4 cỗ máy thời gian biểu tượng được hồi sinh trong năm 2025

Những cỗ máy thời gian không chỉ đánh dấu nhịp trôi của ngày tháng, mà còn là nơi lưu giữ di sản và khát vọng sáng tạo. Louis Vuitton, Franck Muller, Cartier và Patek Philippe cùng trình làng những thiết kế mới, nơi vẻ đẹp của kỹ nghệ chế tác hòa cùng tinh thần đương đại.

Patek Philippe Gondolo Serata “Zebra”: Biểu tượng Art Deco trở lại

Ra mắt lần đầu tiên năm 2006, Gondolo Serata sở hữu những đường cong mềm mại lấy cảm hứng từ phong cách Art Deco. Bộ sưu tập này được trình làng với các phiên bản vàng trắng nạm kim cương, viền quanh mặt số xà cừ khắc guilloché (Ref. 4972G-001 và 4972/1G-001), được sản xuất cho đến năm 2021. Năm 2023, mẫu đồng hồ trang sức đã trở lại trong bộ sưu tập hiện hành của Patek Philippe với phiên bản vàng hồng kích thước lớn hơn, vỏ nạm đá spessartite và mặt số phủ sơn nâu điểm họa tiết hoa (Ref. 4962/200R-001). 

Patek Philippe tiếp tục tái hiện thiết kế này với mặt số mang họa tiết ngựa vằn, lấy cảm hứng từ mẫu đồng hồ Golden Ellipse Ref. 5738/50G-023 chế tác bằng kỹ thuật tráng men viền chỉ vàng cloisonné, một trong những tác phẩm nổi bật thuộc bộ sưu tập Rare Handcrafts 2022. Để tái tạo hiệu ứng thị giác của các sọc ngựa vằn với hình ảnh con vật nổi bật ở tiền cảnh, hãng đã ứng dụng một kỹ thuật tiên tiến vô cùng tinh xảo với mặt số bằng kính sapphire được khắc và phủ sơn đen trên cả hai mặt. Họa tiết ngựa vằn sau đó được hoàn thiện bằng kỹ thuật mạ kim loại màu đen và phủ sơn trắng ở mặt dưới của mặt số sapphire, tạo nên hiệu ứng thị giác sống động với chiều sâu ấn tượng. Thời gian được hiển thị qua hai cọc số Breguet gắn nổi tại vị trí 12 giờ và 6 giờ, cùng bộ kim hình lá bằng vàng hồng. 

Bộ vỏ bằng vàng hồng (kích thước 28,6 x 40,85 mm) được nạm 94 viên đá spessartite cắt brilliant (tổng cộng 2,02 ct), sắp xếp theo hiệu ứng chuyển sắc kép từ tông màu cognac ở vị trí 12 giờ và 6 giờ, chuyển dần sang tông màu cam sáng ở vị trí 9 giờ và 3 giờ. Hiệu ứng đậm-nhạt xen kẽ này, kết hợp với sự thay đổi kích thước của đá trang trí, làm nổi bật dáng “vặn eo” mềm mại và đường cong của đồng hồ, ôm lấy cổ tay một cách hoàn hảo. Một hàng đá spessartite thứ hai đính trên phần dưới của bộ vỏ càng nhấn mạnh các đường cong bất đối xứng. 

Louis Vuitton Monterey: Di sản tái sinh từ biểu tượng 1988

Louis Vuitton ra mắt chiếc đồng hồ Monterey phiên bản giới hạn, tái hiện mẫu đeo tay đầu tiên của thương hiệu, vốn từng gây tiếng vang vào cuối thập niên 1980. Từ LV I đến LV II, những thiết kế nguyên bản mang dáng tròn đặc trưng do kiến trúc sư Gae Aulenti tạo ra, đã trở thành biểu tượng cho tinh thần du hành vốn là DNA không thể tách rời của Louis Vuitton. Giờ đây, La Fabrique du Temps Louis Vuitton tiếp tục nâng tầm di sản đó bằng kỹ nghệ chế tác tinh xảo bậc nhất. Monterey khoác lên sắc vàng vàng ấm áp, kết hợp cùng mặt số men Grand Feu trắng, chất liệu đòi hỏi tay nghề thủ công và độ chính xác tuyệt đối, đồng thời gợi nhắc lại dấu ấn thị giác của mẫu gốc.

Khác với bộ máy quartz của phiên bản đầu tiên, Monterey mới được trang bị chuyển động automatic do Louis Vuitton tự phát triển, khẳng định vị thế của thương hiệu trong thế giới đồng hồ cao cấp. Chiếc đồng hồ được giới hạn 188 chiếc, dành cho những người luôn tìm kiếm vẻ đẹp hiếm và tinh thần tiên phong.

