Mẹ bị "tè dầm" sau khi sinh con - Tạp chí Đẹp

Mẹ bị “tè dầm” sau khi sinh con

Tin Tức

Normal
0

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;}

Hỏi:

Từ nhỏ đến khi trưởng thành, lấy chồng sinh con, cho đến nay con tôi đã 6 tuổi nhưng thi thoảng tôi lại “tè dầm” khi ngủ. Tôi cũng đã thực hiện một số sách để hạn chế “nạn” này như không uống nước buổi tối, đi tiểu trước khi đi ngủ… đêm thỉnh thoảng thức giấc để đi tiểu nhưng vẫn không “thoát nạn”. Tôi không biết tại sao lại bị như
vậy? Tôi có cần đi khám không? Làm thế nào để không bị “tè dầm” nữa thưa bác
sĩ?

Đáp:

Sau khi sinh, một số chị em thường bị tiểu không tự
chủ do sang chấn cơ, thần kinh, tổ chức liên kết trong quá trình mang thai và
sinh đẻ.

Trong quá trình mang thai, đầu em bé đè vào gây tổn thương mạch máu, thần kinh, cơ, hậu quả là cổ bàng
quang và niệu đạo không đóng được kín khi có sự tăng áp lực ổ bụng như ho, hắt
hơi, hoạt động thể lực do đó một số bà mẹ hay bị tiểu không tự chủ.

Nếu thường xuyên bị như vậy, bạn cần phải đi khám để các bác sĩ khám cụ thể để khuyên về hướng xử trí cho bạn. Tùy vào tình trạng bệnh, bạn có thể khắc phục bằng cách tập luyện theo
hướng dẫn của bác sĩ, uống thuốc, chích thuốc vào bàng quang hoặc thực
hiện phẫu thuật. Tuy là một bệnh lý khó nói, nhưng són tiểu rất dễ chữa nếu được chẩn đoán chính xác.

Bạn nên đến các trung tâm phẫu thuật
tiết niệu lớn để được điều trị chính xác và hiệu quả.


TH.S. BS Đỗ Ngọc Sơn
BV Việt Đức


Thực hiện: depweb

09/09/2011, 10:03