Nghiên cứu này, của các nhà khoa học tại Đại học Catholique de Louvain, Bỉ, thống kê từ các phụ nữ thường xuyên đi bộ liên quan những lần “lên đỉnh” của họ.
Và kết luận được rút ra: Đi bộ – một liều thuốc hỗ trợ hữu hiệu, rẻ tiền, ai cũng có thể làm được, nhẹ nhàng lại sảng khoái.
Nó không phải loại thuốc trị bá bệnh tức thời, cũng không phải là loại đặc trị căn bệnh “nan y” của nhiều chị em là “khó lên đỉnh”. Đó là bài tập thể dục dễ dàng, miễn phí, không bổ ngang cũng bổ dọc, chỉ cần có công cuốc bộ có ngày “lên tiên”.
Hai nhóm phụ nữ được lựa chọn để nghiên cứu đối chứng. Một nhóm có tiền sử dễ đạt cực khoái âm đạo và nhóm kia thường than “không có khả năng” biết mùi cực khoái. Người ta tổ chức ghi hình cách họ đi bộ trên phố, nghiên cứu các mối liên quan về tình trạng cực khoái của họ.
Với chị em, “lên đỉnh” như một món quà trời cho, không phải ai cũng có, cũng dễ “leo trèo vượt núi”. Cực khoái như một cơ chế có thể “nới lỏng” các nhóm cơ, phụ thuộc điều kiện của hai lĩnh vực: cơ địa, thể chất và tinh thần, sức khỏe tâm thần.
Tờ Daily Mail của Anh dẫn lời các nhà nghiên cứu: “Cực khoái âm đạo và sức khỏe tâm thần có liên quan. Lý thuyết tâm lý trị liệu khẳng định mối liên kết giữa các khối cơ bắp và các rối loạn chức năng tình dục…Nghiên cứu này xem xét sự kết hợp của vận động cơ thể hàng ngày với cực khoái âm đạo”.
Nhóm nghiên cứu cho biết, mục tiêu là liên kết quá trình phụ nữ đạt cực khoái âm đạo từ… dáng đi. Thảo nào, các cụ ngày xưa chả biết nghiên cứu là gì, vẫn phán trúng phoóc về các bà, các cô làm “chuyện ấy” ra sao chỉ qua dáng chân đi chữ bát, vòng kiềng, dù có “thắt đáy lưng ong” hay “tai lá mít, đít lồng bàn”,…
Nay thì, các nhà khoa học bảo chị em có “vùng chậu lớn, xương sống uyển chuyển, sải chân dài… có thể là những người dễ đạt được cực khoái”.
Gót hồng lả lơi nay được quan sát “dáng đi hoạt bát, tràn trề năng lượng, cảm thụ, tự do, và hai cơ bắp ở trạng thái bình thường là những người dễ lên đỉnh”.
Dáng đi phơi bày hệ thống cơ chức năng làm “chuyện ấy” khỏe khoắn và hiệu quả, như bản chất riêng của cực khoái…
Là nói dáng đi tự nhiên, còn việc “cố tình tạo dáng” chỉ là làm đỏm khoe thế thôi, khỏa lấp cái thật tự nhiên.
Có công cuốc bộ miệt mài, có ngày tự nhiên nên dáng. Sức nội tạng và nội tâm khỏe, tự nhiên tạo ra “hình dong”, trông dáng đã bắt được.
Gót sen lả lướt vườn đào, con ong cái bướm ra vào khỏe thân. Được thế, phải luyện công cuốc bộ, từ chậm đến nhanh, 30 phút đến 1 giờ mỗi ngày.
Tăng Gia Phát