8 lỗi trang điểm mắt bạn nên tránh - Tạp chí Đẹp

8 lỗi trang điểm mắt bạn nên tránh

Làm Đẹp

Trang điểm mắt góp một phần rất lớn giúp gương mặt bạn trông rạng rỡ, tươi tắn hơn. Để làm đẹp toàn diện cho đôi mắt, hãy ghi nhớ và tránh xa các sai lầm sau đây.

 

Chọn sai màu kem che khuyết điểm

Vùng da dưới mắt thường bị quầng thâm hoặc có nếp nhăn. Việc sử dụng kem che khuyết điểm cho vùng da này là bước vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, chọn sai màu kem che khuyết điểm có thể làm các khiếm khuyết lộ rõ hơn. Hãy nhớ chọn lựa màu kem dựa trên màu của vùng da có khuyết điểm. Ví dụ, với vùng da có màu xanh lá cây, hãy sử dụng kem che khuyết điểm màu hồng nhạt còn với vùng da thâm tím, hãy sử dụng kem màu hồng đào hoặc xanh. Sự chuẩn xác trong cách dùng màu để che khuyết điểm sẽ giúp bạn “giấu nhẹm” đi hoàn toàn vẻ mệt mỏi.

Uốn cong mi sau khi chuốt mascara

Uốn mi trước khi chuốt mascara là điều ai cũng biết. Tuy nhiên, có một số người vẫn thường uốn mi ngay cả sau khi chuốt mascara bởi suy nghĩ làm như vậy mi sẽ giữ được độ cong lâu hơn. Đây là một thao tác sai lầm nghiêm trọng bởi sau khi chuốt mascara, mi sẽ trở nên cứng hơn, dễ rụng hơn nếu tác động lực mạnh. Hơn nữa, uốn cong mi sau khi chuốt mascara có thể làm rối mi.

 

Chỉ sử dụng kem lót cho mắt khi dùng phấn mắt

Kem lót không chỉ có tác dụng làm nền khi bạn thoa phấn mắt. Kem lót cho mắt còn giúp cho đường kẻ mắt không bị phai hay lem màu. Thoa kem lót cho mắt không tốn của bạn quá 10 giây. Vì vậy, đừng bỏ qua công đoạn quan trọng này.

Kẻ mắt và chuốt mascara trước khi thoa phấn mắt


Không có thứ tự cố định cho các thao tác trang điểm mắt nhưng cách thuận tiện nhất vẫn là thoa phấn mắt rồi kẻ mắt và chuốt mascara. Nếu bạn kẻ mắt và chuốt mascara trước, thao tác thoa phấn mắt sẽ trở nên khó khăn hơn bởi hàng mi cong dễ dàng dính màu phấn, nhanh chóng trở nên lem luốc.

Kẻ mắt nước cho mí mắt dưới

Kẻ mắt nước có thể được sử dụng ở cả hai mí mắt nhưng các chuyên gia trang điểm khuyên bạn không nên dùng cho đường mí mắt dưới bởi chúng rất dễ chảy màu.

 

Thoa phấn mắt tối màu cho góc trong của mắt

Để tạo đôi mắt sâu, bạn chỉ nên thoa phấn mắt tối màu ở phần đuôi mắt. Không nên thoa vào vùng góc trong của mắt bởi nó sẽ khiến đôi mắt trông nặng trĩu, mệt mỏi. Hãy sử dụng màu trắng hoặc màu be nhũ cho vùng này để đôi mắt trông sáng và to hơn.

Kẻ mắt mèo “cụp đuôi”

Đường kẻ mắt mèo luôn có phần đuôi dài và xếch lên phía trên. Có thể bạn chưa thông thạo kỹ thuật kẻ mắt mèo nhưng đừng bao giờ vẽ thành đôi mắt mèo “cụp đuôi”. Đường đuôi mắt đi xuống phía dưới sẽ khiến đôi mắt trông buồn bã và nhỏ hơn. Cách kẻ mắt mèo đơn giản là kéo dài đuôi và kẻ chéo lên trên khoảng 30 độ.

 

Sử dụng mascara thấm nước

Mascara không thấm nước nên là lựa chonjhafng đầu và duy nhất của bạn.  Bạn nên đề phòng trường hợp trời mưa bất ngờ hay một câu chuyện buồn làm bạn rơi lệ. Lúc này, mascara thấm nước sẽ biến gương mặt của bạn trở nên vô cùng khó coi.

Bài: Tahi




Hãy chia sẻ bí quyết làm đẹp của bạn với độc giả Đẹp Online bằng cách gửi thông tin, hình ảnh và công thức làm đẹp của bạn tại đây. Bài được chọn đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn.

Thực hiện: depweb

30/09/2013, 14:58