Không biết do vụng dại hay khôn ngoan, mà Mai Phương Thúy luôn đứng ngoài những cuộc khẩu chiến, càng không nhúng mình trong cơn say scandal phần nhiều do báo mạng tạo ra. Nhưng về lĩnh vực làm đẹp, cô lại hào hứng “gõ” hẳn thành bài…
Chẳng hạn, mắt Thúy không to cũng không nhỏ, nhưng lông mi lại khá thưa, nên khi không trang điểm sẽ thấy rất nhạt và nhỏ hơn kích thước thật. Vì thế, khi trang điểm mắt, Thúy thường chọn tông màu xám, nhấn đen phần đuôi mắt để mắt trông sâu hơn, sau đó kẻ liner và kéo dài phần đuôi cho mắt dài ra. Thêm nữa, là khoảng cách giữa mắt và lông mày của Thúy khá lớn nên khi trang điểm, Thúy thường nhấn kỹ phần đuôi và đeo mi giả để kéo mắt “gần” mày hơn.
Khi trang điểm mắt, Thúy thường chọn tông màu xám, nhấn đen phần đuôi mắt để mắt trông sâu hơn
Với son cũng vậy, Thúy luôn chú trọng tông màu tự nhiên nhất (Thúy thường dùng son có tông màu nhạt, hoặc trầm) và có nhiều dưỡng. Để môi mềm mịn và níu được son lâu hơn, Thúy thường dùng tay để “tô” son, chứ không tô trực tiếp. Sau đó, Thúy sẽ dùng tay thoa lên môi một ít kem dưỡng để màu môi trông thật và cũng gợi hơn.
Trước khi đánh phấn, Thúy dùng kem dưỡng, sau đó dùng phấn nền loại mỏng và tông màu tự nhiên nhất. Khi dùng phấn phủ, Thúy thường chọn phấn bột loại mỏng và dính, làm cho khuôn mặt luôn mềm mịn, giúp da mặt tươi trẻ hơn hẳn. Và quan trọng là dù “đánh” mà không để lại dấu vết.
Mặt Thúy khá dài nên thường Thúy chọn kiểu tóc bay bay, tạo cảm giác khuôn mặt đầy hơn để cân đối với chiều dài khuôn mặt.
Dĩ nhiên là mỗi khi dự event, Thúy thường phải cậy đến chuyên gia trang điểm, nhưng những khi bí hay vội quá, Thúy có thể “tự xử” với bí kíp này.
Hoa hậu Mai Phương Thúy
Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói:
“Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook,
“trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?
Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dâncủa một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.