Sở thích
Chị nghe nhạc gì?
Không phải nhạc ngoại, không phải nhạc mới, cũng không phải nhạc trẻ. Nhạc Việt 100%, trầm, ấm và “sâu sâu” một tí.
Chị có nấu nướng không?
Thích thì có. Tôi còn có khả năng chế ra món mới nhưng lại chỉ vào bếp vào những ngày chủ nhật.
Vậy theo chị, người phụ nữ nên vào bếp bao nhiêu ngày một tuần thì đủ?
Tôi nghĩ không tồn tại thước đo này. Ăn thua là cách làm và ý định mà thôi, cho nên có vài việc tôi nhờ người giúp việc làm giúp, nhưng cuối cùng cái gì được mang ra bàn ăn vẫn quyết định tất cả. Thực ra, trong suốt 6 năm bận rộn với công ty và bắt đầu cuộc sống hôn nhân, tôi thường cảm thấy việc nấu cơm rất mất thời gian và khi vào bếp thì vẫn nghĩ lan man về công việc, nhưng một năm trở lại đây, tôi đã hứng thú sáng tạo với nấu nướng và thích thể nghiệm nhiều hơn.
Chị có tập thể thao không?
Đây là việc đã nằm trong danh mục các mục tiêu phấn đấu từ rất lâu, nhưng tôi vẫn chưa có đủ quyết tâm để thực hiện, nên tạm coi làm việc chăm chỉ cũng là một môn thể dục.
Chị có bao nhiêu đôi giày và chị sử dụng bao nhiêu trong số chúng?
Khoảng 50 đôi giày và dép. Nhưng tôi thường sử dụng một đôi khá lâu nên nhiều khi đồng nghiệp không nghĩ mình có nhiều giày lắm.
Chị có gì trong tủ quần áo của mình?
Đầy đủ những thứ cần thiết theo phong cách mà mình yêu thích. Không nhiều màu lắm, thường là tông trầm, đúng với tính cách nghề nghiệp ngành truyền thông của tôi, không quá sáng tạo như ngành quảng cáo, mà bám theo tư duy và những suy luận logic.
Chị có hay xem phim?
Không. Tôi mù tịt phim ảnh. Đôi khi cũng chỉ chọn một bộ phim nhẹ nhàng, hài tâm lý để giải trí thôi.
Thế sở thích chính của chị tóm lại là gì?
Có lẽ là công việc.
Công việc
Chị thích gì nhất ở công việc của mình?
Sự sáng tạo, áp lực và luôn được mặc quần áo đẹp, ngồi trong văn phòng đẹp.
Điều chị ghét nhất ở công việc của mình?
Cũng là sự áp lực, luôn bị đẩy đến tận cùng, muốn vỡ đầu. Có thể ví von như sau: áp lực đẩy mình đứng trên đường ranh giới mong manh của một bức tường, nhìn qua thấy phía bên kia là cuộc sống tươi đẹp khác; muốn nhảy xuống đó quách cho rồi.
Lúc nào là lúc chị về muộn nhất từ cơ quan?
2 lần 6 giờ sáng và ít nhất 5 lần lúc 3 giờ sáng trong 5 năm gần nhất.
Khi nào chị nghĩ đến chuyện ngừng làm việc?
Tôi và chồng đã cùng thống nhất về khái niệm nghỉ hưu “soon & rich”, cụ thể là vào năm 45 tuổi. Có thể, công việc kinh doanh sẽ được chuyển nhượng lại hoặc để chạy tự nhiên, còn chúng tôi… đi chơi.
Love life
Thế nào là người đàn ông lý tưởng? Thế nào là người phụ nữ lý tưởng?
Đàn ông: Thật, dũng cảm. Phụ nữ: Mặn mà và kiên nhẫn.
Chị đã được “người đàn ông lý tưởng” cầu hôn như thế nào?
Đơn giản nhưng ý nghĩa nhất qua một bức thư điện tử “10 lý do anh yêu em”. Theo tiết lộ thì đây là lá thư tình duy nhất của người đàn ông đó cho đến thời điểm này.
Sau 6 năm chung sống, chị có nghĩ rằng anh ấy giờ đã “thủ” sẵn một bức thư “10 lý do anh khó chấp nhận ở em” không?
Tôi nghĩ danh sách đó chắc không nhiều đến 10 lý do đâu. Anh ấy vẫn thường phàn nàn thẳng thắn về chuyện tôi hay làm trước nghĩ sau, cứ chạy một mạch mà quên không chịu chậm chậm một chút.
Điều gì chị thích nhất ở bản thân?
