40 điều bạn chưa biết về Leonardo DiCaprio - Tạp chí Đẹp

40 điều bạn chưa biết về Leonardo DiCaprio

Giải Trí

1. Ngày 11/11/2014 vừa qua, Leo đã tròn 40 tuổi.

2. Anh được mẹ đặt tên là Leonardo vì khi đang có bầu, mẹ Leo ngắm một bức hoạ của Davinci thì chàng đá vào bụng mẹ mình lần đầu tiên.

3. Anh là con một trong gia đình. Mẹ là thư ký, còn bố lại là một hoạ sĩ truyện tranh.

Leo cùng bố mẹ mình.

4. Leonardo có đến 3 dòng máu. Vì mẹ anh là người gốc Đức, còn bố lai hai dòng máu Ý và Bavaria.

5. Hồi 5 tuổi, anh từng tham gia vào một buổi ghi hình của quảng cáo quần áo trẻ em Romper Room, nhưng không được nhận vai vì quá quậy.

Ảnh chụp Leo khi đi học trung học

6. Bộ phim điện ảnh đầu tiên của anh là “Critters 3”, nhưng ai cũng nghĩ là “This Boy’s Life” cả.

7. Trả lời một tạp chí, kinh nghiệm được làm việc với Robert De Niro trong bộ phim “This Boy’s Life” đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp diễn xuất của Leo suốt những năm sau.

Leo và Robert De Niro trong bộ phim This Boy’s Life

8. Do diễn quá tốt, Leo từng bị hiểu nhầm là người khuyết tật thật sự khi vào vai Arnie Grape trong phim “What’s Eating Gilbert Grape” của đạo diễn Lasse Hallstrom. Vai diễn Arnie này tuyệt vời đến nỗi, khi kỷ niệm 20 năm ngày chiếu bộ phim, Hallstrom vẫn khen ngợi diễn xuất Leo.

9. Vai diễn Arnie cũng đem về cho chàng đề cử giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất vào năm 1994. Nhưng rồi người đoạt giải là Tommy Lee Jones với bộ phim “The Fugitive”.

Vai diễn cậu bé khuyết tật Arnie Grape

10. James Toback từng tiết lộ rằng chính Leo đã giúp ông rất nhiều khi họ cùng thảo luận về dự án phim “Harvard Man”. Mặc dù sau đấy Leo không tham gia vào “Harvard Man” cũng như làm việc với James.

11. Mark Wahlberg nói rằng anh và DiCaprio ban đầu rất ghét nhau khi cùng tham gia bộ phim “The Basketball Diaries”.

12. Leonardo DiCaprio đã xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp quốc về vấn đề biến đổi khí hậu vào tháng 9 năm 2014.

Phát biểu tại Liên hiệp quốc về vấn đề biến đổi khí hậu

13. Website riêng của Leo có nội dung 80% đến vấn đề biến đổi khí hậu.

14. Năm 1998, chàng tham gia vào bộ phim đầu tay của đạo diễn Randall Wallace, bộ phim “The Man in the Iron Mask” nhưng đây cũng là lần cuối cùng Leo tham gia vào dạng phim đầu tay.

15. Chàng chỉ đi Arthouse trọn vẹn một lần trong đời khi tham gia vào vai nhà thơ Arthur Rimbaud trong bộ phim “Total Eclipse” (1995).

16. Ảo thuật gia David Blaine, nam diễn viên Tobey Maguire và đạo diễn Harmony Korine đều là bạn thân từ thời trẻ của Leo.

17. Năm 1996, đạo diễn Baz Luhrmann  đã giúp Leo hoá thân thành hình mẫu bạch mã hoàng tử đẹp trai nhưng có kết cục buồn trong “Romeo + Juliet”.

Chàng Romeo trẻ tuổi

18. Ban đầu vai chàng Jack trong “Titanic” được giao cho Matthew McConaughey, nhưng đạo diễn James Cameron lại khăng khăng giao cho Leonardo.

