Nhìn lại cuộc đời đầy thăng trầm của “nữ thần thanh xuân” Từ Hy Viên

Sáng ngày 3.2, người hâm mộ Hoa ngữ và quốc tế bàng hoàng trước tin tức về sự ra đi của “mối tình đầu” một thời – Từ Hy Viên. Dù đã ngừng đóng phim hơn một thập kỷ nhưng nữ diễn viên vẫn luôn giữ vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ. Theo chia sẻ từ em gái ruột Từ Hy Đệ, cô đã mắc dịch cúm trong chuyến du lịch tại Nhật Bản và không may qua đời.

Nữ hoàng phim thần tượng vang danh châu Á

Từ Hy Viên sinh năm 1976 tại Đài Loan, là một nghệ sĩ đa tài với vai trò diễn viên, ca sĩ và người dẫn chương trình. Con thứ hai trong một gia đình có ba chị em gái, ngay từ nhỏ, Từ Hy Viên đã trải qua nhiều khó khăn khi gia đình gặp vấn đề về kinh tế và cha cô là kẻ nghiện cờ bạc, rượu chè. Sau khi cha mẹ ly hôn, cuộc sống của cô cũng không hề dễ dàng hơn. Tuy nhiên, chính những thử thách thời thơ ấu đã tạo nên một Từ Hy Viên mạnh mẽ và bền bỉ. Với nỗ lực không ngừng, cô đã xuất sắc thi đỗ và tốt nghiệp khoa kịch nghệ của Trường Nghệ thuật Hoa Cương. Cũng chính từ đó, những năm đầu thập niên 1990, cánh cổng nghệ thuật bắt đầu rộng đón chào nữ diễn viên.

Nhan sắc tuổi đôi mươi thanh thuần, dễ gây thương nhớ của Từ Hy Viên.

Tận dụng cơ hội, năm 1994, Từ Hy Viên cùng em gái Từ Hy Đệ thành lập nhóm nhạc song ca mang tên “SOS” (Sisters of Shu), lấy nghệ danh “Đại S”. Cả hai nhanh chóng gặt hái thành công với nhiều sản phẩm âm nhạc gây tiếng vang trên thị trường nội địa. Không dừng lại ở đó, chị em họ Từ tiếp tục thử sức trong vai trò MC và dẫn các chương trình tạp kỹ. Nhờ sự duyên dáng và cách nói chuyện tự nhiên, cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ công chúng và nhận được nhiều hợp đồng giá trị, nổi bật là chương trình “Entertainment 100%”.

Từ Hy Viên cùng em gái Từ Hy Đệ thành lập nhóm nhạc song ca mang tên “SOS” (Sisters of Shu), lấy nghệ danh “Đại S”.

Thế nhưng, sự nghiệp của Đại S chỉ thực sự bùng nổ khắp châu Á khi cô nhận lời đóng chính trong bộ phim thanh xuân “Vườn Sao Băng” vào năm 2001. Với vẻ đẹp trong trẻo tựa sương mai, Từ Hy Viên dường như sinh ra để hóa thân thành Sam Thái – cô gái nghèo đem lòng yêu chàng thiếu gia quyền lực. Chỉ sau một đêm, tên tuổi của cô vươn lên đỉnh cao, và nhận được đề cử “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại lễ trao giải Kim Chung năm ấy. Dẫu không sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ nhưng những tác phẩm cô tham gia luôn được đánh giá cao cả về chất lượng lẫn hiệu ứng khán giả. Một số bộ phim tiêu biểu có thể kể đến như: “Chiến Thần” (2004), “Xin Đừng Gác Máy” (2008), “Bong Bóng Mùa Hè” (2010)…

“Vườn sao băng” đưa tên tuổi của nàng Sam Thái “đại bạo”, nổi tiếng khắp châu Á lúc bấy giờ.
Không ít khán giả yêu mến cô nhờ nhân vật Hạ Mạt ở “Bong bóng mùa hè” – một trong những dự án phim thần tượng huyền thoại của Đài Loan.
Những vai diễn của cô đã góp phần tạo nên những kỷ niệm đẹp trong thời thanh xuân của bao thế hệ khán giả.
Tình duyên trắc trở của bậc hồng nhan

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ và nhan sắc xinh đẹp, Từ Hy Viên còn gây chú ý với hai cuộc hôn nhân đầy ồn ào. Cuộc hôn nhân đầu tiên của cô với doanh nhân Uông Tiểu Phi từng tốn không ít giấy mực của báo chí. Cả hai quen nhau trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn chung và chỉ sau chưa đầy một tháng, họ bất ngờ đính hôn khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Không lâu sau đó, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới cực kỳ hoành tráng và Từ Hy Viên cũng dần rút khỏi làng giải trí để toàn tâm chăm lo cho gia đình.