Dũng cảm & kiên nhẫn.
Bao nhiêu người có cùng ý kiến với chị?
Tôi nghĩ là ai cũng đồng ý hết. Vì nhiều người đã nhìn thấy công việc và ngạc nhiên vì sao tôi không buông xuôi giữa chừng. Tôi thì đơn giản nghĩ rằng đằng nào mình cũng phải đối mặt với vấn đề, có kêu than cũng
chẳng ích gì.
The Journey
Chị có thích đi du lịch không?
Tôi có biệt danh là “người thích đi máy bay nhất Đông Nam Á”.
Lý do?
Vì tôi thấy qua mỗi chuyến đi mình đều học được gì đó.
Chuyến du lịch thú vị nhất là chuyến đi nào và trong bao lâu?
6 năm trở lại đây, chuyến đi nào đối với tôi cũng đều thú vị và tôi luôn đi cùng “người đàn ông lý tưởng” của mình.
Trong những chuyến đi của mình, ai là người thú vị nhất chị đã gặp?
Đó là cặp vợ chồng giàu có và đáng kính của đất nước Thái Lan – chủ thương hiệu Lẩu Suki MK.
Cuộc sống
Thời gian biểu một ngày của chị?
Dành nhiều hơn 8 tiếng với đồng nghiệp; 1 tiếng dành cho hair salon; 3 tiếng nữa dành để suy nghĩ, còn lại là thời gian ở cùng với người đàn ông lý tưởng ở cả ngoài đường và ở nhà.
Chị sẽ thế nào trong 10 năm nữa?
Thành đạt, giàu có và hạnh phúc hơn nữa.
Nhìn lại 10 năm trước chị như thế nào?
Quá đơn giản nhưng may mắn hơn hiện tại. Hiện tại, sự nỗ lực của bản thân là thước đo chính xác của thành công.
Vậy chị là người hay lập kế hoạch trong công việc?
Đúng. Ví dụ, ngay từ khi đi học, tôi đã nghĩ hình ảnh của mình sẽ là một người làm văn phòng cao cấp. Hiện tại, tôi lập kế hoạch về việc có brand name lớn hơn, có ý nghĩa cho cộng đồng hơn. Người ta vẫn nói phụ nữ sau 30 tuổi sẽ bị “lười”, không còn sôi nổi và nhiệt huyết nữa. Tôi thấy đúng, nên càng phải cố gắng trong giai đoạn mình còn trẻ.
Phụ nữ 2.0
Điều gì khiến phụ nữ 2.0 làm chủ công việc kinh doanh của mình nhiều hơn và mọi người nhìn thấy chân dung của họ rõ hơn?
Vì phụ nữ nhìn chung hay bị tính cả nể, e dè với xã hội hay cuộc sống riêng. Còn phụ nữ thời chúng tôi, nếu thực sự biết hưởng thụ từng khoảnh khắc trong cuộc sống của mình thì sẽ thích gì làm đó. Mọi người nhìn thấy chân dung phụ nữ rõ hơn vì họ chịu khó đứng ra ánh sáng cho mọi người nhìn hơn.
Chị giống và khác mẹ của mình như thế nào?
Thoáng hơn mẹ và sâu sắc gần bằng mẹ.
Chị là người gốc Bắc nhưng gia đình sớm chuyển vào Nam, vậy chị được nuôi dạy theo môi trường nào?
Mẹ tôi có sự khắt khe kiểu người miền Bắc với những giá trị bắt buộc con cái phải làm theo. Vì vậy, tôi thấy mình có lợi thế vì có được sự giao thoa giữa giáo dục và môi trường, giúp tôi cân bằng dễ hơn và tiếp nhận cái mới nhanh hơn.
Phụ nữ thời nay, do đặc thù công việc còn có những giao thoa về văn hóa Tây-Ta nữa...
Tôi rất thích cách suy nghĩ của người Tây, họ sống từng phút một, suy luận mọi thứ không dựa trên cảm xúc chủ quan, luôn thẳng thắn, rõ ràng. Và tôi học được cách đó trong công việc của mình.
Phụ nữ 2.0 là týp phụ nữ thành đạt?
Nói chung là thành đạt trong “suy nghĩ và quan điểm”. Phụ nữ 2.0 nếu đã chịu bước thì sẽ bước rất dài và nhanh.
Xin cảm ơn chị!
Tên: Hà Thị Lan Hương Tuổi: 32 Nghề nghiệp: Giám đốc điều hành công ty Mind Caster Relationship Status: Đã lấy chồng nhưng chưa sinh em bé. |
Ảnh: Hà Thúc Nhật Minh