5 cách làm nơ xinh cho bé đơn giản đến bất ngờ - Tạp chí Đẹp

5 cách làm nơ xinh cho bé đơn giản đến bất ngờ

Sống

Thay vì chi ra những khoản tiền không hề nhỏ để mua các món đồ trang sức cho bé yêu, bạn hoàn toàn có thể tự tay làm cho nàng công chúa nhỏ những chiếc nơ và cặp tóc xinh xinh. Vài mảnh vải vụn, những dải ruy băng thừa hay những chiếc cúc áo bỏ đi… tất cả đều có thể là những vật liệu tuyệt vời để làm điệu cho con gái.

Các bé gái không cần đến những món trang sức quá cầu kỳ, rườm rà. Bé sẽ rất vui nếu những chiếc nơ, bờm xinh của bé do chính tay mẹ tự làm, hay đặc biệt hơn, mẹ và bé sẽ cùng nhau làm những món trang sức đáng yêu này.  

Kiểu 1: Nơ trái tim nhồi bồng

Chuẩn bị:

+ Súng bắn keo, một vài mảnh vải nhiều màu sắc, chỉ thêu các màu, cặp tóc, bông.


Vẽ hình trái tim ra giấy để làm mẫu. Gập đôi miếng vải, ướm hình mẫu giấy lên
trên để cắt thành 2 miếng vải hình trái tim. Có thể làm tương tự để tạo thành hình sao, hình hoa… tùy thích


Chọn màu chỉ nổi bật trên màu vải, khâu hai phần hình trái tim lại với nhau như hình vẽ


Nhồi bông vào giữa 2 mảnh vải để tạo độ phồng và khâu kín lại


Khâu thêm một đường viền khác trên mảnh vải hình trái tim

Dùng súng bắn keo gắn kết kẹp tóc và hình nơ trái tim vừa làm


Mặt sau của nơ hình tráng tim


Kẹp lên bờm xinh cho bé yêu


Có thể thao tác tương tự để có nhiều những chiếc nơ với hình thù và sắc màu tươi tắn

Kiểu 2: Nơ hồng tiểu thư

Chuẩn bị:

+ 1 sợi ruy băng vải màu hồng sậm dài 12cm và 1 sợi ruy băng màu hồng trong suốt dài 9cm, 1 dải ruy băng có bề rộng 1cm và dài 5cm, băng dính 2 mặt, dây buộc



Dùng băng dính 2 mặt dán lên đầu của 2 dải ruy băng


Cuộn tròn và dính 2 đầu của dải ruy băng lại với nhau


Đặt chồng 2 dải ruy băng đã cuộn lên với nhau, dùng dây buộc chặt ở phần giữa


Quấn sợi ruy băng có chiều rộng 1cm vào phần giữa để che đi dây buộc. Gắn nơ vào kẹp tóc, dây chun hoặc lên áo, váy cho bé.

Kiểu 3: Nơ xanh cá tính

Chuẩn bị:

+ 1 dải ruy băng vải màu xanh lá cây sẫm dài 12cm, 1 dải ruy băng đỏ dài 11cm, bề rộng chỉ bằng 1/3 so với ruy băng màu xanh.

+ Dùng băng dính 2 mặt dán dọc theo chiều dài của dài ruy băng xanh ở phần chính giữa.



Dán dải ruy băng đỏ lên ruy băng xanh, ép lại thật chặt


Dán băng dính hai mặt ở đầu dải ruy băng


Cuộn tròn và dán 2 mép dải ruy băng lại với nhau


Thắt lại ở giữa để tạo hình chiếc nơ


Cắt 1 dải ruy băng dài khoảng 4 cm, hơ lửa hai đầu để các sợi chỉ không bị tuột


Dùng súng bắn keo, gắn keo (hồ) xung quanh phần giữa của nơ


Quấn sợi suy băng ngắn 4cm vào phần keo vừa bắn


Tiếp tục gắn keo vào cặp tóc


Gắn nơ vào cặp tóc


Những chiếc cặp xinh xinh có giá không hề rẻ trên thị trường thực ra rất
dễ thực hiện và không hề tốn quá nhiều chi phí để mua nguyên vật liệu

Kiểu 4: Nơ dạ nhiều màu

Chuẩn bị:

+ Những mảnh vải dạ có kích thước 4x5cm đã được cắt bo tròn 4 góc dùng để làm nơ, vài miếng vải dạ có kích thước 1x4cm màu sắc nổi bật trên những miếng vải dạ 4x5cm



Dùng tay ép nhẹ vào giữa miếng vải dạ lớn (màu đỏ) để tạo thành hình chiếc nơ


Quấn miếng vải nhỏ (trắng) vào phần giữa của miếng vải đỏ, dùng súng bắn keo gắn keo cố
định phần vải trắng và vải đỏ với nhau


Ta có chiếc nơ xinh trong vòng 30 giây


Có thể làm nhiều nơ với nhiều sắc màu khác nhau, dùng để trang trí trên cặp tóc, bờm,
dây chun buộc tóc hoặc quần áo cho bé gái

Kiểu 5: Cặp cúc

Chuẩn bị:

+ Những chiếc cặp ghim và những chiếc cúc với nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau.


Khâu đính thật chặt những chiếc cúc vào phần đuôi của cặp ghim


Những chiếc cặp ghim đã có một dáng vẻ khác – lung linh và độc đáo hơn

Bài: Tiramisu
Ảnh: Themotherhuddle; Shuoyihuo, Guangtaobao
logo

 Đi biển quyến rũ với bikini len móc tự làm đảm bảo không “đụng hàng”


Thực hiện: depweb

19/05/2014, 22:42