Franck Muller Vanguard V43: Diện mạo mới của biểu tượng hiện đại

Giữ nguyên vẹn dáng cong thùng rượu đã làm nên dấu ấn độc nhất, phiên bản Vanguard mới khoác lên mình bộ vỏ thép V 43, kết hợp giữa diện mạo mạnh mẽ và tỷ lệ tinh tế, mang đến phong thái thể thao đa năng và thanh lịch trong nhịp sống thường nhật. Điểm nhấn trong lần cải tiến này là mặt số guilloché pavé de losanges, một kỳ quan kiến trúc của hình khối và ánh sáng. Mặt số được chế tác hoàn toàn tại xưởng sản xuất mặt số Franck Muller ở Les Bois, Jura, Thuỵ Sĩ qua bốn công đoạn dập nổi chuẩn xác, từng giác diện trong họa tiết kim cương đều bắt và phản chiếu ánh sáng trong một vũ điệu sống động. Trung tâm mặt số được xử lý hiệu ứng chải tia tạo sắc thái tương phản. Các cọc số nổi được vẽ tay và đính thủ công tinh xảo vươn lên từ nền mặt số đậm chất hình học, trong khi vành bezel sử dụng hiệu ứng phun nhám bead-blasted bao quanh mặt số, tạo khung nền tối giản đầy tinh tế.

Bộ sưu tập mang đến 5 phiên bản phối màu, gồm xanh navy, xám, xanh lục, đen và nâu. Đồng hồ Vanguard mới được trang bị bộ máy có khả năng lưu trữ năng lượng tới 42 giờ, kết hợp cùng dây đeo da cá sấu may thủ công, lót cao su bên dưới để tăng sự thoải mái và bền bỉ.

Cartier Ballon Bleu: Biểu tượng tròn vẹn trong sắc màu mới

Ra mắt năm 2007, Ballon Bleu de Cartier trở thành một trong những thiết kế mang tính biểu tượng của nghệ thuật chế tác đồng hồ đương đại. Với dáng tròn mềm mại và cấu trúc cong ôm tay, Ballon Bleu thể hiện trọn vẹn triết lý “đưa hình khối vào chuyển động” của Cartier. Trên lớp vỏ cong tròn, phần đỉnh và đáy cùng tạo nên hai vòng cung đối xứng, mang lại cảm giác như thời gian đang được nâng niu trong một khối cầu ánh sáng. Núm vặn nạm cabochon sapphire được bao bọc bởi một vòm kim loại. Chi tiết này trở thành dấu ấn nhận diện riêng của Ballon Bleu. Những chữ số La Mã kéo giãn nhẹ dưới hiệu ứng quang học của mặt kính sapphire cong, gợi cảm giác thời gian đang trôi qua một không gian đầy chuyển động.

Năm 2025, bộ sưu tập Ballon Bleu tiếp tục được mở rộng với bốn phiên bản mới. Mẫu đầu tiên mang cơ chế hiển thị Ngày/Đêm, với cửa sổ hình lưỡi liềm tại vị trí 10 giờ, chuyển màu nhẹ nhàng từ xanh lam sang xám bạc, biểu thị sự thay đổi của bầu trời. Trên mặt số khảm xà cừ 36 mm, những con số La Mã được sắp đặt tinh tế, ẩn giấu một chữ ký Cartier bí mật tại vạch VII. Núm vặn đính kim cương phản chiếu ánh sáng xanh lam tựa sương sớm, phối cùng dây da xám bán mờ. Phiên bản thứ hai sử dụng mặt số đá aventurine trên nền vàng trắng, chất liệu pha tinh thể đồng trong thủy tinh, bắt sáng tạo nên hiệu ứng lung linh như bầu trời sao. Cả hai đều vận hành bằng bộ chuyển động cơ tự động do Cartier phát triển.

Song song đó, Cartier giới thiệu hai phiên bản Ballon Bleu 40 mm bằng vàng vàng, nổi bật với mặt số chải tia màu xanh ngọc hoặc xanh lam, kết hợp cùng chữ số La Mã và kim vàng cùng tông. Bên trong là bộ máy cơ tự động calibre 1847 MC được sản xuất tại xưởng chế tác Cartier Manufacture. Hai thiết kế này hoàn thiện cho dòng Ballon Bleu bằng thép, mang đến bảng màu tươi sáng và tràn đầy sinh khí cho biểu tượng vượt thời gian của Cartier.


From the same category