7 sai lầm khi chăm trẻ sơ sinh - Tạp chí Đẹp

7 sai lầm khi chăm trẻ sơ sinh

Sống

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

Làm mẹ là một thiên chức không dễ dàng, đặc biệt là việc
chăm sóc trẻ sơ sinh. Dưới đây là một số lỗi thông thường các bà mẹ hay mắc phải.

Bé cần phải được tắm
hàng ngày

Với trẻ có làn da nhạy cảm, tắm rửa hàng ngày sẽ làm mất cân
bằng độ pH cho da, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển gây tổn thương da. Theo các chuyên gia trẻ sơ sinh bị chàm
(eczema) không nên tắm quá nhiều.

 

Tự ý sử dụng thuốc
khi trẻ bị nhiễm lạnh

Sức khỏe của trẻ sơ sinh rất mỏng manh vì vậy hãy cho bé đi
khám để sử dụng những loại thuốc phù hợp với độ tuổi thay vì tra cứu thông tin
trên mạng hoặc tự ý mua thuốc. Ngoài ra, để trẻ cảm thấy dễ chịu hơn khi bị ốm
bạn nên dùng nước muối sinh lý để rửa mũi, quạt làm mát bằng hơi nước, hoặc kê
cao đầu cho bé khi ngủ.

Dùng chung thìa, bàn
chải của con hoặc dùng miệng để làm sạch núm vú giả

Vi khuẩn trong nước bọt của người mẹ sẽ làm tăng nguy cơ mắc
các bệnh răng miệng cho bé (ngay cả khi trẻ chưa mọc răng). Vì vậy các bà mẹ
hãy làm vệ sinh răng miệng sạch sẽ và xúc miệng bằng nước clo. Nếu bạn nhai kẹo
cao su hãy sử dụng loại kẹo xylitol không đường.

Đổi sữa để tránh bé bị nôn trớ

Việc đổi sữa thường xuyên sẽ khiến các bác sĩ khó khăn trong
việc tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Thay vì đổi sửa liên tục bạn nên cùng các bác
sĩ tìm ra nguyên nhân trẻ bị nôn trớ đặc biệt khi bé sút cân, hoặc khi bạn thấy
máu trong phân của bé (nguyên nhân chủ yếu do dị ứng sữa). Ngoài ra để tránh bé
bị trớ sữa bạn có thể thử thay núm vú mới, giữ bé đứng thẳng trong 30 phút sau
khi bú, chia nhỏ bữa ăn thay vì cho bé bú 1 lượng lớn sữa, hoặc đặt khăn mỏng ở dưới gối của bé.

 

Cho bé mặc quá nhiều
đồ để giữ ấm

Sau khi chào đời được vài ngày trẻ sơ sinh có khả năng tự điều
chỉnh thân nhiệt vì vậy việc mặc quá nhiều quần áo khi ngủ sẽ khiến thân nhiệt
của bé tăng, nguy cơ tử vong đột ngột cao. Điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong
phòng sao cho bạn cảm thấy thoải mái nhưng không nên để quá lạnh. Khi ra ngoài
hay ở trong nhà, đảm bảo số lượng quần áo của con bằng với lớp quần áo bạn đang
mặc. Khi bé cảm thấy nóng nực mặt bé chuyển sang màu đỏ, hoặc bé đổ mồ hôi và
khóc.

Để bé trong phòng kín
gió

Khói thuốc, các chất gây dị ứng, mùi sơn dễ gây tổn thương
cho phổi của trẻ sơ sinh, mà máy lọc không khí không thể lọc toàn bộ
không khí bị ô nhiễm. Vì vậy, bạn hãy mở cửa sổ phòng của bé ít nhất 10 phút một
ngày, trồng nhiều cây để thanh lọc không khí và dùng bột baking soda để khử
mùi.

Không đo thân nhiệt của
trẻ khi bé có dấu hiệu bị ốm

Các bậc phụ huynh thường dùng tay đặt lên trán bé để kiểm
tra thân nhiệt, tuy nhiên đây là phương pháp không chính xác. Khi thấy con bạn có
dấu hiệu không được khỏe hãy cặp nhiệt độ cho con để biết con có sốt hay không.

Diệp Ngọc Bùi

Biên dịch từ Parenting

Thực hiện: depweb

25/09/2013, 17:52