3 xu hướng chống nắng được phụ nữ hiện đại ưa chuộng - Tạp chí Đẹp

3 xu hướng chống nắng được phụ nữ hiện đại ưa chuộng

Làm Đẹp

Ngoài biện pháp thoa kem chống nắng và che chắn mỗi khi ra ngoài, đây là những phương pháp mà bạn nhất định  thử mùa hè này.

Trong những năm gần đây, các thương hiệu mỹ phẩm liên tục cho ra mắt và cải tiến các sản phẩm có chứa SPF nhằm đáp ứng nhu cầu làm đẹp không ngừng tăng cao của người tiêu dùng. Những sản phẩm chống nắng dạng kem hay lotion thông thường không phải là đáp án duy nhất khi nhắc đến việc bảo vệ làn da khỏi các tác động từ ánh nắng mặt trời. Thay vào đó, vô số sản phẩm với kết cấu và thành phần khác nhau nhưng đều tựu chung một điểm là sở hữu khả năng chống nắng hiệu quả đã được “khai sinh”. Từ dầu dưỡng, miếng dán tiện lợi hay viên uống dạng nang đều là những “bảo bối” chống nắng được hội chị em ưu ái hiện nay.

Dầu chống nắng

Một trong những điểm trừ lớn nhất của các sản phẩm kem chống nắng truyền thống là dễ khiến da nhờn rít và loang lổ vệt trắng. Để khắc phục điều này, dầu chống nắng ra đời như một sự lựa chọn thay thế tối ưu hơn. Kết cấu dầu lỏng sánh và nhẹ tênh giúp sản phẩm lướt mượt mà trên da, đồng thời nhanh chóng tan chảy rồi thẩm thấu mà không để lại cảm giác nhờn dính cho người dùng.

Ngoài ra, hầu hết các loại dầu chống nắng đều có chứa các hoạt chất giàu dưỡng như ceramide hay tinh dầu thiên nhiên có khả năng cấp ẩm sâu và làm mềm da. Do đó, không chỉ sở hữu công năng bảo vệ làn da khỏi tác động của các loại tia UVA/UVB, dầu chống nắng còn giúp làn da mướt mát và mang lại hiệu ứng óng ả cho làn da.

Dầu chống nắng Supergoop’s Daily Dose Hydra-Ceramide Boost + SPF 40 Oil là sự kết hợp của ceramides, axit béo và prebiotic, mang lại khả năng chống tia UV phổ rộng. Công thức dầu giúp làm dịu và cấp ẩm sâu đồng thời củng cố hàng rào bảo vệ da.
Miếng dán chống nắng

Miếng dán chống nắng độc đáo này là một trong những món đồ làm đẹp hot nhất, được hội chị em tích cực truy lùng trong thời gian qua. Nó được thiết kế dành cho những cô nàng yêu thể thao, ưa vận động ngoài trời với mục tiêu bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời gay gắt.

Không chỉ ngăn chặn các loại tia UV như UVR, UVA, UVB, miếng dán chống nắng còn tích hợp cả khả năng dưỡng ẩm, làm mát và cung cấp sự đàn hồi cho da nhờ thành phần hyaluronic acid và collagen. Trên thị trường làm đẹp hiện nay, có vô số sản phẩm dán chống nắng với công thức và kích cỡ khác nhau đáp ứng nhu cầu của phái đẹp, bao gồm mặt nạ che phủ nửa mặt, miếng dán bảo vệ từng bộ phận riêng biệt như gò má, trán hay sóng mũi,…

Tuy nhiên, thay vì chuyển sang sử dụng miếng dán chống nắng và “bỏ xó” sản phẩm kem chống nắng hay dầu chống nắng quen thuộc, bạn hãy kết hợp chúng để có thể bảo vệ da một cách toàn diện nhất.

Miếng dán chống nắng IOPE UV Shield Outdoor Sun Patch có công nghệ UV Shield Complex ™ Hydrogel giữ cho làn da tươi mát và thoải mái. Chất liệu mỏng nhẹ và thoáng khí có khả năng thấm hút mồ hôi.
Viên uống chống nắng

Đây là loại thực phẩm chức năng có tác dụng tạo một hàng rào bảo vệ tự phản kháng lại với các loại tia gây hại, từ đó giúp hạn chế tình trạng da cháy nắng cũng như ngăn ngừa tăng sắc tố và lão hóa sớm ở phụ nữ. Viên uống mang đến tác dụng chống nắng từ bên trong và hiệu quả kéo dài nhiều giờ mà không bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia da liễu cho rằng viên uống chống nắng không thể thay thế các sản phẩm chống nắng thông thường khác. Do đó, cách tốt nhất để bảo vệ làn da hiệu quả chính là kết hợp bôi kem chống nắng song song với việc bổ sung viên uống cho cơ thể. Trong khi kem chống nắng đóng vai trò như một lớp “khiên chắn” ngăn chặn tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời lên da, thì viên uống sẽ hỗ trợ bảo vệ từ bên trong bằng cách ngăn ngừa gốc tự do hình thành.

Viên uống chống nắng Murad Pomphenol Sunguard Dietary Supplement chiết xuất 100% từ hạt lựu chống oxy hóa mạnh mẽ cho làn da, 5% acid ellagic có khả năng làm dịu da, hạn chế tình trạng cháy nắng, da phồng rộp. Một viên có tác dụng bảo vệ da trong khoảng 4-5 tiếng đồng hồ.

Thực hiện: phuong ha

02/05/2022, 07:00