Trước hết, phải xem xét chọn ra xem phần nào có thể tái sử dụng, phần nào nên bỏ đi.
Kích thước chuẩn cho miếng vải lót bình thường là 36cm x 28cm. Bạn có
thể chọn kích thước lớn hơn. Hãy chọn những chiếc quần có ống rộng để có
được bề mặt rộng hơn. Đối với túi quần, bạn nên chọn màu túi trùng với
màu của miếng lót. Và thêm nữa, bạn nên giặt sạch vải trước khi bắt tay
vào thiết kế.
Chuẩn bị:
– Quần bò trẻ con
– Quần bò người lớn
– Vải lót nền
– Băng keo dính vải
– Sắt, kéo
– Máy khâu
– Cái rọc chỉ

Cách làm:
– Tháo rời phần túi ra khỏi quần
– Cắt rời phần vải ống trước và ống sau của quần người lớn thành những mảnh vải lớn không có phần đường nối
– Cắt các mảnh vải thành hình chữ nhật, không giữ lại đường viền.

– May chập khoảng 3 mảnh vải lại với nhau để tạo thành một miếng lót lớn rộng khoảng 50cm, để đường viền khoảng 1 cm.
– Dùng miếng sắt để ép phẳng những đường viền ra. Đo và cắt phần trên
miếng vải lót rộng hơn khoảng 5 cm so với kích thước thiết kế chung (ở
đây, tôi để là 50 cm x 32 cm).
– Gấp lại để tạo đường viền khoảng 1cm ở mép miếng vải và ép phẳng ra.
– Dùng băng keo gắn túi vào góc bên phải của mặt trước miếng lót. Phần miệng túi nên cách lề miếng lót khoảng 14cm.
– Cắt lớp vải lót nền theo kích thước chính xác trong thiết kế chung.

– Lật miếng vải lót lại và đặt lớp lót nền vào. Gắn băng keo lên phía
mặt ngắn hơn. Hãy đảm bảo là băng keo trải đều trên các miếng vải để có
hiệu quả gắn chắc chắn nhất.
– Cắt bỏ một số vải thừa ở các góc. Gấp góc đoạn vải ở cuối phần vải
dài hơn lại để tạo thành một đường vải chéo sau khi hoàn thành. Điều này
sẽ giúp phần góc cạnh nhìn đẹp hơn.
– Gấp các đường lề dài hơn lại và dùng băng keo dính lại cho chắc chắn.
Trang trí bổ sung: Bạn có thể dùng thêm chiếc đèn lồng giấy để trang trí, và ngôi sao giấy để viết tên lên đó.