình định hình nhóm co-ed.

Nổi bật trong đội hình ALLDAY PROJECT, Bailey Sok (sinh ngày 24/12/2004, California, Mỹ) là cái tên quen thuộc trong giới vũ đạo quốc tế trước khi debut làm idol K-pop. Từng biên đạo cho các nghệ sĩ như Red Velvet, SHINee, aespa và xuất hiện trên các sân khấu lớn như World of Dance hay America’s Got Talent, Bailey gây ấn tượng với khả năng làm chủ sân khấu bằng bước nhảy điêu luyện. Trong MV “Famous”, cô thể hiện năng lượng bùng nổ, dẫn dắt các phân cảnh vũ đạo với sự tự tin. Sự chuyển mình từ vũ công sang ngôi sao thần tượng của Bailey không chỉ là bước tiến nghề nghiệp mà còn là minh chứng cho khát vọng vượt giới hạn bản thân, khiến cô được fan quốc tế kỳ vọng là “Lisa phiên bản Mỹ”. Với kỹ năng vũ đạo hàng đầu và tinh thần quốc tế hóa, Bailey là nhân tố quan trọng đưa ALLDAY PROJECT đến gần khán giả toàn cầu.
Annie Moon (tên thật: Moon Seoyoon, sinh ngày 23/1/2002, Hàn – Mỹ) mang đến hình ảnh thanh lịch, cuốn hút cho ALLDAY PROJECT. Là cháu gái của chủ tịch Shinsegae Group, Annie từng gây chú ý với xuất thân danh giá và mối quan hệ thân thiết với các nghệ sĩ như Blackpink, CL, G-Dragon. Được đào tạo dưới trướng The Black Label và từng nằm trong đội hình pre-debut của MEOVV, cô sở hữu visual đậm chất Hàn Quốc với đôi mắt dài, gương mặt hài hòa và phong cách thời trang Y2K cá tính. Trong teaser, Annie toát lên khí chất “tiểu thư thành thị” bí ẩn, gợi liên tưởng đến Suzy thời debut. Dù chưa có thông tin chính thức về vai trò, cô được kỳ vọng đóng góp vào phần vocal và hình ảnh nhóm. Tuy nhiên, xuất thân chaebol cũng khiến Annie đối mặt với một số tranh luận từ công chúng về “đặc quyền” trong ngành giải trí.
Youngseo (tên thật: Lee Youngseo, sinh ngày 13/11/2005) từng gây sốt trong chương trình sống còn “R U NEXT?” của HYBE với vẻ ngoài rạng rỡ, nụ cười dịu dàng và phong cách biểu diễn duyên dáng. Dù được chọn vào đội hình debut của ILLIT nhưng rời nhóm trước khi ra mắt, Youngseo bất ngờ gia nhập The Black Label – một môi trường nổi tiếng với nghệ sĩ “chất” và thử nghiệm. Trong MV “Famous”, cô ghi dấu ấn với biểu cảm cuốn hút và năng lượng trẻ trung, trở thành cầu nối cảm xúc với khán giả. Từng đào tạo tại SM, Source Music, BELIFT LAB và P NATION, Youngseo mang đến sự đa dạng về kỹ năng và tính cách hài hước, phá cách, khác với hình tượng maknae truyền thống. Được fan gọi là “Suzy thế hệ mới”, cô có tiềm năng định hình phong cách riêng: kết hợp sự trong sáng và năng lượng biểu diễn quyết liệt.
Tarzzan (tên thật: Lee Chaewon, sinh năm 2003) mang đến sắc thái gai góc, khác biệt cho ALLDAY PROJECT. Là người mẫu và vũ công từng xuất hiện trong MV “Supernatural” của NewJeans và “I Do” của (G)I-DLE, anh gây chú ý với phong cách Hip-hop đậm chất cá nhân trong “Famous”. Phần rap của Tarzzan dù còn nhận ý kiến trái chiều về kỹ thuật, vẫn tạo điểm nhấn với năng lượng bản năng và chuyển động sân khấu tự nhiên. Sự phá cách của anh vẫn là mảnh ghép độc đáo, giúp nhóm nổi bật trong thị trường K-pop cạnh tranh.
Jo Woochan (sinh ngày 20/1/2005) không xa lạ với người yêu Hip-hop Hàn Quốc. Từng là thí sinh nhỏ tuổi nhất tại Show Me The Money 6 (2017) khi chỉ 12 tuổi, anh gây ấn tượng với kỹ năng rap vượt trội, phong thái điềm tĩnh và khả năng viết lời sâu sắc. Sau thời gian rèn luyện, Woochan trở lại trong ALLDAY PROJECT với phiên bản trưởng thành, bản lĩnh hơn. Trong “Famous”, anh đảm nhận phần rap tự sự, mang đến chiều sâu cảm xúc cho bài hát. Từng debut solo năm 2019 và hợp tác với các nghệ sĩ như Hui (Pentagon) và Jeon Soyeon, Woochan được kỳ vọng là “xương sống” âm nhạc của nhóm, kết hợp kỹ thuật, tư duy nghệ thuật và kinh nghiệm dày dạn để tạo nên những màn trình diễn chất lượng.

ALLDAY PROJECT không chỉ là nhóm co-ed đầu tiên của The Black Label mà còn là biểu tượng cho hướng đi sáng tạo trong K-pop. Việc chọn debut với đội hình nam nữ là bước đi mạo hiểm, đặc biệt khi các nhóm co-ed hiếm khi thành công lớn tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên với xuất phát điểm đa dạng, từ vũ đạo, rap đến visual tạo nên sức hút riêng. Dưới bàn tay nhào nặn của Teddy Park, người đứng sau thành công của BigBang, 2NE1 và Blackpink, nhóm mang tham vọng chinh phục khán giả toàn cầu với âm nhạc không giới hạn về phong cách hay quốc gia.
ALLDAY PROJECT là minh chứng rằng thế hệ idol mới có thể vượt qua rào cản giới tính, phong cách hay quốc tịch. Dù đối mặt với tranh cãi và thách thức, nhóm vẫn có tiềm năng viết nên câu chuyện riêng. “Famous” không chỉ là ca khúc debut mà còn là lời khẳng định về khát vọng “nổi tiếng” của một tân binh đầy triển vọng.