Cuộc hôn nhân giữa Từ Hy Viên và chồng cũ Uông Tiểu Phi từng khiến bao người ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, cuộc sống “dâu hào môn” mà bao người mơ ước lại không như mong đợi. Cô phải chịu áp lực nặng nề về việc sinh con nối dõi dù sức khỏe không cho phép. Mối quan hệ giữa Đại S và mẹ chồng cũng trở nên căng thẳng khi bà không hài lòng vì cô chưa hoàn thành trọn vẹn vai trò của một người vợ. Sau khi trải qua hai lần sinh nở đầy khó khăn, ngỡ rằng sẽ nhận được sự yêu thương từ nhà chồng nhưng cô lại liên tục đối mặt với tin đồn ngoại tình của chồng. Đến năm 2021, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi chính thức ly hôn vì những bất đồng quan điểm sau 10 năm chung sống. Cuộc chia tay này diễn ra không hề êm đẹp khi cả hai liên tục đấu tố nhau vì tranh chấp tài sản và quyền nuôi con, biến cuộc hôn nhân từng khiến bao người ngưỡng mộ thành một vụ ồn ào kéo dài trên truyền thông.

Có không ít bàn tán xoay quanh mối quan hệ giữa Từ Hy Viên và DJ Koo. Tuy nhiên, họ vẫn chứng tỏ tình cảm bền chặt suốt những năm qua.

Chỉ không lâu sau khi ly hôn, Từ Hy Viên lại gây sốc khi bất ngờ tuyên bố “về chung nhà” với DJ Koo (Koo Jun Yup). Điều đặc biệt là DJ Koo chính là mối tình đầu của cô thuở mới bước chân vào showbiz nhưng mối lương duyên này từng dang dở vì sự phản đối từ mẹ của Từ Hy Viên. Biết tin nữ diễn viên đổ vỡ hôn nhân, DJ Koo đã chủ động liên lạc để an ủi. Cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ đã khơi dậy những cảm xúc xưa. Cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ như chưa từng phai mờ, DJ Koo đã quyết định cầu hôn Từ Hy Viên qua điện thoại, mặc dù lúc đó họ chưa gặp lại nhau. Trước tấm chân tình của người đàn ông mình từng thương, Từ Hy Viên không khỏi xúc động và đã gật đầu đồng ý. Cặp đôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn và chính thức trở thành vợ chồng vào tháng 3.2022.

Ra đi không lời biệt từ

Thông tin Từ Hy Viên đột ngột qua đời ở Nhật Bản vào ngày 3.2 đã làm chấn động cả làng giải trí. Theo em gái của cô, nguyên nhân là do cúm mùa và viêm phổi biến chứng. Sự ra đi bàng hoàng của nữ diễn viên tài hoa đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng đồng nghiệp và hàng triệu người hâm mộ. Theo nguồn tin độc quyền từ Next Apple, sức khỏe của Từ Hy Viên vẫn ổn định khi cô cùng gia đình đến Nhật Bản nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, chỉ một vài ngày sau, cô bắt đầu ho dữ dội và sau đó bị viêm phổi. Tình trạng của Từ Hy Viên chuyển biến xấu dần và cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu tại Nhật Bản. Trong cơn nguy kịch, cô đã không được điều trị bằng ECMO (tim phổi nhân tạo) và không qua khỏi. Trong hồ sơ bệnh án, nguyên nhân tử vong của Từ Hy Viên được ghi là nhiễm trùng huyết.

Cuộc đời trải đầy sóng gió, ở Từ Hy Viên vẫn luôn lạc quan, sống trọn vẹn và hết mình.

Chiều ngày 4.2, lễ hỏa táng cho Từ Hy Viên đã được tiến hành tại Nhật Bản. Mẹ của cô đã bay về Đài Loan ngay trong ngày hôm đó, trong khi đó em gái cô – MC Từ Hy Đệ sẽ là người trực tiếp đưa tro cốt của chị gái về Đài Loan vào ngày 6.2. Trong niềm tiếc thương vô hạn, Từ Hy Đệ chia sẻ: “Nhân dịp Tết, gia đình chúng tôi đã đến Nhật Bản du lịch. Chị gái thân yêu của chúng tôi không may mắc bệnh cúm và viêm phổi và đã ra đi mãi mãi. Tôi vô cùng biết ơn vì đã được làm em gái của chị trong cuộc đời này, được cùng chị chăm sóc, trò chuyện và chia sẻ. Em sẽ luôn yêu thương và mãi mãi nhớ về chị”.

Dẫu ra đi quá sớm, hình ảnh của Từ Hy Viên sẽ còn sống mãi trong trái tim của hàng triệu người hâm mộ.

From the same category