Cặp đôi Jack và Rose nổi tiếng của Titanic

19. “Titanic” từng được dự đoán là thảm hoạ về thương mại với chi phí đầu tư lên đến 200 triệu USD. Nhưng cuối cùng với doanh thu trên 2 tỷ USD, “Titanic”trở thành bộ phim thành công nhất mọi thời đại. Thành công của “Titanic” bị phá vỡ bởi bộ phim sau đó cũng do James Cameron đạo diễn, “Avatar”.

20. Một khảo sát đã chứng minh 7% các cô gái tuổi teen ở Mỹ đã xem “Titanic” hai lần trong vòng năm tuần đầu tiên phát hành.

21. Năm 1998, Leo đã từng chạy ngang qua bảo tàng Louvre trong khi bị một đám đông các cô gái hâm mộ đuổi theo.

22. Một bài báo của Time, từng cho rằng diễn xuất của Leo quá nhàm chán.

23. Leo và Jonah Hill cũng đã cùng xem video trên YouTube có tựa đề “Người đàn ông say xỉn nhất trên thế giới” để có cảm hứng diễn.

24. Leo chưa bao giờ dùng ma tuý, và phải nói chuyện với một chuyên gia về ma túy để chuẩn bị cho “Wolf of Wall Street”.

Leo và Jonah Hill trong Wolf of Wall Street

25. “One Hundred and One Nights”, “Poison Ivy”, “Critters 3” là ba bộ phim mà Leo từng tham gia do các đạo diễn nữ sản xuất.

26. Martin Scorsese là đạo diễn từng hợp tác với Leo nhiều nhất. Họ đã làm cùng nhau ở 5 bộ phim.

27. Leonardo hay đóng các nhân vật cô đơn, mâu thuẫn với thế giới mà haọ đang sống thường bị cuốn vào sự lừa dối, cho dù được tự nguyện (“The Departed”) hoặc bị vướng vào (“Shutter Island”).

28. Trong 21 năm qua, Leo chưa giành được một giải Oscar nào cả dù đã được đề cử tất cả 5 lần.

29. DiCaprio đã được đề cử cho tám giải thưởng Screen Actors Guild, ba giải thưởng Baftas và hai giải thưởng Saturn – và hoàn toàn không thắng bất cứ giải nào hết.

30. Bộ phim khiến Leo cảm thấy vui vẻ nhất khi tham gia là phim “Catch Me If You Can”.

31. Leo từng gặp mặt Frank Abagnale, người được xem là hình mẫu cho nhân vật Leo thủ vai trong Catch Me If You Can. Và Leo hoàn toàn bị thu hút bởi sự lôi cuốn của Abagnale.

Cảnh trong phim Catch Me If You Can

32. Leonardo từng cho lời khuyên Zac Efron về các vấn đề như heroin với tư cách đàn anh.

33. Chàng Jack đã từng hai lần vào vai người chồng mất vợ: điều tra viên khó chịu Teddy Daniels trong Shutter Island và kẻ xâm nhập vào trí não Cobb trong Inception.

Cảnh trong phim Shutter Island

34. Trong trang Wikipedia viết về Leo, ở mục “Đời sống cá nhân” ghi được một danh sách dài các người đẹp hẹn hò với chàng. Cụm từ “người mẫu” xuất hiện 7 lần.

35. Leonardo DiCaprio chưa bao giờ tham gia các chương trình hài kịch như Saturday Night Live, hay các show của Jimmy Fallon.

36. Ngoại trừ các sự kiện cần xuất hiện trang trọng trước công chúng, trong cuộc sống Leo ăn mặc theo phong cách giản dị và cổ điển.

37. Leo không bao giờ bo tiền tip trong các quán bar anh đến.

38. Chàng Jack không hề giỏi khiêu vũ tí nào cả.

39. Bộ phim đầu tiên của Leo sau khi bước sang tuổi 40 sẽ là phim The Revenant của Alejandro G. Inarritu.

40. Ban đầu Leo được chọn vào vai thiên tài giải mã Alan Turing trong The Imitation Game, nhưng vai diễn cuối cùng chuyển cho Benedict Cumberbatch.

Thực hiện: depweb

14/11/2014, 20:23